![]() |
- Điểm cần chú ý nhất là qui định hạn chế hành khách mang chất lỏng theo người và hành lý xách tay lên máy bay. Qui định này được thực hiện từ ngày 1-3-2007 trên các chuyến bay quốc tế đến và đi tại các sân bay VN. Đây là khuyến nghị mới nhất của ICAO. Lý do: đã phát hiện các đối tượng khủng bố ở Anh có âm mưu sử dụng chất lỏng thông thường để mang lên máy bay pha chế thành chất nổ.
Một điểm nữa hành khách cần biết là qui định về bảo quản hành lý của hành khách. Chương trình này đưa ra những qui định về trách nhiệm của hành khách và người gửi hàng chịu trách nhiệm bảo quản hành lý của mình trước và sau khi làm thủ tục hàng không.
* Thực tế đã xảy ra trường hợp khách nói có bom trong tình trạng họ say rượu khi lên máy bay. ANHK có kiểm soát được không, có sử dụng thiết bị đo nồng độ cồn để kiểm tra khách không?
- Vấn đề này cũng đã xảy ra tranh cãi khi ra qui định. Ví dụ xác định nồng độ như thế nào là say thì tùy từng người. Qui định của Nhà nước đến bao nhiêu nồng độ cồn là say cũng chưa có nên chỉ phát hiện bằng cảm quan. Đối với ngành hàng không, trong quá trình khách làm thủ tục lên máy bay, nhân viên làm thủ tục thấy có biểu hiện say rượu hoặc sử dụng chất kích thích sẽ bị từ chối chuyên chở. Trường hợp khi lên máy bay hành khách uống rượu, tiếp viên phát hiện sẽ báo cáo cho lái trưởng ra quyết định có nên vận chuyển không.
* Trường hợp vận chuyển người bị từ chối nhập cảnh có qui định gì mới hơn không, thưa ông?
- Đối với hành khách bị từ chối nhập cảnh, chương trình đã qui định rõ hơn trách nhiệm của hãng hàng không. Hãng phải chịu toàn bộ chi phí cũng như vận chuyển hành khách ấy trở lại điểm xuất phát. Trường hợp không chở được ngay lập tức thì hãng phải hợp đồng và trả toàn bộ chi phí cho lực lượng an ninh sân bay để quản lý hành khách này trong thời gian chờ bay về nơi xuất phát.
- Theo điều 48 của chương trình ANHK, hãng hàng không có quyền không chấp nhận chuyên chở hành khách gây rối, tung tin có bom, vũ khí, say rượu, bia hoặc bị tác động của chất kích thích đến mức mất khả năng làm chủ hành vi. Các hãng hàng không lập danh sách và thường xuyên cập nhật những hành khách gây rối, tung tin có bom, vũ khí, mất khả năng làm chủ hành vi gây nguy hại cho an toàn của chuyến bay; áp dụng những biện pháp an ninh thích hợp đối với những hành khách này, kể cả việc từ chối chuyên chở vĩnh viễn hoặc có thời hạn. - Về việc hạn chế mang chất lỏng theo người và hành lý xách tay lên tàu bay, chương trình qui định: Trừ chất lỏng (các loại nước - liquid), các chất đặc sánh (gel), dung dịch xịt (aerosol)) là thuốc chữa bệnh, sữa, thức ăn cho trẻ sơ sinh, mua tại cửa hàng miễn thuế nằm trong khu cách ly của sân bay và trên máy bay, mỗi hành khách chỉ được mang không quá một lít chất lỏng theo người và hành lý xách tay. Dung tích của mỗi chai, lọ, bình chứa chất lỏng mang theo người và hành lý xách tay không quá 100ml và phải được đóng kín. Các chai, lọ, bình chất lỏng phải để gọn trong một túi nhựa trong suốt. Thuốc chữa bệnh phải kèm theo đơn thuốc có ghi họ tên, địa chỉ của người kê đơn thuốc, tên người sử dụng thuốc trong đơn phải phù hợp với tên trên vé hành khách. Sữa, thức ăn dành cho trẻ sơ sinh phải có trẻ sơ sinh đi cùng. Chất lỏng hành khách mua tại cửa hàng miễn thuế trong khu cách ly, trên chuyến bay được phép mang theo người và hành lý xách tay với điều kiện phải đựng trong túi nhựa trong suốt của người bán có niêm phong của nơi bán; bên trong có chứng từ ghi rõ nơi bán, ngày bán để ở vị trí đọc được một cách dễ dàng mà không cần mở túi. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận