![]() |
Cựu vương Afghanistan Zahir Shah - Ảnh: AP |
Zahir Shah lên nắm quyền từ 1933, bị truất phế vào năm 1973 và phải sống lưu vong. Sau khi chế độ Taliban sụp đổ, năm 2002, ông trở về nước.
Nhiều người dân Afghanistan đặc biệt yêu quý và tôn kính Zahir Shah. Triều đại ông được xem là triều đại hòa bình, an ninh và có những cải cách chính trị đáng kể.
Dưới thời Zahir Shah, người ta nhìn thấy phụ nữ Afghanistan được đi học, được quyền bầu cử. Thời của Zahir Shah cũng là thời tự do báo chí.
Ông theo học tại Pháp và lên ngôi khi mới 19 tuổi sau khi cha ông bị ám sát. Sau thế chiến thứ hai, ông vẫn giữ được biên giới và thái độ trung lập của Afghanistan; đồng thời tăng cường quan hệ văn hóa và thương mại với châu Âu. Ông cũng thành lập trường đại học hiện đại đầu tiên của Afghanistan, coi trọng các cố vấn nước ngoài.
Cựu vương Zahir Shah có 8 người con. Một trong số họ, Shah Mahmoud Zahir, đã qua đời ở Rome vào năm 2002, hưởng thọ 56 tuổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận