07/12/2007 02:20 GMT+7

Có thể tính ba mẹ là người phụ thuộc của tôi?

(N.K.Đ.)
(N.K.Đ.)

TT - Gia đình tôi có bảy anh chị em, năm người đã có gia đình và ở riêng. Anh trai tôi còn độc thân và lương anh mỗi tháng chỉ có 1,1 triệu đồng, không đủ chi xài cho bản thân. Tôi cũng còn độc thân, đang làm việc tại TP.HCM, lương 7 triệu đồng/tháng. Hằng tháng tôi có lo tiền chi tiêu cho ba mẹ ở quê. Vậy tôi được tính giảm trừ gia cảnh chăm sóc ba mẹ già là bao nhiêu? Ba mẹ tôi gần 60 tuổi, không có lương hưu.

- Thông tin bạn không rõ năm người đã có gia đình thu nhập thế nào. Ngoại trừ trường hợp người anh độc thân của bạn thu nhập chỉ 1,1 triệu đồng/tháng, mức thấp hơn mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân (4 triệu đồng) nên không phải đóng thuế thu nhập, còn lại năm người đã có gia đình có thể có thu nhập để tính thuế, nên cũng có thể đưa ba mẹ vào diện người phụ thuộc. Trong trường hợp này, bạn và những người anh chị cần phải thỏa thuận lựa chọn ai hoặc những ai kê khai cha mẹ là người phụ thuộc của mình. Lưu ý là nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế.

Trong trường hợp bạn kê khai cả cha mẹ là người phụ thuộc của mình, tổng mức giảm trừ gia cảnh của bạn là 4 triệu đồng (cho bản thân bạn) cộng với 3,2 triệu đồng (cho hai người phụ thuộc) là 7,2 triệu đồng. Thu nhập của bạn là 7 triệu đồng/tháng, thấp hơn tổng mức giảm trừ, vì vậy bạn không phải nộp thuế TNCN.

(N.K.Đ.)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên