![]() |
Tòa nhà tái định cư đã hoàn thành 1 năm nay nhưng không thể bàn giao được vì đất xây trạm điện đã bị Cty Việt Nhật “xây nhầm” |
Ba tòa nhà để không
Tòa nhà N04 cao 14 tầng được coi là điểm nhấn quan trọng cho khu tái định cư 5,3 ha tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Công trình có mức đầu tư gần 30 tỷ đồng này hoàn thành vào khoảng tháng 10-2004.
Với vị trí trung tâm quận Cầu Giấy, những tưởng tòa nhà khoảng 100 căn hộ này sẽ nhanh chóng được lấp đầy dân tái định cư. Tuy nhiên, gần hai năm sau, tòa nhà vẫn không một bóng người.
Nhiều người dân khi tiếp xúc với chúng tôi nói đùa: Nhà nước bỏ ra hàng chục tỷ đồng xây chung cư để ngắm!
Sát ngay tòa N04 là tòa nhà N05, N06 hoành tráng không kém nhà N04. Vốn đầu tư cho hai chung cư này lên đến 82,4 tỷ đồng. Nhưng đã một năm kể từ ngày xây dựng xong, hai tòa nhà này cũng chỉ để không.
Ba cao ốc, trên 300 căn hộ với mức đầu tư 110 tỷ đồng đã dầm mưa, dãi nắng như vậy. Trong khi đó, hàng chục dự án của TP Hà Nội đang rất “khát” nhà tái định cư.
Trên 100 tỷ đồng nếu tính lãi suất ngân hàng 9%/năm thì việc chậm trễ trong sử dụng công trình từ 1 đến 2 năm đã làm lãng phí cho ngân sách trên chục tỷ đồng.
Hơn thế, hàng loạt dự án trọng điểm bị chậm tiến độ theo vì thiếu nhà tái định cư không giải phóng được mặt bằng đã làm mức đầu tư “đội” lên rất lớn gây lãng phí, thiệt hại nhiều chục tỷ đồng. Mà những thiệt hại như thế không thể thống kê được bằng tiền.
Đất xây trạm điện: Bị dùng nhầm
Nguyên nhân chưa bàn giao được ba tòa nhà mà chủ đầu tư (Ban QLDA quận Cầu Giấy) đưa ra nghe cứ như đùa: Chưa có điện! Quả là chuyện lạ tai ở giữa Thủ đô?
Thông thường, đường và điện là những hạng mục hạ tầng phải được làm trước tại các khu đô thị! Chủ đầu tư cho biết, dự án được phê duyệt có hạng mục xây dựng trạm biến áp phục vụ cấp điện cho 3 chung cư. Trạm biến áp được xây dựng trong diện tích 218m2, kinh phí xây lắp khoảng 1,6 tỷ đồng.
Nhưng đến nay, trạm biến áp đó vẫn không có. Một cán bộ của chủ đầu tư chỉ tay về công trình gần nhà N06 nói: “Đất trạm điện ở chỗ đó. Hóa ra trên phần đất dành để xây trạm điện, trạm cấp nước chữa cháy cho 3 tòa chung cư nay đã hiện diện một tòa nhà 3 tầng bề thế. Đây là một phần của Trung tâm thương mại và dịch vụ (Garage ô tô Toyota Thăng Long) thuộc Cty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật cao Việt Nhật (dưới đây gọi tắt là Cty Việt Nhật) có 3 mặt tiền là đường Cầu Giấy, đường Trần Đăng Ninh và đường vào khu tái định cư Dịch Vọng!
Hành trình đòi đất dự án
|
Thấy sự việc nghiêm trọng, quận Cầu Giấy đã tiến hành lập biên bản đình chỉ thi công công trình. Nhưng công trình vi phạm vẫn tiếp tục được thi công và hoàn thành vào năm 2004. Tháng 11-2005, quận Cầu Giấy tiếp tục ra quyết định cưỡng chế công trình. Tuy nhiên, việc này không được thực hiện.
Ngày 2-6-2006, Cty Việt Nhật có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, Sở TNMT&NĐ xin “sửa sai” bằng cách: Dành 40m2 tầng 1 xây dựng trạm biến áp, chấp nhận bù vào chi phí vượt do thay đổi thiết kế, dự toán xây dựng trạm từ đặt ngoài trời vào trong nhà.
Cty Việt Nhật cũng chấp thuận xây dựng một bể chữa cháy trong phần diện tích của Cty. Đổi lại, Cty xin được thuê 218 m2 đất dự án khu tái định cư (Cty đã trót xây dựng công trình). Ngày 9-6-2006, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận đề nghị này.
Trao đổi vào ngày 7-8, chủ đầu tư cho biết, mới đây khi làm việc với Cty Việt Nhật thì Cty này lại quay ngoắt nói không có khả năng chi trả khoản tiền vượt 3,5 tỷ đồng do phải xây dựng trạm biến áp trong nhà (giá phê duyệt cũ là 1,6 tỷ đồng, giá lập mới là 5,1 tỷ đồng).
Đàm phán đi vào bế tắc. Trên 300 căn hộ tái định cư tiếp tục “đắp chiếu”. Hậu quả của sự chậm trễ này ai sẽ phải chịu trách nhiệm?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận