![]() |
Ông Trần Minh Tiến - Ảnh: H.Nam |
Mới đây, được tin Lasta tiếp tục ký hợp đồng năm thứ hai với HTV. Trao đổi với Tuổi Trẻ, chủ tịch hội đồng thành viên của công ty Trần Minh Tiến nói:
- Tôi xin đưa ra vài thông số cụ thể về sự thu hút của phim Lasta. Theo Công ty nghiên cứu thị trường TNS, bộ phim đầu tiên của Lasta Vòng xoáy tình yêu đã lập kỷ lục về lượng người xem (rating) cao nhất từ trước đến nay của phim truyện VN, rating trung bình 44,3 %, có ngày lên đến 64% (tập 28).
Các bộ phim sau mặc dù thấp hơn nhưng luôn xê xích ở con số trên dưới 30%. Các nhà quảng cáo cũng không dại gì đưa sản phẩm vào những phim ít người xem, mà như mọi người thấy đấy phim Việt cuối tuần luôn có khá nhiều quảng cáo.
* Nhưng ông có nghĩ đến yếu tố Lasta may mắn "nắm" được giờ "vàng" - giờ nhiều khán giả nhất?
- Điều này cũng không đúng. Tôi xin lấy dẫn chứng khi bộ phim Ảoảnh bị "đánh" mạnh quá (nhưng vẫn đạt rating trung bình là 24,4%), HTV cùng Lasta ngưng chiếu một thời gian, thay vào đó là chiếu những bộ phim Việt khác cũng trong giờ này thì số lượng người xem giảm rõ rệt như Ký ức Điện Biên (7,7%), Thung lũng hoang vắng (13,6%), Hà Nội mùa đông năm 46 (9,9%). Rating cao nhất là phim Biệt động Sài Gòn cũng chỉ 14,3%. Mới đây, Lasta tài trợ phát sóng phim Dưới cờ đại nghĩa (phim đoạt giải Cánh diều vàng, TFS sản xuất), rating 18,2%. Sau đó trở lại phim của Lasta Anh chỉ có mình em thì rating tập 6 (ngày 4-6) là 25,6%.
Khi xem bộ phim Anh chỉ có mình em (ảnh - đang chiếu trên HTV7 lúc 21g từ thứ năm đến chủ nhật), khán giả Yến Phụng (đường Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp) ngao ngán: “Minh Tú là một cô sinh viên nghèo nhưng căn phòng trọ thì như khách sạn: tivi, tủ lạnh, điện thoại di động... Phim xây dựng một cô gái chịu thương chịu khó nhưng lúc nào cũng thấy Tú đanh đá, giọng nói khá ngoa ngoắt” - Ảnh tư liệu |
- Những sự phản hồi này, theo tôi, chủ yếu từ tầng lớp dân trí cao trong khi đứng ở khía cạnh kinh doanh, truyền hình nhắm vào số đông. Theo khảo sát chung của các đài truyền hình, khán giả xem truyền hình có khoảng 30% là dân trí thức, 70% còn lại là khán giả phổ thông. Lasta định hướng tập trung vào 70% này. Nguồn thu quảng cáo cao nhất cũng từ đối tượng đa số trên.
* Ông nghĩ gì khi một số diễn viên nói đóng phim Lasta là để kiếm tiền chứ không tìm vai diễn chất lượng?
- Chúng tôi không buồn về những phát biểu trên mà ngược lại rất vui vì Lasta đã tạo được điều kiện để nghệ sĩ sống bằng nghề của họ.* Kế hoạch sản xuất cho năm 2007 đã xong, Lasta vẫn tiếp tục thực hiện dòng phim như cũ mà không lắng nghe phản ứng người xem?
- Chúng tôi nghe hết, tiếp thu hết bằng cách cắm cúi làm, thể hiện qua sản phẩm chứ không phải lời nói. Lasta biết những nhược điểm cần khắc phục. Chẳng hạn như dàn diễn viên chưa chuyên nghiệp nên việc thu âm trực tiếp chưa tốt. Tháng bảy tới, Lasta sẽ thành lập câu lạc bộ diễn viên, tạo ra một sân chơi cũng như đào tạo thêm nguồn nhân lực mới.
Việc đáp ứng đủ kịch bản phim đã là khó thì việc sai sót là điều không tránh khỏi. Ngoài kịch bản đầu tiên dựa theo Thái Lan thì những kịch bản sau chúng tôi chỉ học công nghệ viết kịch bản của họ, tham khảo ý kiến chuyên gia Thái về cấu trúc, định tuyến nhân vật. Sau đó đặt hàng người Việt viết.
Hiện Lasta có năm nhóm viết có độ tuổi rất trẻ từ 22-25, có thể các em ít kinh nghiệm, vốn sống chưa nhiều như những nhà viết kịch bản chuyên nghiệp nhưng có những cái nhìn thật, sát với cuộc sống phong phú của giới trẻ, có khả năng viết theo công nghệ mới (vừa sản xuất phim vừa viết). Ngoài ra là đầu tư thêm về đội ngũ biên tập. Không có nhà sản xuất nào muốn làm phim tồi cả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận