20/03/2009 04:05 GMT+7

Cổ phiếu OTC gợn sóng...

NGỌC TRUNG
NGỌC TRUNG

TT - Những ngày gần đây thị trường cổ phiếu (CP) chưa niêm yết (OTC) có dấu hiệu hồi phục, trong đó có không ít CP bứt phá về giá trước thông tin một số doanh nghiệp công bố lợi nhuận hai tháng đầu năm 2009 và chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền mặt cao.

dYUVRZdp.jpgPhóng to
Những ngày gần đây, cổ phiếu ngân hàng chưa niêm yết đã tăng nhẹ. Trong ảnh: giao dịch tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN - Ảnh: T.Đạm

Sự ấm lên của thị trường OTC có phần cộng hưởng từ diễn biến sôi động trở lại của thị trường niêm yết trong nước cũng như thị trường chứng khoán thế giới.

Những mảng sáng “chợ đen”...

Mảng sáng của thị trường OTC những ngày gần đây là nhóm CP ngân hàng, trong đó tập trung ở những ngân hàng vừa công bố mức lợi nhuận hai tháng đầu năm 2009. CP Eximbank, NH Quân Đội (MB) và VCB vẫn có tính thanh khoản cao. CP MB tăng nhẹ 300-400 đồng/CP sau khi MB công bố lợi nhuận năm 2008 vượt 28% chỉ tiêu kế hoạch. Giá của CP MB những ngày gần đây ở mức 12.900-13.300 đồng/CP.

Nhà đầu tư (NĐT) Lê Trung Hiếu, tại sàn Công ty chứng khoán Đông Dương, cho biết mấy ngày qua có nhờ môi giới tìm mua CP Eximbank. Sau khi chào giá, giá được đẩy từ 13.600 đồng lên 15.000 đồng/CP nhưng các môi giới đều xác nhận lại “hàng đã chạy” nên không thể chốt được. CP của các ngân hàng khác như VPBank, HDB, ABBank, SCB... cũng lên giá từ 100-500 đồng/CP khi các ngân hàng này công bố lợi nhuận hai tháng khả quan.

Một “hiện tượng” trên thị trường OTC gần đây là CP của Công ty cổ phần XNK An Giang (Angimex) đã tăng mạnh về giá với công bố mức lợi nhuận năm 2008 đạt 197 tỉ đồng, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 58,285 tỉ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu theo công bố của công ty này là 33.829 đồng/CP. CP của Cao su Phước Hòa cũng được NĐT quan tâm khi lợi nhuận đạt gần 339 tỉ đồng trong năm 2008, lãi cơ bản trên mỗi CP đạt 3.492 đồng. Giá CP này đạt 20.000 đồng/CP vào ngày cuối tuần.

Còn thăm dò

Ngoài một số CP đã bứt phá về giá và giữ được thanh khoản nhất định, còn lại đa số CP trên sàn OTC vẫn giao dịch ít. Theo một nhân viên môi giới của Công ty chứng khoán ACBS, các giao dịch của NĐT nếu có chỉ tập trung ở những NĐT đang cần tiền tranh thủ bán ra và một số cổ đông nội bộ của công ty muốn tăng tỉ lệ nắm giữ. Việc chưa có nhiều các giao dịch mua bán thật sự giữa các NĐT một phần do thị trường niêm yết đang tăng điểm và hiện đa số cổ phiếu trên OTC đang có giá gần mệnh giá nên các NĐT không muốn bán, tiếp tục đầu tư dài hạn.

Thị trường niêm yết sôi động phần nào giúp NĐT trên thị trường OTC thoải mái hơn bởi tính thanh khoản dù chưa cao nhưng ít nhiều đã có người mua người bán ở một số CP. Nhiều NĐT cá nhân rất muốn thoái vốn trên thị trường OTC để chuyển sang kênh đầu tư khác có thanh khoản cao hơn. Tuy nhiên, số đông NĐT vẫn còn tâm lý lo ngại thị trường chưa ổn định, vì thế nhiều giao dịch còn ở mức thăm dò.

Có nên mua vào?

Hiện tại, tâm lý NĐT còn mong chờ giá CP giảm sâu mới mua vào. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng thời điểm khó khăn này cũng chính là cơ hội đầu tư nếu biết chọn lựa các doanh nghiệp có khả năng thích ứng dài hạn, vượt qua được khó khăn hiện tại và giá đang được định thấp hơn so với giá trị của doanh nghiệp.

Mặc dù năm 2008 là một năm đầy khó khăn nhưng hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp vẫn có tăng trưởng, cổ tức hằng năm cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Nếu NĐT cứ mong chờ giá tiếp tục giảm hoặc đợi đến khi nào tình hình kinh tế thật sự đi lên mới đầu tư thì sẽ bỏ lỡ mất cơ hội, vì khi thị trường đi lên hoặc không có người bán hoặc NĐT phải mua ở mức giá cao hơn rất nhiều.

Theo tổng giám đốc một công ty chứng khoán, lãi suất tiết kiệm đang khá thấp, giá vàng quá cao, USD không có biến động nhiều do Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh linh hoạt tỉ giá và không có chủ trương phá giá đồng nội tệ, vì thế một số NĐT nhỏ đang tìm đến chứng khoán. Tuy nhiên cũng có người cho rằng việc CP niêm yết tăng giá trong vài phiên gần đây chưa có nhiều yếu tố để thúc đẩy thị trường đi lên bền vững. Vì thế, khi tham gia thị trường cũng phải tính toán có bước đi thích hợp.

Mua phải biết cách

Khác với các CP trên sàn niêm yết, CP OTC hiện nay vẫn khó xác định được chính xác giá mà ở đó các giao dịch thật sự sẽ diễn ra, do vậy NĐT sẽ gặp một chút khó khăn trong việc lựa chọn và xác định giá CP. Theo lời khuyên của một số chuyên gia, NĐT nên tìm hiểu thông tin, giá CP từ nhiều nguồn, trong đó có công ty chứng khoán.

Thời điểm hiện tại rất thuận lợi cho NĐT khi thu thập thông tin về CP vì các công ty chứng khoán đang cạnh tranh, phải nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng và cũng có nhiều thời gian trả lời khách hàng hơn trước. NĐT có thể so sánh giá của cổ phiếu OTC tại các công ty chứng khoán và các môi giới tự do tại các sàn để có được giá mua hợp lý.

Một số NĐT có kinh nghiệm cho rằng để cân bằng giữa cơ hội và rủi ro, trong thời điểm hiện nay NĐT có thể mua 1/2 số tiền định đầu tư, 1/2 số tiền còn lại sẽ mua trong trường hợp giá CP tiếp tục giảm để bình quân giá hoặc khi thị trường có dấu hiệu đi lên bền vững.

NGỌC TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên