19/03/2010 09:27 GMT+7

Con của chủ tịch đội Tiền Giang được ưu ái?

D.B. - V.TR.
D.B. - V.TR.

TT - Nội bộ đội Tiền Giang tiếp tục rắc rối sau khi có dư luận cho rằng chủ tịch CLB Tiền Giang Hồ Thanh Sơn đã ép buộc ban huấn luyện phải đăng ký tên con mình là Hồ Trúc Giang vào danh sách đội bóng dự Giải hạng nhất năm 2010. Sự thật thế nào?

tARcLzOj.jpgPhóng to

Trúc Giang (21) trong buổi tập nhẹ chiều qua tại Tiền Giang - Ảnh: V.TR.

Cựu HLV đội Tiền Giang Nguyễn Văn Thịnh kể khi đến đội Tiền Giang trước mùa bóng 2010, ông đã biết trường hợp của Trúc Giang: “Do mới đến nên tôi không biết nhiều về trình độ của Trúc Giang, chỉ biết em là con của anh Sơn (chủ tịch đội Hồ Thanh Sơn). Tôi đã có vài cuộc trao đổi với anh Hai Hùng (giám đốc điều hành Nguyễn Nam Hùng) về trường hợp của Trúc Giang. Cuối cùng tôi quyết định giữ em thêm một mùa bóng để tạo cơ hội cho Giang chứng minh”.

Khi được hỏi về năng lực của Giang sau những ngày ông chứng kiến cầu thủ này thể hiện ở đội bóng, ông Thịnh cho biết: “Trúc Giang đá ở hậu vệ biên phải cùng vị trí với tuyển thủ Olympic Nhật Tân và Thanh Thế nên em không thể cạnh tranh với họ. Vì thế Giang không có nhiều cơ hội đá chính. Theo tôi, Giang là cầu thủ có năng lực vừa phải. Em xoay trở chậm”.

Trong khi đó trao đổi với chúng tôi, Trúc Giang cho biết: “Vì không muốn cha khó xử nên tháng 11-2009 tôi đã chủ động xin bác Hai Hùng cho nghỉ đá để đi học lại. Bác Hai nói tôi còn trẻ, còn cơ hội phấn đấu nên không cho nghỉ”. Chủ tịch Hồ Thanh Sơn nói thêm: “Tôi cũng động viên con nghỉ đá bóng để đi học. Một phần vì lo cho tương lai của nó, một phần cũng muốn tránh dư luận nói ra nói vào rằng tôi lợi dụng chức quyền đưa con vào đội bóng thì không hay. Nhưng anh Hai Hùng quyết liệt không cho nghỉ thì nó phải tiếp tục công việc. Tôi quyết định rồi, dù tôi có làm chủ tịch CLB nữa hay không thì cũng sẽ sớm yêu cầu con tôi nghỉ đá bóng để đi học”.

Về điều này, ông Nguyễn Nam Hùng xác nhận: “Đúng là vào tháng 11-2009 Trúc Giang có nói với tôi chuyện xin nghỉ, tôi có động viên em tiếp tục thêm một mùa nữa, nếu thấy không đáp ứng trình độ bóng đá đỉnh cao thì nghỉ cũng không muộn vì năm nay Giang mới 21 tuổi”. Vì sao có thông tin cho rằng chủ tịch CLB gây áp lực buộc CLB và HLV phải đăng ký cho Trúc Giang thi đấu mùa này? Ông Nam Hùng khẳng định ông Sơn chưa bao giờ đề cập vấn đề này. Ông Nam Hùng nói những thông tin đó đã gây ảnh hưởng xấu đến tư tưởng của các cầu thủ Tiền Giang.

Tân HLV Đỗ Văn Minh (Minh “nhí”) của đội Tiền Giang nói thêm: “Hồ Trúc Giang là cầu thủ trẻ được tuyển chọn vào lớp năng khiếu tỉnh Tiền Giang năm 2003. Nếu so với những cầu thủ đã thành danh như Long Giang, Phúc Hiệp, Nhật Tân thì trình độ của Trúc Giang không bằng.

Nhưng năm nay Trúc Giang mới 21 tuổi, còn nhiều thời gian để tập luyện, phấn đấu. Trước đây khi còn trẻ, cựu tuyển thủ quốc gia Trần Trường Giang cũng phải ngồi ghế dự bị đội tuyển Tiền Giang 3-4 năm để học hỏi. Giờ đây Trường Giang nổi tiếng thế nào ai cũng biết. Dự bị hay đá chính là do HLV quyết định, đó là chuyện bình thường”.

Theo ông Minh, Trúc Giang vào lớp năng khiếu là do cả hội đồng tuyển chọn xét công khai, không có ai gửi gắm. Sau đó Giang được đôn lên đội U-21 và đoạt chức vô địch Giải U-21 báo Thanh Niên năm 2006 cùng với lứa Long Giang và Phúc Hiệp. Cuối năm 2006 đầu 2007, ông Sơn mới được giao nhiệm vụ làm phó chủ tịch CLB Tiền Giang và từ năm 2009 được bầu làm chủ tịch.

Ông Minh nói mặc dù gặp và tiếp xúc với ông Sơn rất nhiều lần nhưng ông Sơn chưa bao giờ gửi gắm hay chỉ đạo phải ưu ái Trúc Giang.

D.B. - V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất