
Chuyên gia Đoàn Minh Xương - Ảnh: N.K.
Rạng sáng 20-7, đội tuyển Tây Ban Nha đã thắng Argentina 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 106 do công của Ferran Torres.
Dưới đây là bình luận của chuyên gia Đoàn Minh Xương với Tuổi Trẻ cho trận đấu này:
Argentina bằng mọi cách để không thua trong trận đấu này. Trong khi đó, với lối chơi tập thể vượt trội, Tây Ban Nha đã kiểm soát được trận đấu.
Hơi tiếc là chiếc thẻ đỏ của Enzo Fernandez (Argentina) ở phút 90+3. Nếu không có chiếc thẻ đỏ đó thì trận đấu sẽ vẫn hay hơn. Còn khi xảy ra thì coi như thấy Tây Ban Nga thắng rồi.
Nói chung, tôi chờ đợi một trận chung kết mà Argentina dám chơi đôi công với Tây Ban Nha. Tuy nhiên với những gì diễn ra thì mình hơi tiếc một chút. Argentina gần như chỉ biết phòng ngự, chờ đợi đưa trận đấu vào đá 11m.

Tây Ban Nha đoạt 3 danh hiệu cá nhân xứng đáng - Ảnh: FIFA
Chiến thắng của Tây Ban Nha là xứng đáng, các danh hiệu cá nhân cũng hoàn toàn xứng đáng. Ngoài trận đấu đầu tiên hòa Cape Verde 0-0, tất cả những trận đấu còn lại đều trong tầm kiểm soát của họ. Họ gần như kiểm soát được trận đấu để giành chiến thắng, thủng lưới có 1 bàn.
Được chờ đợi tỏa sáng ở trận chung kết để đưa Argentina đăng quang, nhưng ngôi sao Lionel Messi đã không làm được. Nhưng ở tuổi 39, Messi đá được như vậy là quá hay rồi. Không thể bắt Messi chạy như Rodri của Tây Ban Nha được.
Anh ấy chỉ được chờ đợi sẽ tạo khoảnh khắc bùng nổ, tạo đột biến. Nhưng Tây Ban Nha đã có chiến lược phong tỏa Messi. Thứ hai nữa là khi mất bóng, Tây Ban Nha gây áp lực để cướp lại bóng ngay, không cho Argentina bất cứ cơ hội nào để phản công.
Chỉ những phút cuối, khi Tây Ban Nha đã lui đội hình về, nhường sân cho Argentina đá thì họ mới có 1-2 cơ hội. Còn trong 90 phút thi đấu, Messi và các đồng đội gần như không có bất cứ cơ hội nào để ghi bàn.
Danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải" của Rodri là xứng đáng. Argentina là đội bóng khó bị đánh bại. Nhưng cách chơi và cách chiến thắng của Argentina lại không thuyết phục bằng Tây Ban Nha. Nên ngôi á quân cũng là điều hợp lý với đội bóng Nam Mỹ.
Vai trò của Messi là dẫn dắt thế hệ này của Argentina đạt thành tích cao nhất tại World Cup 2026. Tiếc là anh ấy không làm được. Nếu Argentina vô địch, Messi sẽ có cơ hội giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải".
Bởi danh hiệu cá nhân luôn đi kèm với danh hiệu tập thể. Không có đội bóng nào có thành tích mà không có cầu thủ giỏi. Tây Ban Nha lại đang làm quá tốt điều này. Họ có một tập thể quá đồng đều cùng một lối chơi gần như hoàn thiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận