
Khu vực sân Đảng ủy xã Hiệp Đức hiện nay - Ảnh: BÁ DŨNG
Ngày 20-10, UBND xã Hiệp Đức cho biết đã yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự xã hoàn thiện các thông tin để báo cáo toàn bộ hồ sơ thông tin mộ liệt sĩ tại sân Đảng ủy xã và khu vực Dốc Chùa (thôn An Đông, xã Hiệp Đức).
Xã Hiệp Đức sẽ phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, Quân khu 5 sử dụng thiết bị chuyên dụng ra đa xuyên đất để khảo sát, kiểm tra, lập bản đồ, tọa độ sơ đồ khu vực chôn cất.
Xây dựng phương án khảo sát thực địa, tìm kiếm, quy tập, khai quật hài cốt liệt sĩ đảm bảo chặt chẽ theo quy trình.
Theo ông Lưu Hoàng Ân - Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, tại hội thảo ngày 19-10 về thông tin các hài cốt liệt sĩ được chôn cất quanh sân Đảng ủy xã qua các thời kỳ, đủ cơ sở để xác định sân Đảng ủy xã ở số 127 Hùng Vương, thôn An Đông (xã Hiệp Đức) trước đây là hố Bà Lâu - một hố đất sâu.
Trong chiến tranh chống Mỹ, đối phương đã dùng khu vực này để chôn cất nhiều cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 2.

Danh sách các liệt sĩ Tiểu đoàn 10 đặc công Sư đoàn 2 hy sinh tại Hiệp Đức ngày 29-4-1970 - Ảnh: BÁ DŨNG
Đây cũng là nơi mà liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Phạm Gạo, đồng chí Cao Đình Hồng, nhiều du kích, cơ sở cách mạng của ta đã hy sinh hoặc bị tra tấn.
Các thông tin đều đưa đến nhận định sân Đảng ủy xã Hiệp Đức và khu lân cận hiện nay có hàng chục hài cốt liệt sĩ được chôn cất rải rác, tập trung.
Cụ thể: 6 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh 1960; 2 liệt sĩ làm cơ sở cách mạng bị đối phương bắt, tra tấn rồi bị sát hại năm 1960; trước năm 1960 cũng có 4 liệt sĩ khác được chôn cất cùng khu vực.
Đặc biệt, trong trận đánh từ ngày 26 đến 30-4-1970 của 3 đơn vị thuộc Sư đoàn 2, có 68 liệt sĩ hy sinh, tới nay 45 hài cốt chưa được cất bốc.
Hài cốt này chôn trong sân Đảng ủy xã và Dốc Chùa.

Nhân chứng cung cấp thông tin tại hội thảo ngày 19-10 - Ảnh: BÁ DŨNG
Theo ông Lưu Hoàng Ân, địa phương đang khẩn trương xúc tiến các thủ tục cần thiết để tiến tới cất bốc, khai quật.
Do đó xã rất mong muốn tìm thêm các nhân chứng, người biết rõ vị trí chôn cất các liệt sĩ để giúp xã trong Chiến dịch 500 ngày đêm.
Mọi thông tin người dân có thể liên hệ xã Hiệp Đức, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng hoặc cơ quan chính quyền, quân sự địa phương nơi cư trú.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận