* Chứng khoán năm 2011 được kỳ vọng tăng mạnh do các yếu tố vĩ mô tăng trưởng
![]() |
Thị trường chứng khoán năm 2011 được kỳ vọng tăng mạnh do các yếu tố vĩ mô tăng trưởng khá vững - Ảnh minh họa: H.Thúy |
Lượng tiền đầu năm vào thị trường chứng khoán cũng không mạnh như những phiên cuối năm 2010. Sáng nay, tổng khối lượng giao dịch chứng khoán tại sàn TP.HCM chỉ đạt 29,5 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch 741,8 tỉ đồng.
Nhà đầu tư trong nước chưa khởi động giao dịch, trong khi đó nhà đầu tư nước ngoài cũng giao dịch lừng khừng không kém. Phiên đầu năm, họ chỉ mua 2,6 triệu cổ phiếu, trị giá 102,4 tỉ đồng; và họ bán ra 1,5 triệu cổ phiếu, trị giá 80,4 tỉ đồng.
Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 0,84 điểm (tương đương giảm 0,74%) còn 113,4 điểm. Tổng khối lượng giao dịch chỉ đạt 23 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch 459,1 tỉ đồng.
Trong năm 2010, chỉ số VN-Index đã giảm 10,11 điểm (tương đương giảm 2,04%) kể từ mốc 494,77 điểm ngày 31-12-2009 xuống còn 484.66 điểm vào ngày 31-12-2010. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, trong một năm, Việt Nam phải đối mặt với những vấn đề lớn của nền kinh tế, đó là lạm phát tăng cao, giá vàng và tỷ giá biến động khôn lường. Đặc biệt, kết quả kinh doanh năm 2010 của các doanh nghiệp niêm yết tác động không nhỏ tới thị trường. |
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, số liệu tăng trưởng mà Bộ KH&ĐT đưa ra nhìn chung có phần lạc quan nhưng không phải là không có khả năng thực hiện.
Dựa trên sự tăng trưởng và phát triển một số ngành như sản xuất công nghiệp, thủy sản, xây dựng, dịch vụ trong vài năm gần đây cho thấy mặc dù trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn khó khăn, nhưng các ngành này tại Việt Nam lại tăng trưởng mạnh, mang lại giá trị lớn trong GDP của Việt Nam. Qua đó, khả năng Việt Nam tiếp tục đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra trong năm 2011 là khá cao.
Về xu hướng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2011, theo chuyên gia phân tích Ngô Thanh Phát (Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam), cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ diễn biến tích cực hơn năm 2010. Theo đó, diễn biến của thị trường có thể sẽ xảy ra theo kịch bản sau:
Giai đoạn I: Bắt đầu từ tháng 1-2011 đến cuối tháng 4-2011, thị trường sẽ chuyển biến tích cực theo chiều hướng thanh khoản tăng dần. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, dòng vốn FII (vốn đầu tư gián tiếp) vào thị trường vẫn còn hạn chế, do đó thị trường không có sự bứt phá mạnh về mặt điểm số. Kết thúc giai đoạn này, chỉ số VN-Index của sàn TP.HCM nhiều khả năng sẽ đạt đến mốc 545 điểm (+/-15 điểm), HNX-Index của sàn Hà Nội có thể vươn đến mốc 135 điểm (+/-5 điểm).
Giai đoạn II: Bắt đầu từ đầu tháng 5-2011 cho đến cuối tháng 12-2011
Đây là giai đoạn mà dòng vốn FII (vốn đầu tư gián tiếp) dự kiến bắt đầu vào mạnh, do đó, dòng vốn này kết hợp với dòng vốn của các nhà đầu cơ trong nước sẽ làm cho thị trường trở nên sôi động và tăng lên mạnh. Theo đó, kết thúc giai đoạn này, nhiều khả năng chỉ số VN-Index của sàn TP.HCM sẽ đạt mốc 650 điểm (+/- 20 điểm) và HNX-Index sẽ đạt mốc 165 điểm (+/-15 điểm).
Kịch bản trên được xây dựng dựa trên những giả định về áp lực tỷ giả, lạm phát, lãi suất được Chính Phủ ngăn chặn và giải quyết ổn thỏa đồng thời kinh tế thế giới không có nhiều biến động lớn trong năm 2011. "Vì thế, nếu các yếu tố trên không được ngăn chặn kịp thời, gây ra bất ổn cho kinh tế vĩ mô, đồng thời nền kinh tế một số quốc gia lớn gặp nhiều biến động thì dòng tiền vào thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ vẫn không có gì đột phá", chuyên gia Ngô Thanh Phát cho hay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận