Sân Soccer City
![]() |
Sân Soccer City nằm ở phía tây nam của Johannesburg, gần thị trấn Soweto, được xây dựng vào năm 1986 và hoàn thành vào năm 1989. Nhằm chuẩn bị cho các trận đấu tại World Cup 2010, sân được tu sửa và mở rộng trong năm 2009 để trở thành một trong những SVĐ lớn và đẹp nhất trên thế giới với sức chứa lên đến 95.000 người.
Sân sẽ là nơi diễn ra trận khai mạc và trận chung kết World Cup 2010.
Các trận đấu tại sân Soccer City:- Nam Phi - Mexico (A, 11-6)- Hà Lan - Đan Mạch (E, 14-6)- Argentina - Hàn Quốc (B, 17-6)- Brazil - Bờ Biển Ngà (G, 20-6)- Đức - Ghana (D, 23-6)- Nhất bảng B - Nhì bảng A (vòng 1/16, 27-6)- Tứ kết (2-7)- Chung kết (11-7)
Sân Green Point
![]() |
![]() |
Sân Green Point là 1 trong 5 sân mới được xây đựng để phục vụ cho World Cup 2010. Sân được khởi công vào tháng 3-2007 ngay trên nền móng SVĐ cũ của thành phố Cape Town. Tổng kinh phí xây dựng sân Green Point là 600 triệu USD. Sau hơn 2 năm xây dựng, sân Green Point được chính thức đưa vào sử dụng tháng 12-2009.
Sức chứa của sân được nâng cấp lên tới 68.000 chỗ ngồi. Đây là một trong hai sân sẽ diễn ra các trận bán kết tại World Cup 2010.
Các trận đấu tại Green Point:- Pháp - Uruguay (A, 11-6)- Ý - Paraguay (F, 14-6)- Anh - Algeria (C, 18-6)- Bồ Đào Nha - Triều Tiên (G, 21-6)- Hà Lan - Cameroon (E, 24-6) - Nhất bảng C - Nhì bảng D (vòng 1/16, 29-6)- Tứ kết (3-7)- Bán kết (6-7)
Sân Ellis Park
![]() |
![]() |
Sân Ellis Park lần đầu tiên được xây dựng vào năm 1928 là một sân vận động của một đội bóng bầu dục. Nó được phá đi và xây dựng lại năm 1982 một lần nữa nó được dành riêng cho bóng bầu dục. Năm 2008, sân lại được tu sửa và mở rộng nhằm chuẩn bị cho World Cup 2010 với sức chứa 60.000 chỗ ngồi.
Sân được đặt theo tên của JD Ellis, một công dân thành phố Johannesburg người đã chấp thuận nhường đất cho việc xây dựng sân vận động.
Ở World Cup năm nay, ngoài 5 trận vòng đấu bảng, sân còn tổ chức 1 trận vòng 1/16 và một trận vòng tứ kết.
Các trận đấu tại Ellis Park Stadium:- Argentina - Nigeria (B, 12-6) - Brazil - Triều Tiên (G, 15-6)- Slovenia - Mỹ (C, 18-6)- Tây Ban Nha - Honduras (H, 21-6)- Ý - Slovakia (F, 24-6)- Nhất bảng G - Nhì bảng H (vòng 1/16, 28-6)- Tứ kết (3-7)
Sân Nelson Mandela Bay
![]() |
![]() |
Sân Nelson Mandela Bay cũng là 1 trong 5 sân vân động mới được xây dựng phục vụ cho World Cup 2010. Sân được khởi công vào năm 2007 và hoàn thành vào tháng 6-2009 với tổng kinh phí đầu tư 270 triệu USD.
Sức chứa của sân là 50.000 chỗ ngồi. Sân được đặt theo tên vị lãnh đạo nổi tiếng một thời của Nam Phi, cựu Tổng thống Nelson Mandela.
Ngoài 5 trận vòng đấu bảng, 1 trận vòng 1/16 và 1 trận tứ kết, sân Nelson Mandela Bay còn là nơi tổ chức trận tranh hạng ba tại World Cup 2010.
Các trận đấu tại Nelson Mandela Bay Stadium:- Hàn Quốc - Hy Lạp (B, 12-6)- Bờ Biển Ngà - Bồ Đào Nha (G, 15-6)- Đức - Serbia (D, 18-6)- Chile - Thụy Sĩ (H, 21-6)- Anh - Slovenia (C, 23-6) - Nhất bảng A - Nhì bảng B (vòng 1/16, 26-6)- Tứ kết (2-7)- Tranh giải ba (10-7)
Sân Durban
![]() |
![]() |
Giống như sân Nelson Mandela Bay, sân Durban cũng được xây dựng để phục vụ cho World Cup 2010. Sân được khởi công xây dựng vào năm 2006 và hoàn thành vào tháng 11-2009 với tổng kinh phí lên tới 450 triệu USD.
Sân được thiết kế khá giống với sân Wembley (Anh), nhưng có sức chứa khiêm tốn hơn với chỉ 70.000 chỗ ngồi.
Đây là một trong hai sân sẽ tổ chức các trận bán kết tại World Cup năm nay.
Các trận đấu tại Durban:- Đức - Úc (D, 13-6)- Tây Ban Nha - Thụy Sĩ (H, 16-6)- Hà Lan - Nhật Bản (E, 19-6)- Nigeria - Hàn Quốc (B, 22-6)- Brazil - Bồ Đào Nha (G, 25-6)- Nhất bảng E - Nhì bảng F (vòng 1/16, 28-6)- Bán kết (7-7)
Sân Loftus Versfeld
![]() |
![]() |
Sân Loftus Versfeld là một trong những sân vận động cổ xưa nhất Nam Phi (xây năm 1906), nằm tại Pretoria. Sân được nâng cấp, mở rộng và hoàn thành vào năm 2008 với sức chứa mới lên tới 45.000 chỗ ngồi.
Bên cạnh tổ chức các trận đấu bóng đá, đây còn là địa điểm diễn ra những sự kiện văn hoá xã hội lớn của Nam Phi.
Các trận đấu tại Loftus Versfeld:- Serbia - Ghana (D, 13-6)- Nam Phi - Uruguay (A, 15-6)- Cameroon - Đan Mạch (E, 18-6)- Mỹ - Algeria (C, 23-6)- Tây Ban Nha - Chile (H, 25-6) - Nhất bảng F - Nhì bảng E (vòng 1/16)
Sân Free State
![]() |
Sân Free State còn có tên gọi là Vodacom Park, được chính thức đưa vào sử dụng từ năm 1952. Sân được nâng cấp nhiều lần, lần gần đây nhất là vào năm 2008 nhằm phục vụ Confederations Cup 2009.
Sức chứa của sân đã được mở rộng từ 36.538 lên thành 45.000 chỗ ngồi.
Sân Free State là nơi diễn ra trận bán kết Confederations Cup 2009 đáng nhớ giữa Tây Ban Nha và Mỹ (Mỹ thắng 2-0, chấm dứt 35 trận bất bại của Tây Ban Nha)
Các trận đấu tại Free State Stadium:- Nhật Bản - Cameroon (E, 14-6)- Hy Lạp - Nigeria (B, 17-6)- Slovakia - Paraguay (F, 20-6)- Pháp - Nam Phi (A, 22-6)- Thụy Sĩ - Honduras (H, 25-6)- Nhất bảng D - Nhì bảng C (vòng 1/16)
Sân Royal Bafokeng
![]() |
![]() |
Sân vận động Royal Bafokeng được đặt tên theo người Bafokeng sống trong khu vực. Sân Royal Bafokeng được đưa vào khai thác lần đầu vào năm 1999 với sức chứa ban đầu là 38.000 chỗ ngồi.
Để chuẩn bị cho các trận đấu tại World Cup, sân được nâng cấp và mở rộng lên thành 42.000 chỗ ngồi.
Các trận đấu tại Royal Bafokeng:- Anh - Mỹ (C, 12-6)- New Zealand - Slovakia (F, 15-6)- Ghana - Úc (D, 19-6)- Mexico - Uruguay (A, 22-6)- Đan Mạch - Nhật Bản (E, 24-6)- Nhất bảng C - Nhì bảng D (vòng 1/16, 26-6)
Sân Mbombela
![]() |
Sân Mbombela được khởi công xây dựng vào tháng 2-2007 và hoàn thành vào tháng 11-2009 với tổng kinh phí xây dựng là 140 triệu USD.
Sân có sức chứa 40.000 chỗ ngồi này sẽ diễn ra 4 trận đấu tại vòng đấu bảng.
Các trận đấu tại sân Mbombela:- Honduras - Chile (H, 16-6)- Ý - New Zealand (F, 20-6)- Úc - Serbia (D, 23-6)- Triều Tiên - Bờ Biển Ngà (G, 25-6)
Sân Peter Mokaba
![]() |
![]() |
Sân Peter Mokaba được xây dựng ngay tại sân vận động cũ của thành phố Polokwane với mức kinh phí 150 triệu USD. Sân được đặt theo tên của người anh hùng nổi tiếng trong cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc tại Nam Phi, Peter Mokaba.
Với sức chứa chỉ 40.000 chỗ ngồi, sân Peter Mokaba chỉ tổ chức 4 trận đấu ở vòng đấu bảng tại World Cup 2010.
Các trận đấu tại Peter Mokaba Stadium:- Algeria - Slovenia (C, 13-6)- Pháp - Mexico (A, 17-6)- Hy Lạp - Argentina (B, 22-6)- Paraguay - New Zealand (F, 24-6)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận