Kết quả khảo sát cho thấy, trừ chất lượng không khí tại khu vực nút giao thông Hàng Xanh đã được cải thiện đáng kể so với những năm trước, tại nhiều khu vực khác, những chỉ tiêu về môi trường không khí đều vượt chuẩn cho phép. Cụ thể, tổng lượng bụi lơ lửng vượt ngưỡng cho phép lên đến 2,47 lần; thậm chí có những tháng nồng độ bụi vượt lên 5,17 lần quy định cho phép. Những điểm nút giao thông có nồng độ bụi cao nhất là ngã ba Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Văn Linh, ngã tư Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng, An Sương, Gò Vấp và Phú Lâm, tăng từ 6% - 18% so với năm trước. Riêng khu vực Gò Vấp đáng lo ngại hơn khi nồng độ CO tăng đến 41% so với cùng kỳ năm trước. Về nồng độ benzen, hầu hết tại các khu vực trên địa bàn thành phố đều đã vượt ngưỡng cho phép nhiều lần.
Tại khu dân cư, nồng độ chì được phát hiện cao so với quy chuẩn cho phép. Còn tại khu vực xung quanh các khu công nghiệp tập trung, chất lượng môi trường không khí vẫn trong tình trạng xấu. Đặc biệt là tại các khu công nghiệp cũ, do các doanh nghiệp đang hoạt động vẫn sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu hoặc chưa đầu tư hệ thống xử lý khí thải trước khi thải ra môi trường nên vẫn thải ra một lượng lớn khí thải gây ô nhiễm môi trường.
Hiện mức độ ô nhiễm không khí cũng thay đổi tùy từng thời điểm và từng khu vực khác nhau. Trong đó, ô nhiễm không khí thường đạt giá trị cao vào thời điểm từ 7g-10g sáng và từ 18g-21g đêm, thấp nhất khoảng từ 2g-4g sáng.
Nguy hại nhất của việc phải sống trong môi trường không khí ô nhiễm là người dân sẽ dần dần bị kiệt sức vì những căn bệnh không rõ nguyên nhân. Đơn cử, tiếp xúc nồng độ bụi cao trong không khí sẽ có nguy cơ mắc phải những bệnh về đường hô hấp và phổi như bệnh phổi nhiễm trùng; ung thư hệ thống hô hấp (ung thư phổi, màng phổi); bệnh hệ thống đường dẫn khí (hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính...). Tiếng ồn cũng tác động xấu đối với sức khỏe người và hạ thấp chất lượng cuộc sống, hạn chế trao đổi thông tin, làm phân tán tư tưởng, dẫn đến giảm hiệu quả lao động. Tiếng ồn còn quấy rối sự yên tĩnh và giấc ngủ của con người. Nếu tiếp xúc lâu dài với mức ồn cao, con người có thể mắc bệnh mất ngủ, suy nhược thần kinh và bị trầm trọng thêm đối với các bệnh về tim mạch và huyết áp…
Trẻ em cũng được xác định là một trong những đối tượng chịu tổn hại nặng nề nhất của môi trường không khí ô nhiễm. Thực trạng nồng độ chì đo được trong không khí luôn vượt chuẩn cho phép sẽ khiến não của trẻ bị nhiễm hoặc tích tụ tạo nên nhiễm độc nặng. Còn benzen xâm nhập vào cơ thể người qua da và qua phổi. Khi xâm nhập, chừng 75% - 90% được cơ thể thải ra trong vòng nửa giờ, phần còn lại tích lũy trong mỡ, tủy xương, não, sau đó được bài tiết rất chậm ra ngoài. Phần benzen tích luỹ sau này có thể gây rối loạn ôxy hóa - khử của tế bào dẫn đến tình trạng xuất huyết bên trong cơ thể…
Tình trạng ô nhiễm môi trường tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung đã gây thiệt hại đến 5% tổng sản phẩm nội địa GDP hàng năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận