![]() |
Thí sinh dự thi ĐH đợt 2 sáng 9-7-2006 |
- Ngoại trừ các môn thi năng khiếu, thí sinh có thể nộp đơn xin chấm phúc khảo các môn thi tại phòng đào tạo của trường dự thi trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày trường công bố kết quả. Các trường sẽ công bố kết quả phúc khảo sau 15 ngày kể từ ngày nhận đơn của thí sinh.
Thời hạn nhận đơn của từng trường có thể khác nhau vì tùy thuộc thời điểm công bố kết quả của từng trường. Vì vậy, ngay sau khi có kết quả thi, thí sinh cần liên hệ trực tiếp với trường dự thi để biết thời hạn nhận đơn phúc khảo cụ thể.
Thí sinh có đơn xin phúc khảo cũng sẽ phải nộp lệ phí theo quy định của trường. Nếu sau khi phúc khảo phải sửa điểm bài thi, trường sẽ hoàn lại khoản lệ phí này cho thí sinh.
Trong thời gian chờ kết quả phúc khảo, thí sinh hoàn toàn được phép nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2.
Do đó, nếu điểm thi hiện tại của bạn không thấp hơn điểm sàn, bạn sẽ nhận được hai giấy chứng nhận điểm. Bạn dùng giấy chứng nhận này để làm thủ tục xét tuyển NV2 nộp ngay cho trường bạn có xét tuyển trước ngày 10-9.
* Em thi khối A khoảng 14 điểm, em nghĩ sẽ không trúng tuyển nguyện vọng 1. Em có nghe thông tin Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) có xét tuyển 500 chỉ tiêu cho 5 ngành học. Kết quả học tập của em ở cấp 2 và cấp 3 đều xếp loại giỏi, học lực tốt. Vậy em có khả năng vào trường này không? (thanhdat187@)
- Bạn lưu ý, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) xét tuyển NV2 cho tất cả các thí sinh thi vào ngành Công nghệ thông tin của các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM và những thí sinh có kết quả thi vào khối A năm học 2006-2007 vào các trường ĐH trong cả nước có mức điểm từ điểm sàn trở lên và chưa trúng tuyển NV1.
Trong thời gian đầu sinh viên thuộc năm ngành của trường sẽ học tập trung, đến giai đoạn chuyên ngành nhà trường sẽ dựa vào NV và kết quả học tập của sinh viên để phân ngành. Do đó thí sinh chưa cần đăng ký vào chuyên ngành khi nộp hồ sơ xét tuyển vào trường.
Thí sinh muốn xét tuyển vào trường, chuẩn bị hồ sơ gồm: giấy chứng nhận kết quả thi số 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2006 (có sử dụng chung đề thi do Bộ GD-ĐT ra), có đóng dấu đỏ của trường dự thi, đã điền các thông tin để đăng ký xét tuyển (không nhận bản sao, bản photocopy); một phong bì có dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh; bản sao có chứng thực học bạ, các văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và giấy chứng nhận đạt các giải thưởng toán và tin học (nếu có).
Hồ sơ đăng ký xét tuyển gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: Văn phòng liên lạc Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), 34 Trương Định, quận 3, TP.HCM từ ngày 25-8-2006 đến hết ngày 10-9-2006.
* Em vừa thi khối D của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM ngành Kinh tế nông lâm. Trường này có hệ CĐ không? Trường ĐH Ngân hàng có xét hệ CĐ khối D không? (huynh_dat81@)
- Hệ CĐ của Trường ĐH Nông lâm không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi ĐH năm 2006 của những thí sinh đã dự thi khối A, B, D1 vào các trường ĐH trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT để xét tuyển. Hệ CĐ của trường có các ngành Tin học (khối A), Quản lý đất đai (A-D1), Cơ khí nông lâm (A), Cơ khí bảo quản nông sản thực phẩm (A), Nuôi trồng thủy sản (B).
Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM chỉ xét tuyển khối A hệ CĐ ngành Tài chính - Ngân hàng.
* Em đã nộp hồ sơ vào Trường CĐ Điện lực TP.HCM, khối A, ngành Công nghệ thông tin theo như quyển “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2006”. Sau khi nhận giấy báo dự thi của trường thì trên giấy báo dự thi lại ghi mã ngành là 01 - Hệ thống điện.
Phía dưới lại có lưu ý thêm là trường chỉ tuyển ngành Hệ thống điện, hoàn toàn khác với nội dung của cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2006”. Đây không phải là ngành nguyện vọng của em, vậy em có thể làm gì? Tại sao lại có sự sai khác này? (Hoàng Xuân Thành, xuanthanhvc@)
- Ngày mai 22-7 bạn sẽ thi vào Trường CĐ Điện lực TP.HCM. Thắc mắc của bạn là có cơ sở khi trong quyển “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2006” do Bộ GD-ĐT phát hành ngày 6-3-2006 thông báo trường tuyển bảy ngành với 950 chỉ tiêu. Tuy nhiên, sau đó trường thông báo chỉ tuyển một ngành duy nhất là Hệ thống điện (mã ngành 01).
Không riêng gì bạn, việc thông báo đột ngột này khiến nhiều thí sinh không hay biết, nhất là thí sinh các tỉnh vùng sâu, vùng xa; những thí sinh không có điều kiện đọc thông tin trên báo, đài và nhất là các Sở GD-ĐT chưa nắm được để thông báo đến thí sinh.
Ông Ngô Minh Châu, Phó phòng Đào tạo Trường CĐ Điện lực TP.HCM, ngày 12-5-2006 cho biết những thí sinh đăng ký ngoài ngành 01 thì nhà trường sẽ chuyển sang ngành 01, thí sinh không phải đến trường để thay đổi ngành. Do đó mà khi bạn nhận giấy báo dự thi, trên giấy báo đã ghi khác với ngành bạn đăng ký.
Ông Minh Châu cũng cho biết, do trường mới được nâng cấp lên CĐ nên có một số ngành chưa đăng ký mã ngành, chỉ tiêu đào tạo chưa được Bộ GD-ĐT đồng ý... do vậy trường đã gấp rút gửi hai công văn thông báo cho các Sở GD-ĐT, các phương tiện báo đài nhờ thông tin nhưng có lẽ một số Sở GD-ĐT đã không nắm được nên đã gây lo lắng cho thí sinh.
Ngành Hệ thống điện (01) không phải là ngành nguyện vọng của bạn, nhưng không còn cách nào khác, vì trường chỉ tuyển duy nhất ngành này cho hệ CĐ và cả hệ TCCN.
Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2006, thắc mắc các ngành học, quy chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận