![]() |
Học sinh ôn luyện thi vào lớp 10 tại Trường Ngô Sĩ Liên (Hà Nội)-Ảnh: BẮC VIỆT |
Tại Hà Nội, với gần 160.000 lượt HS đăng ký nguyện vọng vào các trường công lập - 83.000 lượt HS đăng ký NV1, 75.000 lượt HS đăng ký NV2, nhưng chỉ tiêu vào lớp 10 trường công lập ở Hà Nội chỉ có gần 60.000. Còn ở TP.HCM có khoảng 75.000 HS lớp 9 nhưng chỉ có hơn 56.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập.
Luyện từ trường đến nhà thầy cô
Khoảng giữa tháng 5 khi các trường THCS ở Hà Nội cho HS lớp dưới nghỉ hè, HS khối 9 cũng kết thúc năm học để bước sang ôn thi. Các trường tổ chức ôn thi không bắt buộc mọi HS lớp 9 phải tham gia mà theo sự thỏa thuận tự nguyện. Nhưng hầu như 100% HS đều đăng ký học tại trường, ngoài ra còn học thêm ở nhiều nơi khác: học tại nhà thầy cô của trường mình, học thêm thầy cô có tiếng của thành phố, học tại lò luyện...
Ngọc Thu - HS lớp 9 Trường THCS Phan Chu Trinh, Hà Nội - vừa kết thúc buổi ôn tập toán tại trường vào 11g đã quày quả đạp xe lên đường Bưởi (Hà Nội) để đầu giờ chiều dự lớp ôn văn của một cô giáo ở Trường Hà Nội - Amsterdam. Thu cho biết: “Em tranh thủ ăn gì đó trên đường luôn vì về nhà sẽ không kịp giờ bởi lớp học rất đông, lại chật, đến muộn sẽ không có chỗ”. Trường hợp ăn là phụ, học là chính như Thu rất phổ biến trong số những HS đang chuẩn bị thi vào lớp 10 ở Hà Nội.
Đà Nẵng: tỉ lệ “chọi” như thi ĐH Hôm nay 10-6, 16 trường THPT công lập trên địa bàn Đà Nẵng bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 của gần 14.000 HS. Đặc biệt là kỳ tuyển sinh này tỉ lệ “chọi” không thấp hơn thi đại học. Với 9.780 chỉ tiêu, tỉ lệ HS vào các trường công lập ở Đà Nẵng chỉ hơn 70%, số HS không đậu cả hai nguyện vọng phải vào học các trường tư thục và trung tâm giáo dục thường xuyên. Số chỉ tiêu các trường THPT công lập ít khiến cuộc đua vào lớp 10 căng thẳng hơn mọi năm. Còn gần hai tuần nữa mới diễn ra kỳ thi nhưng đầu tháng 5, nhà trường, phụ huynh và HS đã bắt đầu ráo riết ôn tập, phụ đạo, học thêm ba môn thi. Ngoài các trung tâm luyện thi Phan Châu Trinh, Minh Phát thu hút đông đảo HS lớp 9 luyện thi, các trung tâm nhỏ nằm trên đường Lê Duẩn và quanh các trường ĐH Bách khoa, Kinh tế được HS đăng ký nhiều. Ngoài ra, một số trường còn ôn tập thêm cho HS các môn thi vào các ngày thứ năm, thứ bảy, chủ nhật, hoặc một số phụ huynh có điều kiện khá giả thuê gia sư về dạy kèm. Đa số HS chọn học thêm ba buổi/tuần/môn, vì thế lịch học thêm của các HS lớp 9 kín mít. |
Theo lãnh đạo một số trường THCS tại Hà Nội, HS nắm được chương trình THCS chỉ cần tham gia học thêm tại trường để thầy cô hệ thống lại kiến thức, rèn luyện thêm kỹ năng làm bài là ổn, nhưng phụ huynh thì không muốn dừng ở đó. Trường Phan Chu Trinh thu mỗi HS 700.000 đồng/đợt để ôn tập hai môn toán, văn. Tại một số trường THCS khác như THCS Đống Đa, mức thu ôn tập lên đến gần 1 triệu đồng/HS. HS học kín hết các ngày trong tuần, trừ chủ nhật.
Thế nhưng dường như chưa yên tâm, nhiều gia đình vẫn chạy đôn chạy đáo tìm thầy cho con, chấp nhận tốn kém. Một số thầy cô có tiếng ở Hà Nội, nhất là thầy cô dạy ở các trường Chu Văn An, Hà Nội - Amsterdam là địa chỉ nhiều phụ huynh tìm đến.
Trung bình khoảng 50.000- 70.000 đồng/buổi/HS ở những lớp ôn thi ngoài nhà trường, cá biệt có những lớp ôn thi chỉ nhận 3-4 HS, học phí đến 100.000-200.000 đồng/buổi/HS. Phần lớn các lớp ôn thi thuê địa điểm nhà dân hoặc mượn địa điểm ở các trường tiểu học đang trong dịp nghỉ hè. Một số giáo viên “đắt sô” ở Hà Nội đã thành lập êkip để cùng dạy toán, văn ở một địa điểm. Nhưng cũng có nhiều thầy cô dạy ngay tại nhà với nhiều ca khác nhau.
Một lớp học thêm ở Hồ Đắc Di, điểm học mà nhiều HS Hà Nội nói là có thầy giáo Trường Chu Văn An dạy toán, chỉ rộng gần 20m2 nhưng có đến 30 HS. Em Huyền Anh, HS Trường THCS Đống Đa (Hà Nội), cho biết: “Ở đây có cả những bạn ở ngoại thành cũng đến học. Chúng em sợ chỉ học ở trường của mình thì khó cạnh tranh với các bạn giỏi để vào các trường có điểm chuẩn cao nên phải đi học thêm”.
“Nóng” tại các “lò” luyện thi
Tại TP.HCM, các trung tâm bồi dưỡng văn hóa trực thuộc các trường THCS và THPT đã “vào cuộc” với các hình thức lớp chuyên, lớp luyện thi cấp tốc, lớp “VIP” và các suất học tăng cường. Để tạo điều kiện cho phụ huynh đưa đón con em, các trung tâm này cũng tổ chức nhiều ca học hơn để phụ huynh chọn lựa.
Ngoài ra, các trung tâm gia sư, luyện thi cũng phát tờ rơi giới thiệu các suất học kèm dành cho HS lớp 9 thi vào lớp 10, dạy số lượng ít, cam kết “đảm bảo chất lượng”, dạy với phương pháp “học tăng tốc” và mức học phí khá cao, lên tới 120.000-150.000 đồng/buổi.
Tại cổng Trường THPT Lê Hồng Phong, X.V., HS lớp 9 Trường THCS Lê Anh Xuân (Tân Phú), cho biết: “Đây là ca học thứ tư trong ngày. Sáng em học bốn tiết ở trung tâm bồi dưỡng văn hóa thuộc trường. Buổi chiều em đăng ký học ôn ở Trường Lê Hồng Phong ba môn thi và thêm một môn chuyên. Môn chuyên là ca cuối, buổi tối học liên tục hai ca nên tới giờ này em bắt đầu đuối rồi. Về nhà cơm nước xong thì phải hoàn thành bài tập toán và tiếng Anh mà thầy cô vừa giao để ngày mai giải bài tập trên lớp”.
V. nộp NV1 vào lớp chuyên Anh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, NV2 vào Trường THPT Trần Phú (Tân Phú). Nhà V. ở P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, quãng đường đến các lớp học thêm khá xa nhưng mỗi ngày bố em đều phải đi về khoảng sáu lượt để đưa đón em. V. cho biết: “Sắp thi nên em và các bạn đều phải học dồn, học ép sao cho nắm lại toàn bộ kiến thức trọng tâm. Khổ nhất là mỗi ca học thầy cô đều ra bài tập, 21g mới về đến nhà nên hầu như không có thời gian để hoàn thành hết bài tập, chỉ kịp liếc qua và cố nhớ các dạng bài”.
Tại Trường Bồi dưỡng văn hóa 218 Lý Tự Trọng (Q.1), HS đăng ký học thi vào lớp 10 được chia thành hai dạng lớp: lớp dạy tăng cường để thi vào lớp 10 trường chuyên các môn toán, lý, hóa, văn, tiếng Anh; lớp ôn tập thi vào các trường không chuyên ba môn toán, văn, tiếng Anh với nhiều ca học dày đặc từ thứ hai đến chủ nhật. Trường chỉ nhận dạy từ đầu khóa học, không nhận HS vào lớp nửa chừng. Nhiều phụ huynh đến đây đăng ký cho con khi khóa học đã đi được hơn nửa chương trình phải ngậm ngùi ra về.
Thi thử 10.000 đồng/môn Không chỉ tăng cường nhồi nhét kiến thức, nhiều HS còn tăng cường tìm kiếm những ca thi thử. Huy Anh, HS THCS Giảng Võ, cho biết: “Em thi thử đến lần thứ ba rồi. Hai lần ở lớp luyện thi bên ngoài, một lần do trường tổ chức”. Theo Huy Anh, chỉ cần nộp 10.000 đồng/môn là có thể thi thử, chấm điểm, biết kết quả ngay. Đề cập chuyện chạy đua học và thi thử của HS, cô Vân Anh, giáo viên Trường THCS Trưng Nhị, Hà Nội, nhận xét: “Các em đi học thêm cũng để giải tỏa tâm lý căng thẳng. Nhưng nhiều khi lợi bất cập hại. Có những HS mang cho tôi xem đề thi thử do các em dự thi ở những trung tâm luyện thi bên ngoài, có những đề ra rất vô trách nhiệm với HS. Đáng tiếc là HS tin thầy và tin vào kết quả thi thử của mình nên điều đó không có lợi cho HS. Thay vì ở nhà ôn thi, nhiều HS vào thời điểm này vẫn lựa chọn kiểu chạy vòng quanh những nơi tổ chức thi thử để kiểm tra kiến thức”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận