28/06/2007 13:56 GMT+7

Cười và... mếu với "Vietnam Idol"

NHÓM PV TTO
NHÓM PV TTO

TTO - Những câu hỏi gây shock, những câu trả lời cởi mở... khiến cuộc giao lưu trực tuyến với Ban giám khảo cuộc thi Vietnam Idol (SiuBlack, Tuấn Khanh, Hà Dũng) sáng nay (28-6) trở nên thú vị không kém cuộc thi Vietnam Idol đang khuấy động sóng truyền hình.

TTO - Những câu hỏi gây shock, những câu trả lời cởi mở... khiến cuộc giao lưu trực tuyến với Ban giám khảo cuộc thi Vietnam Idol (SiuBlack, Tuấn Khanh, Hà Dũng) sáng nay (28-6) trở nên thú vị không kém cuộc thi Vietnam Idol đang khuấy động sóng truyền hình.

XF41da4o.jpgPhóng to
Ca sĩ SiuBlack, nhạc sĩ Tuấn Khanh và Hà Dũng (từ trái qua) tại buổi giao lưu - Ảnh: T.T.D

* Em thấy đây là một cuộc thi rất hấp dẫn, các bạn thí sinh rất có phong cách, biểu diễn rất có lửa. Các anh chị đã thấy bóng dáng thần tượng âm nhạc của Việt Nam xuất hiện chưa? (Trang Hoa, 24 tuổi, greentallboy_vn1982@)

- Ca sĩ Siu Black: Sẽ có một thần tượng âm nhạc, nhưng đây mới chỉ là màn mở đầu của cuộc thi, chưa thể đánh giá chính xác về một thần tượng âm nhạc và thần tượng đó sẽ được tìm thấy ở cuối cuộc thi. Không chỉ BGK mà chính các bạn cũng sẽ tìm được thần tượng âm nhạc của mình.

* Chào anh Tuấn Khanh, lúc xem Việt Nam Idol em rất ấn tượng về anh Xuân Linh (một người có chất giọng theo em là rất phóng khoáng và thu hút) và chị Thảo Trang (rất giống một diva). Không biết anh có cùng suy nghĩ với em không? (Minh Ngọc, 20 tuổi, lalax_vuive@)

- NS Tuấn Khanh: Để nói ngay là tôi thích ai cũng không khó nhưng làm vậy thật không công bằng với những người khác đang nỗ lực hết mình. Tuy vậy, phải nhìn nhận là Xuân Linh và Thảo Trang rõ ràng đã gây được (cho tới lúc này) những ấn tượng mà nhiều khán giả thiên về phong cách tự do, phóng khoáng... đều yêu mến. Mong rằng các bạn ấy sẽ còn đi xa hơn nữa, dù là không trong cuộc thi này.

* Em thấy một số thí sinh có giọng hát rất tốt, chỉ có phong cách chưa định hình rõ, sao BGK không tạo cho các bạn ấy một cơ hội, nếu có người nói BGK quá khắt khe, BGK nghĩ như thế nào? (Vũ Cao Anh Phi, 20 tuổi, chip_can9451@)

- NS Tuấn Khanh: Thật ra giữa những thí sinh có những tiềm năng khác nhau, điều khác biệt là chất lượng trình bày của họ ở thời điểm đó cũng như là độ chênh của cùng những tiềm năng khác. Sự lựa chọn mang tính khắc nghiệt là điều bắt buộc phải làm. Dĩ nhiên, nhận lấy một điều phàn nàn là cái không thể thiếu của chuyện làm giám khảo.

* Rất vui vì mỗi thí sinh có một đặc điểm riêng cũng như BGK có lời nhận xét chính xác và dí dỏm. Xin hỏi, nếu những bạn em rất đam mê ca hát nhưng lại nhút nhát thì nên có lời khuyên gì để họ tự tin hơn để có thể tham gia những chương trình như Idol VN 2007? (le uyen thanh nga`, 22 tuổi, tomato912002)

pTGX9g7h.jpgPhóng toCa sĩ SiuBlack: thí sinh nên tự tin khi hát...- Ảnh: T.T.D- Ca sĩ Siu Black: Khi đã xác định mình đi thi thì mình không nên nhút nhát, và nếu đã có sự đam mê thì mọi sự e ngại hãy nên để lại phía sau, và nên tự tin đứng hát trước BGK và nhiều người như vậy. Bạn có thể đứng hát một mình, xem như không có ai, ví dụ như là nhắm mắt chẳng hạn!

* Tối nay, em vừa coi vòng piano xong, 10/10 thí sinh đều được giám khảo khen, đánh giá cao (hay có lẽ chê cũng không loại được họ, nên khen để động viên)... mong rằng BGK có thể định hướng cho khán giả chọn được Idol đích thực, vì dù sao BGK cũng có chuyên môn sâu hơn... (nguyễn hồ nam long, 21 tuổi, namlong3286@)

- NS Tuấn Khanh: Không chỉ 10, mà cả 30 người vào đến vòng này, thật sự là những người đã cố gắng hết mình. Chúng tôi chỉ còn công việc ghi nhận về những nỗ lực tiếp theo của họ, khuyến khích họ làm tốt hơn, gợi mở giúp cho họ.

Hơn nữa, đó là những người mà chúng tôi đã chọn từ hàng ngàn người khác, thậm chí phải chấp nhận những áp lực nặng nề từ công chúng, thí sinh... nên động viên họ, tôi nghĩ là điều thiết nhất hiện nay. Tuy vậy, nếu họ dừng ở lại vì một lý do nào đó, chúng tôi cũng không kiệm lời phê bình đâu.

* Có thể những thí sinh thi "hết mình" đến nỗi không biết mình đang thể hiện trên tivi trước rất nhiều khán giả, họ thể hiện không mấy là lịch sự và hơi "quá đáng","tự nhiên chủ nghĩa" chứ không phải là tự tin, BGK có nghĩ vậy không? (nguyen quoc dat, 27 tuổi, nguyenquocdat80)

- Ca sĩ Siu Black: Tôi không nghĩ rằng các thí sinh ấy thể hiện quá đáng, vì họ đã có những đam mê, sự tự tin. Họ đã dám làm những điều mà người khác không thể làm. Họ đã hết mình thể hiện, có thể họ đang run, nhưng họ đã làm hết mình và tôi ủng hộ thí sinh đấy. Chính bản thân bạn hãy tự tin và hãy làm điều mà người ta làm được, cũng như bạn có thể làm được.

* Tôi đang sống ở Mỹ và cũng theo dõi Idol ở đây. Theo như tôi được biết thì BGK được chọn vào 3 vai, 1 nhà sản xuất, 1 ca sĩ, và 1 nhà phê bình sâu sắc về chuyên môn. Mỗi GK sau khi thí sinh trình bày đều đưa ra quan niệm và ý kiến của riêng mình, nhưng trong những đợt phát sóng VN Idol thì tôi thấy rằng BGK lại không làm như vậy. Có thể cho tôi biết nguyên nhân vì sao? (MonKat, 22 tuổi, monkatdebears@)

qEmK87rP.jpgPhóng to
Nhạc sĩ Hà Dũng: Chúng tôi không đủ trình độ để chọn " Thần tượng VIỆT NAM". Chúng tôi chỉ tìm kiếm "Thần tượng âm nhạc" mà thôi - Ảnh: T.T.D
- NS Hà Dũng: Chương trình VN Idol được thực hiện theo bản quyền của Pop Idol chứ không phải là American Idol. Khi chương trình được sản xuất tại VN, chúng ta phải làm sao cho phù hợp với văn hóa của người Việt. Khán giả có thể thấy, BGK đã đưa ra những ý kiến trái chiều nhau, yếu tố gây sốc không nhiều vì chúng tôi muốn thí sinh nhìn thấy những cái được và chưa được của mình, từ đó rút ra kinh nghiệm để tiến bộ hơn.

* Kính thưa các anh chị Giám khảo. Vì tôi không được xem chương trình "Thần tượng âm nhạc" ngay từ đầu nên tôi không biết mục đích của cuộc thi này là gì, xem các chương trình sau thấy cũng "vui vui". Chương trình này tìm kiếm giọng ca hay, có tính nghệ thuật, hay tìm những "anh hề" ca nhạc (vì tôi thấy vào đến vòng bàn kết rồi mà các giọng ca đa số cũng không có gì đặc sắc lắm)? Rất mong được các anh chị giải thích hộ. Xin cám ơn và chúc các anh chị nhiều sức khoẻ. (Nguyễn Hiển Long, 32 tuổi, asuvkstn@)

- NS Tuấn Khanh: Có vài điều mà tối muốn mời bạn theo dõi thêm chương trình Thần tượng âm nhạc: xem nhiều hơn để vui nhiều hơn với các tính cách đa dạng của thế hệ trẻ, chia sẻ và nhìn nhận sự tư do trong suy nghĩ của họ, hơn là nhìn thấy họ như những "anh hề". Chúng ta có thể cùng vui và cảm ơn những người đã đến, mang đến cho chúng ta những giờ phút đáng yêu trong cuộc đời.

Còn đến vòng trong, tôi nghĩ rằng cứ theo dõi thêm, dần dần bạn sẽ nhận ra được tiềm năng và sức biểu diễn của các thí sinh. Cuộc thi này còn kéo dài đến tháng 9, tôi nghĩ nếu bình luận về chuyện các thí sinh không có gì đặc sắc có khi là hơi vội.

* Em thấy có những thí sinh chỉ hát được hai ba câu thì đã nghe "được rồi cám ơn em". Có khi nào anh chị nghĩ mới bắt đầu như vậy chưa đủ thời gian cho thí sinh thể hiện hết mình không, gây tâm lý cho thí sinh khi chọn bài? (Nguyễn Nhạc San San, 18 tuổi, nuhoangsonca7)

- Ca sĩ Siu Black: Cũng có thể rằng thí sinh đó đã thể hiện đầy đủ chất giọng mà BGK muốn nghe, và có thể đánh giá được thí sinh đó hát như thế nào. Chỉ cần một câu hát thì đã có thể biết được thí sinh đó đi tiếp hay không, chứ không phải để họ không có đủ thời gian để thể hiện hết bài. Và đương nhiên có một số bài, họ tự tin khi hát hết bài và BGK phải nghe hàng trăm, hàng ngàn giọng hát, nếu như vậy thì không đủ thời gian cho thí sinh khác.

* Sự lựa chọn của ban giám khảo dựa trên những tiêu chí nào? (Lai Hoàng Tiến Đạt, 16 tuổi, whitehero2512@)

- NS Hà Dũng: Ở mỗi vòng thi đều có tiêu chí chọn lựa riêng của vòng thi đó và tiêu chuẩn chính vẫn là giọng hát. Có thể kể một số tiêu chuẩn để chọn lựa: ở vòng loại chúng tôi đặt biệt chú ý đến những thí sinh có tính cách nhất trong giọng hát, phong cách trình diễn, phục trang, sắc vóc. Trong vòng tiếp theo chúng tôi để ý hơn đến giọng hát và phong cách trình diễn...

* Chính phong cách làm việc của ban giám khảo có thể gọi là mới mẻ, đã làm cho tôi thích thú theo dõi chương trình Vietnam Idol. Tôi xin hỏi ca sĩ SiuBlack là khi nghe thí sinh hát bài "tủ" của mình là bài Ly cafe Ban Mê thì SiuBlack có vừa nghe vừa so sánh với mình không? (Nguyễn Đức Hòa, 43 tuổi, luchoaqt@)

- Ca sĩ Siu Black: Nếu Siu Black so sánh mình với thí sinh đó thì Siu Black chắc rằng bạn ấy sẽ không hát được bài này. Và Siu Black lắng nghe ở đây giọng hát giữa thí sinh này với thí sinh khác và đặc biệt rằng là thí sinh đó đã thể hiện được bài hát này một cách "máu lửa". Siu Black rất thích.

* Tôi xin hỏi ba vị giám khảo có đủ trình độ để chọn lựa những thí sinh tốt nhất cho Thần Tượng Âm Nhạc VN? Sao tôi thấy các thí sinh hát kém thế, ăn mặc cũng rất xấu và đầu tóc thì rất lạ? (Nguyen Thien Hoang, 38 tuổi, nguyen_thienhoang@)

- NS Hà Dũng: Bạn nói đúng. Chúng tôi không đủ trình độ để chọn " THẦN TƯỢNG VIỆT NAM". Chúng tôi chỉ TÌM KIẾM "THẦN TƯỢNG ÂM NHẠC" mà thôi.

* Chị thấy cuộc thi Vietnam Idol có gì khác so với các cuộc thi khác? Và có sự khác biệt nào mà chị thấy ấn tượng không? (Nguyễn Thanh Nhã, 22 tuổi, vikynguyen85@)

- Ca sĩ Siu Black: Đương nhiên là khác, khác ở chỗ là tất cả mọi người đều được hát và hát hết mình. Họ không gò bó là phải học hát mới được đi thi, mà họ hát bằng những gì bộc phát đời thường khi hát và họ đem những điều họ hát để đi thi. Vietnam Idol đã tạo được một sự thoải mái về tâm lý cho các thí sinh và nếu như bạn muốn biết cuộc thi khác biệt ở chỗ nào thì bạn nên đi thi, bạn sẽ biết được sự khác biệt đó! Chúc bạn thành công.

* Yếu tố nào tạo nên một thần tượng âm nhạc? Dựa vào đâu để chọn ra một thần tượng âm nhạc? (casinghiepdu, 24 tuổi, nguyenviet_anhtu@)

- NS Tuấn Khanh: Theo chỗ tôi được hiểu, thần tượng âm nhạc - với format gốc Pop Idol từ bên Anh - là việc tìm kiếm những giá trị mới của thế hệ mới. Chính những suy nghĩ, phong cách tự do và đầy ngẫu hứng bất ngờ của những con người này sẽ tạo ra những tiêu chuẩn của thần tượng âm nhạc qua mỗi thời kỳ hay qua mỗi cuộc thi. Vấn đề chính là ở mỗi quốc gia và tư duy sống trong thời điểm đó có đủ sức để chấp nhận cái mới hay không.

* Anh Dũng, chị Siu, Anh Khanh nghĩ gì khi có nhiều người nói ba vị giám khảo của chúng ta là "bản sao" của ba vị giám khảo American Idol? (LAMCHIKHA, 24 tuổi, votinhtieutu@)

- NS Hà Dũng: Nếu bạn làm giống được với những người nổi tiếng thì bạn đã làm được việc không phải dễ. Vì là bản quyền của Pop Idol (nguyên bản của American Idol) cho nên BGK của Việt Nam Idol về nguyên tắc là phải giống với BGK của Pop Idol. Tuy nhiên, chúng tôi đã không thể nào giống được BGK của American Idol, bởi vì chúng tôi BGK của Vietnam Idol.

- NS Tuấn Khanh: điều "người ta nói", bản thân nó cũng chỉ là một nhận định mang tính sơ khởi. Bạn cứ dần dần theo dõi, sẽ nhận thấy chúng tôi muốn "sao" lại cũng không được.

* Trong cuộc thi, câu nói nào khiến anh chị nhớ nhất? (Huu phuoc, 18 tuổi, phuoc_huu3@)

- NS Hà Dũng: Như là lẽ thường tình, tôi nhớ nhất điều có liên quan trực tiếp đến tôi, đó là câu nói của Trà My (Hà Nội): “Tôi sợ NS Hà Dũng vì anh ấy rất lạnh lùng!”. Bản tính của tôi là một người ngược lại với nhận xét đó của Trà My.

* Có bao giờ ban giám khảo thấy hối hận, sai lầm khi đánh rớt hoặc cho đậu 1 thí sinh nào đó không? (Trương Thiều Anh, 18 tuổi, lusky_star2000@)

- NS Tuấn Khanh: Đây là một câu hỏi thú vị. Tôi muốn đặt lại một vấn đề với bạn là "đánh rớt" được chia đều cho người dự thi và người chấm. Có lúc người chấm sai lầm và cũng có thể người dự thi "tự đánh rớt" mình bằng một cách nào đó.

Dĩ nhiên khi nhìn thấy những người có khả năng nhưng rời khỏi vòng thi sớm vì một yếu tố bất cập nào đó, chúng tôi ai cũng tiếc, thậm chí, chính tôi là người đã đi tìm và khuyến khích những thí sinh Tây Nguyên hát rất hay nhưng thiếu kinh nghiệm trình bày bài hát dự thi nên trở lại thi ở các vòng Cần Thơ, Đà Nẵng... sau khi bị đánh rớt.

Tiếc và mong cho họ có kinh nghiệm hơn là điều có thật. Còn hối hận? Chúng tôi không phải quan tòa để xử án ai nên đến mức cắn rứt thế thì nhiều quá.

* Xin chị SIU BLACK vui lòng cho biết cho biết cảm tưởng khi gặp một thí sinh có giọng hát và phong cách tương tự như chị? (Nguyễn Thanh Phong, 37 tuổi, egbin_2000@yahoo.com)

- Ca sĩ Siu Black: Rất thú vị khi gặp một thí sinh giống mình, và tôi sẽ chú ý nhiều hơn tới thí sinh ấy. Nếu như có thể gặp thí sinh đấy, tôi sẽ truyền lại những gì mình có, để thí sinh ấy hoàn hảo hơn, nhưng bạn biết rằng là giám khảo thì không thể gặp riêng thí sinh!

* Các vị giám khảo có quá căng thẳng khi chọn ai hoặc bỏ ai? (truong thi thanh, 20 tuổi, thanh291187@) (cả 3 giám khảo)

- NS Hà Dũng: Đúng rồi! Chúng tôi rất căng thẳng vì trình độ của thí sinh đồng đều, mỗi người đều có những ưu điểm đáng ghi nhận của mình đối với tiêu chí của cuộc thi.

* Tại sao những người BGK chê lại được vô? Còn ai khen thì bị loại? Còn vòng piano thì ai cũng khen trong khi họ hát tệ hơn nhiều thí sinh vòng lọai rất nhiều... Do con mắt và lỗ tai của khán giả "tầm thường" quá chăng? (Gia Phúc, 19 tuổi, conmasieuquay@)

- NS Hà Dũng: Có khi là ngược lại đấy, có nghĩa là lỗ tai và con mắt của BGK tầm thường hơn khán giả! Nhưng rất tiếc từ vòng loại cho đến vòng thi này phải nghe và nhìn bằng lỗ tai và con mắt của BGK! Còn đến vòng piano và các vòng tiếp theo thì phải nghe và nhìn thí sinh bằng lỗ tai và con mắt của khán giả. Vậy là đến lượt bạn làm giám khảo rồi đấy!

* Chị Siu à! Em thấy chị làm BGK lần này tâm lý lắm, có thí sinh nói chị là "khủng long khạc ra lửa". Đúng, nhưng em không thích cách nói ấy, chị thấy trong tất cả các thí sinh chất giọng ai có "lửa", có "máu biểu diễn" và "Rock" nhất giống như chị vậy? (Trần Phước, 15 tuổi, klosepersie@)

- Ca sĩ Siu Black: Cám ơn em đã quan tâm tới chị và không muốn một người nào đó nói chị là "khủng long xấu xí". Nhưng em phải hiểu rằng "khủng long" ở đây là sự phô trương của ngoại hình, kết hợp phong cách biểu diễn ấn tượng, đầy lửa, và lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng với khán giả.

Có một số thí sinh chị thấy rằng là người ta có thể biểu diễn máu lửa, rock như chị nhưng họ chưa điêu luyện vì họ còn quá trẻ. Hy vọng rằng sau cuộc thi này, họ sẽ điêu luyện như chị.

* Theo 3 vị giám khảo thì thí sinh nào có triển vọng nhất? (mặc dù kết qua bình chọn có thế nào đi nữa). xin cảm ơn (phi, 17 tuổi, tidus_find_ladyyuna@)

- NS Hà Dũng: Nếu em hỏi BGK chọn ai thì tôi trả lời được. Còn hỏi ai là người được bình chọn thì đó là câu trả lời của khán giả, mà tôi thì không thể đại diện cho quí vị khán giả đó được.

* Tôi không hiểu tại sao chương trình này là một cuộc thi nghiêm túc mà ban giám khảo hay cười vậy. Nhất là chị Siublack cười ngất ngây khi các thí sinh đang thi, cho dù có buồn cười lắm thì cũng phải tôn trọng người đi thi chứ, cười ngất ngây thấy đường nữa đâu mà chấm. Cả hai vị giám khảo kia cũng vậy, không giống ai. (PHUONG ANH, 18 tuổi, phuonganh@)

- NS Tuấn Khanh: Tôi tin rằng khi bạn nhìn thấy những hình ảnh đó, bạn cũng có chung một cảm giác với tôi rằng đây là một cuộc thi hoàn toàn khác biệt với những cuộc thi trước. Giám khảo là một phần của khán giả truyền hình. Nếu bạn cùng vui, chúng tôi cũng vậy. Ở đây, chúng tôi không bệ vệ và trang trọng một cách hình thức, khô cứng không cần thiết. Một chi tiết nữa, bạn không khả năng cười sao?

* Ban giám khảo nghĩ như thế nào khi những lời nhận xét và hành động cùa mình lại trở thành trò cười cho khán giả xem đài? (nhoc, funfunfun_4ever@) (cả 3 giám khảo)

- NS Hà Dũng: Làm trò cho người khác cười là điều không phải dễ! Còn nữa, nếu làm cho người khác vui vẻ, thì việc đó cũng là việc tốt.

* Nếu như có khán giả nhận xét rằng lời phê bình của BGK dành cho các thí sinh là "thiếu tính chuyện nghiệp, cần trau dồi thêm" nên dành cho chính BGK vì cách đánh giá không thực chất phản ánh ở khía cạnh chuyên môn mà chỉ là những lời phê bình chung chung thì BGK nghĩ như thế nào? (MonKat, 22 tuổi, monkatdebears@)

- NS Tuấn Khanh: Đây là điều cần bạn giúp: hãy giúp chúng tôi một lời nhận xét chung cho khoảng vài ngàn người dự thi (mà không xúc phạm ai, cũng giúp cho họ nhận ra sự chưa cố gắng của họ) mà cả 3 chúng tôi phải cho nhận xét (im lặng mời họ ra thì có vẻ tàn nhẫn). Và ở ý nghĩa ngược lại, bạn có nhận thấy những người trình diễn trước ống kính có ý thức chuyên nghiệp và luyện tập đủ, luôn là người đạt được đa phần những điều họ muốn không?

* Em muốn tham dự chương trình Vietnam Idol 2007 thì cần những điều kiện gì? Đăng ký ở đâu? (Truong Dinh Hao, 27 tuổi, haotd2006@)

- BTC: Bạn có thể đăng ký vào cuộc thi năm sau vì năm nay không còn kịp nữa. Những thông tin chi tiết của cuộc thi sẽ được đăng tải rộng rãi trên báo đài, trang web ...

* Chào anh Hà Dũng, Anh chị em cựu sinh viên Trường Trắc địa, đo đạc hàng không và bản đồ Matxcơva, những năm 1970, bạn học của anh xin chúc mừng anh cùng với những thành công của Chương trình. Anh chuyển hướng thật tuyệt vời. Anh vẫn nhớ MIIGAIK đấy chứ? Hôm nào họp Trường, nhận được tin báo là anh bỏ phải đến đấy nhé. (Trần Văn, vanvino1957@)

- NS Hà Dũng: Chào Trần Văn! Anh vẫn nhớ Văn và những kỷ niệm thời sinh viên. Chúc vui vẻ. Hẹn gặp!

* Em luôn theo dõi và ngưỡng mộ anh Tuấn Khanh. Dường như anh là một người rất ngọt ngào, anh nói cái gì em cũng thấy ngọt ngào hết đó. Nhưng với thí sinh lúc nào anh cũng ngọt ngào như thế, đôi khi em có cảm giác không thật. Anh nghĩ sao? (Châu Anh, 25 tuổi, flabby228@)

X9mCMun6.jpgPhóng toNS Tuấn Khanh: Tôi luôn ước mơ mình có thể tạo ra được những cuộc chơi mà người chơi có thể sống, hát và trình bày một cách ngẫu hứng - Ảnh: T.T.D- NS Tuấn Khanh: Người ta đến tìm bạn với thiện chí, nếu bạn không cho người ta nụ cười và ngọt ngào thì không đúng sao? Tuy vậy, bạn cứ đến và ở luôn trong nhà mà không có lý do, quấy rối thử xem thì ... sẽ biết :). Thú thật, với công việc, tôi vẫn bị coi là người khó tính đến mức nhiều người làm việc chung, học trò... đều than vãn cả.

* Những thí sinh lọt vào bán kết đều xứng đáng. Tuy nhiên theo các vị giám khảo, Vietnam Idol cuối cùng sẽ có một thần tượng âm nhạc xứng tầm so với tên của nó hay không? (Trà Ngọc phong, 32 tuổi, phongtra06@)

- NS Hà Dũng: Cám ơn bạn đã có đánh giá là những thì sinh lọt vào bán kết đều xứng đáng. Không phải quá lo lắng, chúng ta chỉ đang tìm kiếm một Vietnam Idol của cuộc thi năm nay mà thôi, năm khác sẽ có cuộc tìm kiếm khác và Vietnam Idol khác.

* Anh Tuấn Khanh, Sao mai điểm hẹn, Con đường âm nhạc, VietnamIdol..., anh lúc nào cũng là người khai phá, người đầu tiên của những chương trình âm nhạc mới mẻ như vậy. Anh luôn là người đầy ắp các kế hoạch, ý tưởng cho công việc thì phải? Vậy thời gian cho những ý tưởng của đời sống riêng thì sao? (Ngọc Linh, 26 tuổi, thaichat04@)

- NS Tuấn Khanh: Cũng đầy ắp những sự mới mẻ đến mức kể không hết với bạn!

* Anh Tuấn Khanh là một trong những người đầu tiên gắn bó với các chương trình âm nhạc truyền hình mang tính đột phá như Sao mai điểm hẹn, Trò chơi âm nhạc....Nhưng chỉ một thời gian thôi, anh lại ra đi, để lại sự tiếc nuối cho khán giả. Vậy thực lòng, anh có nghĩ là anh có đủ cảm hứng để gắn bó lâu dài với VietnamIdol không? (Tường Vi, 19 tuổi, poothy123@)

- NS Tuấn Khanh: Tôi thích những cái mới và thách thức trong cuộc sống. Nếu việc mình ra đi, nhường lại công việc đó cho những con người mới, khả năng mới, giỏi hơn mình... thì cũng là điều nên làm.

* Chị Siu Black ơi! Chị có cảm thấy mình chấm điểm thiên vị cho các thí sinh hát nhạc rock như chị không? (chi hanh, 25 tuổi, bonbom2702@)

- Ca sĩ Siu Black: Tôi nghĩ là không thiên vị một thí sinh thể hiện bất cứ một thể loại nhạc nào, chỉ có thể ủng hộ thí sinh đã hát hết mình và có một sự đam mê khát khao trở thành ca sĩ.

* Em rất ngạc nhiên khi xem chương trình và còn ngạc nhiên hơn khi thấy được sự tự tin "không giới hạn" của các bạn tham gia chương trình. Anh chị đã bao giờ "tự tin không giới hạn" như các bạn thí sinh chưa? Nếu có, anh chị nhìn lại bản thân vào thời điểm đó và có lời khuyên gì cho những thí sinh "tự tin không giới hạn" của mình ? (Nguyễn Huy Hà, 25 tuổi, hahuynguyen@)

- NS Hà Dũng: Nguyên nhân của sự tự tin đó có lẽ xuất phát từ câu khẩu hiệu của chương trình: " dám hát là đã được 10 điểm tự tin". Với chính mình, tôi là một người tự tin, nhưng tôi chỉ có thể có lời khuyên về chuyên môn, tôi không thể có lời khuyên về một cách sống cho người khác.

- Ca sĩ Siu Black: Khi đã chọn con đường ca hát, thì tôi đã rất tự tin khi đứng trước hàng ngàn khán giả với một vóc dáng ngoại cỡ để thể hiện. Lời khuyên của tôi ở đây là các thí sinh hãy tự tin hơn tôi để làm tốt những gì mình thể hiện, và như anh Hà Dũng nói là "bạn đã được 10 điểm".

- NS Tuấn Khanh: Tôi không hiểu bạn hỏi về vấn đề tự tin không giới hạn ở đây có hàm ý giễu cợt hay không. Tự tin chưa bao giờ có thước đo nên đôi khi sự tự tin của một ai đó vượt qua chuẩn mực bình thường ở xã hội mà chúng ta đang sống thì cuộc thi này cũng là một thước đo tương đối để họ nhìn lại mình. Tôi luôn trân trọng những sự tự tin, ngay cả khi những sự tự tin đó phủ nhận chúng tôi hoặc phủ nhận cả cuộc thi.

* Anh Tuấn Khanh: Có thể nói tôi rất thần tượng anh Tuấn Khanh qua các cuộc thi trên VTV, HTV. Anh đã có những đánh giá sắc bén. Cho đến thời điểm hiện tại anh có hối tiếc một điều gì đó khi ngồi vào vị trí giám khảo ? (Hoang Anh Tuan, 26 tuổi, h.anhtuan@)

- NS Tuấn Khanh: Cuộc chơi nào, cuộc thi nào cũng có những lề thói của nó. Tôi luôn ước mơ mình có thể tạo ra được những cuộc chơi mà người chơi có thể sống, hát và trình bày một cách ngẫu hứng, tự do nhất mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ định kiến nào.

Tôi hối tiếc là mình không còn đủ sức và thời gian làm điều đó. Ngoài ra, khi đã làm giám khảo, mình chỉ tiếc là không đủ sức để làm gì thêm cho các tiềm năng được khám phá, vì đã bị ràng buộc bởi các nguyên tắc của cuộc thi - thí sinh - giám khảo.

* Tôi là một khán giả hâm mộ chương trình American Idol, với cách nhận xét thẳng thắn, đầy cá tính và bất ngờ của BGK. Nhưng xem Vietnam Idol tôi không có được cảm giác như vậy. BGK VietNam Idol không dám nói thật, quá lịch sự và cũng không tạo được bất ngờ từ những nhận xét. Các vị có nhận xét gì về những nhận xét này?. Tuan Nguyen (USA), 24 tuổi, tuanbill2002@)

- Ca sĩ Siu Black: Cách nói của người Việt Nam cũng rất thẳng thắn và trung thực, đầy cá tính. Tuy nhiên, mỗi đất nước có một văn hóa ứng xử khác nhau, do đó, việc trả lời cho các thí sinh của Vietnam Idol cũng sẽ khác biệt với các ứng xử của thí sinh American Idol. Chúng tôi phải nghĩ đến cảm xúc của thí sinh và để tiếp đón những thí sinh thi tiếp năm sau.

* Xin nhạc sĩ Tuấn Khanh cho biết điểm khác biệt cơ bản của Vietnam Idol so với các cuộc thi ca hát khác? (ivy nguyen, 20 tuổi, ivy_nguyen@)

- NS Tuấn Khanh: Khác biệt thì bạn đã thấy rồi, qua những chương trình truyền hình đã phát. Còn tóm tắt thì tôi có thể nói ngắn gọn với bạn rằng "tôi không ủng hộ các chương trình thi hát mà thí sinh chỉ cần học "tủ" bài hát, thậm chí đem bài hát của các giám khảo đi thi, lấy bài tập thanh nhạc ở trường đi thi... và những hình thức đó ở Vietnam Idol sẽ gặp thất bại".

* VietNam Idol thật là một cuộc thi ý nghĩa dành cho một thế hệ trẻ dám mơ ước, dám thể hiện. Có điều, dưới góc nhìn từ BGK, anh chị có điều gì trằn trọc và suy tư hay không? Điều gì đọng lại sau mỗi buổi chấm thi? Thật sự mô hình Idol có thích hợp với Việt Nam hay không? Các thí sinh đều có khát khao và tình yêu âm nhạc, anh chị nhắn nhủ gì cho các thí sinh đã rớt hoặc không đủ tự tin để thi. (Nguyễn Phi Hải, 26 tuổi, phihaistyle@)

- NS Hà Dũng: Mỗi khi có dịp làm điều gì liên quan đến âm nhạc, tôi đều có ý nghĩ là chúng ta còn quá xa so với trình độ của bạn bè quốc tế! Chúng ta thật sự còn chưa phát huy đúng khả năng, hay chúng ta thật sự không có khả năng? Chúng ta chưa phát hiện được nhân tài, hay chúng ta chưa thật sự làm điều gì có ích để phát hiện và nâng đỡ nhân tài?

Mô hình Idol có thích hợp với VN hay không, đó là vấn đề của những nhà tổ chức. Còn tôi chỉ quan tâm đến việc " thích ứng" chứ không phải là thích hợp! Chúng ta có thể thích ứng để thay đổi một thói quen hay không, cũng là một vấn đề quan trọng trong đời sống của mỗi người!

Cảm ơn vì sự trăn trở của bạn!

* Nhiều bạn trẻ có tham vọng trở thành “sao” nhưng họ không có thực lực. Các anh/chị có lời khuyên nào dành cho họ? (Mỹ Tú, 19 tuổi, tutu@)

- Ca sĩ Siu Black: Riêng tôi thì chỉ khuyên các bạn: hãy tìm một việc thích hợp với mình, cũng có thể trở thành người nổi tiếng, về các lĩnh vực như kinh doanh, sáng tác... "Sao" trong lĩnh vực nào thì cũng đều sáng cả!

* Tôi có một đứa em gái rất muốn tham gia thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol, vui lòng cho tôi biết em gái tôi cần có những điều kiện nào để có thể tham gia cuộc thi. (Lương Thị Mai Duyên, 38 tuổi, maiduyen06@)

- BTC: Em gái bạn chỉ cần trong độ tuổi từ 16 đến 30 và yêu thích âm nhạc là có thể tham gia cuộc thi. Cuộc thi mở rộng cho những người đam mê âm nhạc và thật sự muốn trở thành một thần tượng âm nhạc.

* Tôi rất tự tin với dòng nhạc "tình cảm phổ thông". Tôi đi hát ở phòng trà và chuyên hát những bài như Mưa đêm ngoại ô, Người ngoài phố, Lẻ bóng... vậy đây có phải là thể loại nhạc phù hợp để thi Vietnam Idol? (khanh tran, 24 tuổi, khanhphil@)

- NS Tuấn Khanh: Với tôi, không có loại âm nhạc nào là cần giới hạn và dùng chữ "không được". Tuy nhiên, Vietnam Idol chủ trương chọn hình thức nhạc trẻ.

* Có một số thí sinh ngay sau khi bị loại đã phát biểu rằng giám khảo đòi hỏi chuyên môn quá cao, trong khi các thí sinh nhiều người chỉ là "tay ngang", mà phong cách và giọng hát thì cần phải có thời gian trau chuốt và rèn luyện thì mới định hình. BGK nghĩ sao?

Trong quá trình làm giám khảo, áp lực rất nặng nề, làm thế nào để các giám khảo không sa vào việc nhìn nhận chủ quan cá nhân, phiến diện, hay đôi khi là cực đoan dẫn tới việc một số thí sinh thật sự có tiềm năng nhưng chưa có điều kiện thể hiện mình bị đánh rớt? (Đỗ Minh Tâm, 18 tuổi, nhoc_dungbuon@)

- NS Hà Dũng: Khi chọn lựa BGK luôn luôn chú ý đến yếu tố tiềm năng trong từng thí sinh. Điều đó có nghĩa là, nếu thí sinh chưa có đủ thời gian trau chuốt để có thể bộc lộ chút ít tiềm năng thì phần lỗi là thuộc về các bạn ấy.

Có những tiêu chuẩn nhất định của cuộc thi để cho BGK đánh giá thí sinh, tuy nhiên không thể thiếu sự chủ quan của BGK, và chúng tôi rất tiếc nếu có trường hợp một thí sinh thật sự có tiềm năng lại bị đánh rớt. Hãy xem đó như là " học tài thi phận" và nên " thua keo này bày keo khác".

* Điều gì khó nhất khi đứng ở cương vị BGK khi phải chọn lọc các thí sinh trong chương trình Vietnam Idol? (Trần Hoàng Luân, 25 tuổi, luan.tran@)

- NS Tuấn Khanh: Là việc tìm ra các khả năng còn ẩn giấu, ngay khi họ khó khăn trong việc chưa đủ kinh nghiệm để giới thiệu mình. Và khó khăn thứ hai, nhiêu khê hơn, đó là làm sao nói cho rất nhiều người hiểu được là họ không đủ khả năng và họ bị loại là đúng. Đó là áp lực kinh khủng (đối với tôi).

* Tôi và con trai (4 tuổi) rất thích xem chương trình Vietnam Idol, hai mẹ con tôi xem ngay từ số đầu tiên, rất thú vị và buồn cười ở vòng sơ khảo, chương trình đã cho chúng tôi những trận cười sảng khoái, vui vẻ, xả stress.

Càng vào trong sau càng đậm tính chuyên nghiệp hơn và cách đánh giá của Hội đồng Giám khảo cũng phần nào "nhẹ nhàng" và ý nhị hơn, tôi xin hỏi đó có phải là "kịch bản" đã định sẵn có trước của BGK không? (Huong Linh, 38 tuổi, assistant@)

- Ca sĩ Siu Black: Rất cảm ơn chị đã quan tâm đến chương trình và chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm những chia sẻ của chị. Và chị cũng thấy đấy, càng vào sâu thì càng chuyên nghiệp vì lúc này từ thí sinh đến BGK đều tìm một thần tượng âm nhạc của Việt Nam. Cách đánh giá của BGK sẽ hướng cho khán giả tìm được một thần tượng đích thực.

* Gửi nhạc sỹ Hà Dũng: em rất hâm mộ nhạc sỹ, nhạc sỹ có thể cho em địa chỉ không ạ? (Em hát rất tuyệt bài Niềm hy vọng của nhạc sỹ đấy ạ) (Nguyennguyen, 23 tuổi, nguyenthang_ppf9@)

- NS Hà Dũng: Tôi tin là em hát rất tuyệt như em nói, xin chúc mừng! Và, tôi cũng cám ơn em vì đã biết đến bài hát của tôi! Email của tôi: dunghahung@yahoo.com. Chúc em vui và luôn luôn hát rất tuyệt!

* Anh Tuấn Khanh ơi, em thấy giọng hát của anh Song Huy cũng hay, tại sao anh lại loại anh ấy? Có phải vì anh ấy từng là học trò của anh, nên anh sợ nếu cho vào vòng trong thì mọi người sẽ nghi ngờ anh? (YNHI, 24 tuổi, YNHI12002@)

- NS Tuấn Khanh: Một mình tôi sẽ không có quyền quyết định hết. Đó là kết quả của 3 lá phiếu gộp lại. Tôi là người tiếc nhất cho Song Huy chứ không phải chỉ bản thân bạn ấy. Lý do Song Huy bị rớt là bạn ấy đã chia sức cho cuộc biểu diễn trực tiếp truyền hình giải Album Vàng và giờ thi Vietnam Idol (diễn ra gần như cùng lúc). Tuy nhiên, tôi biết Song Huy tham gia cũng chỉ là một cách để thử sức mình chứ không tập trung lắm vào cuộc thi này.

* Khi chấm điểm cho phần thi của một thí sinh BGK có "quy ước" với nhau trước không? Tôi thấy dường như mỗi khi vị giám khảo nào cho thí sinh đậu (hoặc rớt) thì 2 giám khảo còn lại đều đồng tình (hay vì không muốn mích lòng vị kia), như vậy liệu cách chấm đó có bị cảm tính hay không? Xin cảm ơn. (Nguyen Chi Cong, 32 tuổi, chicongpmu@)

- Ca sĩ Siu Black: Đương nhiên chúng tôi không có quy ước trước, mà bản thân giám khảo đó đánh giá một cách thiết thực nhất cho một thí sinh, và nếu như thí sinh đó được hai phiếu của BGK, thì thí sinh đó đậu. Chúng tôi cũng có một hội ý nhỏ, chính xác hơn để lựa chọn thí sinh nào sẽ đi tiếp vào vòng trong.

* Anh Hà Dũng trông rất lạnh lùng, câu hỏi đưa ra cũng rất lạnh lùng. Không biết liệu bây giờ có một Hồ Quỳnh Hương nào có thể làm trái tim anh nóng lên không? (Hồng Ngọc, 20 tuổi, phamlamlinh06@)

- NS Hà Dũng: Chỉ là " trông rất lạnh lùng" mà thôi, điều đó có nghĩa là trái tim đã quá nóng, không muốn bị thiêu cháy!

* Chào anh Tuấn Khanh, anh là một vị giám khảo tương đối linh hoạt trong đánh giá thí sinh, ngay từ Sao mai điểm hẹn năm 2004, em thấy anh luôn là người hoà đồng 2 quan điểm còn lại của 2 giám khảo khác. Song anh có cách nhìn đánh giá cũng rất sát với yêu cầu thực tế của nền âm nhạc Việt trong giới trẻ hiện nay.

Có thể nói thí sinh Linh Chi là học trò của anh, anh có thấy tiếc khi không chọn cô ấy, theo anh cô ấy yếu điểm nào so với người em Huỳnh My? Anh đánh giá cao thí sinh nào? (Nguyễn Minh Hải, 25 tuổi, hai_nguyen2th@)

fwusfDsw.jpgPhóng to
Quang cảnh buổi giao lưu trực tuyến - Ảnh: T.T.D

- NS Tuấn Khanh: Linh Chi ngày càng vượt lên nhưng nếu công bằng mà nói, Huỳnh My lại bộc lộ một khả năng ca hát kỳ lạ mà ai cũng nhận thấy. Tôi cũng đã từng mong ước là 2 chị em họ cùng sánh vai vào vòng trong.

Tuy nhiên, Linh Chi bị thiếu tự tin hơn em của mình, khiến bị mất đi những điểm ủng hộ từ ban giám khảo và Linh Chị cũng bị tụt hậu so với một vài thí sinh khác "hát như lần cuối cùng được hát trong đời mình", cũng do cảm giác tuyệt vọng vì nghĩ mình sẽ bị loại.

* Anh chị nghĩ sao nếu các thí sinh mà các anh chị tâm đắc nhất lại không được khán giả bình chọn? (hung, 21 tuổi, doublelove114@)

- NS Hà Dũng: Nếu có tình huống đó, thì tiếc cho thí sinh đó và tiếc cho chương trình Vietnam Idol thôi! Khán giả có quyền lực của mình!

* Sang năm ban tổ chức có dự định tổ chức mới hơn chương trình này không? (nhu y, 19 tuổi, nhu_y9633)

- BTC: Như bạn biết chương trình được lấy từ phiên bản của Pop Idol, với 1 hình thức mới như cuộc thi này thì khó có thể nói trước các dự định. Tuy nhiên, bạn có thể theo dõi thông tin của cuộc thi thông qua các phương tiện truyền thông.

* Xin chào Ban giám khảo Idol, tôi là một người rất yêu âm nhạc Việt Nam. Qua các bài hát mà các thí sinh đã thể hiện ở vòng loại, tôi tiếc là quá ít các ca khúc hay và rất hợp với tuổi trẻ của những năm 80, 90 mà đa phần là các ca khúc được sáng tác sau năm 2000. Điều này ít nhiều không thu hút được các khán giả ở lứa tuổi 30, 40, 50 để họ cảm nhận và bầu chọn cho ca sĩ hay thần tượng âm nhạc của mình.

Chính vì thế trong cuộc thi Gala tới đây, tôi hy vọng ban giám khảo sẽ chuyển lời của tôi về BTC và sẽ bổ sung thêm phần thi các ca khúc Việt được sáng tác trước năm 2000 thì chắc chắn rằng sẽ thu hút được sự quan tâm của công chúng yêu nhạc Việt Nam nhiều hơn nữa (Trần Tuấn Anh, 27 tuổi, trananh259@yahoo.com)

- Ca sĩ Siu Black: Chúng tôi sẽ chú ý tới điều này, không riêng gì bạn, chúng tôi cũng thích những ca khúc sáng tác vào những năm 80, 90. Có thể hiểu rằng, thí sinh của Vietnam Idol còn quá trẻ so với những ca khúc được viết vào thời điểm đó, cho nên, thí sinh sẽ chọn những ca khúc hợp với mình và tiêu chí của Vietnam Idol, là không gò bó, không giới hạn những ca khúc mà thí sinh đã chọn. Bên cạnh đó, cũng có những thí sinh đã hát những bài hát vào năm 80 - 90 cũng rất hay, và chúng tôi là người hướng cho các bạn thấy là mình hợp với những thể loại nào. Tôi cũng mong nhận được sử ủng hộ tới chương trình nhiều hơn.

Cám ơn sự quan tâm của bạn, và tất cả các độc giả khác trong buổi giao lưu trực tuyến này cho Vietnam Idol nói chung và cho Siu Black nói riêng. Chúc các bạn có nhiều niềm hạnh phúc và sẽ bình chọn cho thần tượng âm nhạc của mình.

NHÓM PV TTO

Vòng bán kết VN Idol: khán giả bắt đầu bình chọnVietnam Idol: Vào cuộc tỉ thíTừ Idol toàn cầu đến Vietnam Idol: Đãi cát vớt vàngThần tượng âm nhạc: Sân chơi của những “cá tính”Vietnam Idol đã khởi động

NHÓM PV TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất