12/05/2010 17:58 GMT+7

Chính phủ Thái Lan hủy đề xuất tổ chức bầu cử vào ngày 14-11

KHỔNG LOAN (Theo Bangkok Post, Reuters)
KHỔNG LOAN (Theo Bangkok Post, Reuters)

TTO - Chiều 12-5, Chính phủ Thái Lan đã tuyên bố hủy kế hoạch tổ chức bầu cử vào ngày 14-11, đồng thời cũng không đàm phán với những người biểu tình "áo đỏ" đang chiếm giữ khu trung tâm thương mại của thủ đô Bangkok.

* Chính quyền bắt đầu áp dụng biện pháp mạnh

Phát biểu trước báo giới, một quan chức trong Chính phủ Thái Lan, ông Korbsak Sabhavasu nêu rõ: "Thời điểm bầu cử như đề xuất đã bị hủy bỏ, song chúng tôi vẫn xúc tiến kế hoạch hòa giải dân tộc".

* Nước, điện và điện thoại sẽ bị cắt, nguồn cung cấp lương thực sẽ bị ngăn cản. Đó là những gì sẽ xảy đến với những người biểu tình áo đỏ ở khu vực Ratchaprasong, Bangkok từ nửa đêm nay 12-5

Đáp lại, người biểu tình chống Chính phủ Thái Lan tuyên bố sẽ không chấm dứt hành động chiếm đóng kéo dài năm tuần qua tại quận tài chính Silom ở thủ đô Bangkok, bất chấp việc nhà chức trách tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực để giải tán biểu tình.

QngVHY0n.jpgPhóng to
Người biểu tình chống chính phủ vẫn tỏ ra cương quyết không giải tán dù hạn chót đã sắp hết vào ngày 12-5 - Ảnh: Reuters

Ông Weng Tojirakarn, một trong các thủ lĩnh của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) lãnh đạo phong trào áo đỏ, khẳng định "dù chính quyền sử dụng bất cứ biện pháp gì, chúng tôi cũng không sợ hãi". Trước đó, giới chức Thái Lan cảnh báo có thể sử dụng vũ lực để giải tán hàng nghìn người biểu tình áo đỏ nếu biện pháp cắt điện và cắt các nguồn cung thiết yếu không mang lại hiệu quả.

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cảnh báo nếu biểu tình cứ kéo dài như vậy sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch bầu cử vào 14-11 theo dự kiến. Ông khẳng định chính phủ có quyền hợp pháp để có hành động cần thiết phục hồi an ninh và đời sống bình thường nếu UDD không chấm dứt biểu tình vào hôm nay.

Cùng ngày, nhà chức trách Thái Lan đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi khu vực do phe áo đỏ chiếm đóng ở Bangkok và cho biết sẽ hạn chế tiếp cận khu vực nói trên như một trong các biện pháp cứng rắn mới. Phát ngôn viên quân đội Thái Lan Sunsern Kaewkumnerd kêu gọi "người dân quận Silom rời khỏi đây vì sau nửa đêm chính quyền sẽ không cho phép bất cứ ai đi vào khu vực này". Người biểu tình cũng bị khu biệt để không thể sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu và thuyền.

Những người không tham gia biểu tình sống ở khu vực đang bị chiếm đóng, và các đại sứ quán sẽ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp này. Trong khi đó, đồng thủ lĩnh phe áo đỏ Korkaew Pikulthong cho biết họ có máy phát điện nên sẽ vẫn có điện, nước thì họ sẽ dùng nhờ các đường ống cấp nước vào đại sứ quán Anh và Mỹ.

TzC6gdSY.jpgPhóng to
Người biểu tình áo đỏ ca hát và nhảy múa trong lán trại ở Bangkok ngày 12-5 - Ảnh: Reuters

UDD tuyên bố sẽ không giải tán cho đến khi Phó thủ tướng Suthep Thaugsuban ra trình diện cảnh sát và bị thẩm vấn vì cáo buộc liên quan tới vụ đụng độ đẫm máu làm 25 người thiệt mạng hôm 10-4.

Ông Suthep - phó thủ tướng phụ trách các vấn đề an ninh - đã tới Cục Điều tra đặc biệt (DSI) để thừa nhận có đơn tố cáo chống lại ông từ những thân nhân của nạn nhân bị chết, nhưng UDD không chấp nhận, vì DSI là một phần của Trung tâm giải quyết các tình huống khẩn cấp - cơ quan do ông Suthep điều hành.

KHỔNG LOAN (Theo Bangkok Post, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên