Theo AP, người phát ngôn của Bộ Cựu binh Mỹ cho biết họ đang xem lại nghiên cứu để quyết định mức độ độc hại của chất độc da cam đối với các cựu binh Mỹ cùng các quyền lợi mà họ có thể được hưởng.
Để xác định các cựu binh Mỹ gặp nguy cơ thiếu máu lên tim cao hơn, các nhà nghiên cứu đã xem xét một vài nghiên cứu chỉ ra sự liên quan giữa tình trạng phơi nhiễm và tỉ lệ mắc bệnh cao. Kết luận về bệnh Parkinson dựa trên 16 nghiên cứu về những người phơi nhiễm có triệu chứng của bệnh.
Viện Y khoa, một đơn vị trong Học viện Khoa học quốc gia Mỹ, là cơ quan được Quốc hội Mỹ phê chuẩn cho việc xem xét các chứng cứ về ảnh hưởng của chất độc da cam.
Từ năm 1961-1971, quân đội Mỹ đã rải hơn 80 triệu lít chất độc da cam và chất diệt cỏ xuống nhiều vùng ở miền Trung và miền Nam VN. Những chất độc đó đã gây ra một loạt bệnh tật cho những người bị phơi nhiễm như ung thư, tiểu đường, làm biến đổi kết cấu gen và gây ra tình trạng quái thai ở thế hệ sau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận