Đến đón đoàn tại sân bay có đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Tâm Chiến; đại sứ, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ Lê Lương Minh. Vào buổi tối đoàn chủ tịch nước đã có cuộc gặp gỡ với cán bộ phái đoàn và một số sinh viên, Việt kiều Việt Nam đang công tác sinh sống tại đây.
Trong tối 18-6 giờ New York, chủ tịch nước sẽ có buổi gặp gỡ phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ cùng một số sinh viên và Việt Kiều tại đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Hoa Kỳ:
* Báo chí thế giới đánh giá cao
![]() |
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp gỡ đại diện Việt kiều tại Newyork. Ảnh : TTXVN |
Chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới.
Hãng tin Reuters ngày 18-6 đưa phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, khẳng định VN muốn “sự đối xử ngang hàng và công bằng” để nguồn hàng hóa có thể tiếp cận thị trường Mỹ. Chủ tịch cho biết ông sẽ thảo luận về các vấn đề đầu tư, giáo dục, nhân quyền và chất da cam với Tổng thống George W. Bush tại Washington ngày 22-6.
“Chúng tôi mời gọi nhà đầu tư trên tất cả các lĩnh vực nhưng ưu tiên là ngành công nghệ cao vì chúng tôi muốn tiếp cận kỹ thuật hiện đại” - Chủ tịch Nguyễn Minh Triết phát biểu. Về vấn đề nhân quyền, Chủ tịch nói vẫn còn bất đồng giữa hai nước và “đó là lý do tại sao chúng tôi tăng cường trao đổi và đối thoại để giải quyết... Vấn đề này sẽ được thảo luận thẳng thắn”.
Hãng tin Tân Hoa xã (Trung Quốc) nhìn nhận chuyến đi của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đến Mỹ sẽ mang lại những lợi ích kinh tế - xã hội đáng kể cho VN. Với sự tháp tùng của một đoàn quan chức và doanh nhân đông đảo, “chuyến thăm lịch sử” này là cơ hội để VN xúc tiến và thu hút đầu tư, đặc biệt là ở những lĩnh vực mà doanh nghiệp Mỹ có thế mạnh vượt trội. Tân Hoa xã còn nhìn nhận chuyến đi cũng giúp kêu gọi cộng đồng người Việt ở Mỹ hiểu rõ hơn về tình hình tại VN và đóng góp mạnh mẽ hơn vào sự phát triển của quê hương. Ngoài ra, chuyến thăm này còn có tác dụng thúc đẩy quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước.
Báo chí Thái Lan nhận xét mặc dù giữa hai nước đôi khi vẫn có những bất đồng nhưng chuyến thăm của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết là bằng chứng cho thấy VN và Mỹ đang đẩy mạnh mối quan hệ ngoại giao và kinh tế. Các báo Thái Lan cho rằng chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước khi nhiều hiệp định khung về đầu tư và thương mại được ký kết, đồng thời cho thấy VN đang nỗ lực phát triển mối quan hệ hợp tác với các nước.
Đài tiếng nói Singapore đưa tin Chủ tịch Nguyễn Minh Triết sẽ có chuyến thăm mang tính biểu tượng tới Thị trường giao dịch chứng khoán New York như là minh chứng cho sự hội nhập ngày càng sâu rộng của VN vào kinh tế toàn cầu. Các quan chức của VN dự kiến sẽ ký hợp đồng mua máy bay trị giá 1 tỉ USD với Hãng Boeing để phục vụ các chuyến bay thẳng giữa VN và Mỹ. Một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng cũng có thể được hoàn tất dịp này.
Hãng tin Dow Jones (Mỹ) trích lời một quan chức cao cấp VN cho biết các hợp đồng được ký kết nhân chuyến thăm này sẽ đạt giá trị khoảng 4,5 tỉ USD.
Trả lời Tuổi Trẻ về chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, chuyên gia quốc tế về VN - giáo sư Học viện Quốc phòng Úc Carl Thayer cho biết ông khá ấn tượng trước việc ngày càng có nhiều đề nghị tích cực từ những cựu quan chức cao cấp Mỹ liên quan tới vai trò tương lai của VN trong khu vực. Vì những đề nghị đó được thúc đẩy không chỉ do sự tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng của VN mà còn vì tư cách thành viên không thường trực ở Hội đồng Bảo an LHQ trong thời gian tới. Giáo sư Carl Thayer nhận định: “Mỹ nhìn VN như một đất nước với tiềm năng lớn sẽ đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong những vấn đề khu vực và toàn cầu. Mỹ thấy chuyến thăm của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết là bước đi chính trong việc gắn kết quan hệ và đặt nền tảng cho hợp tác trong hòa bình quốc tế và an ninh bởi VN sẽ trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ. Mỹ chủ yếu trông đợi tiến bộ trong quan hệ chiến lược và chính trị. VN thì mong giành được uy tín quốc tế qua kết quả chuyến thăm của Chủ tịch nước và các mong đợi của VN là nhắm vào các quan hệ kinh tế và chính trị hơn là chiến lược”.
Các mốc quan hệ Việt - Mỹ * 12-7-1995: VN và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao. * Tháng 7-1997: Trao đổi đại sứ đầu tiên. * Tháng 11-2000: Tổng thống Bill Clinton thăm VN. * 10-12-2001: Hiệp định thương mại song phương VN - Hoa Kỳ có hiệu lực. * Tháng 11-2003: Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Trà thăm Hoa Kỳ. * Tháng 6-2005: Thủ tướng Phan Văn Khải thăm chính thức Hoa Kỳ. * Tháng 5-2006: Hoa Kỳ - VN ký thỏa thuận song phương về việc VN gia nhập WTO. * Tháng 12-2006: Tổng thống George Bush dự Hội nghị APEC tại Hà Nội, thăm chính thức VN. * 29-12-2006: Tổng thống G. Bush ký ban hành luật cấp Qui chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với VN. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận