Trả lời chất vấn tại Quốc hội:
![]() |
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Hiện |
Cả nước còn trên 100.000 bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành, làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật, nhân dân mất lòng tin. Tại sao? Trả lời chất vấn này của đại biểu Nguyễn Thị Xuân Lan, chánh án Nguyễn Văn Hiện cho biết trách nhiệm thi hành án không thuộc thẩm quyền của TANDTC. Còn về câu hỏi "tỉ lệ án có kháng cáo, sửa án, hủy án sơ thẩm và phúc thẩm quá cao?", ông Hiện cho rằng ở VN tỉ lệ này thuộc loại rất thấp so với nhiều nước khác.
Án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, hành chính, lao động hiện chiếm 2/3 tổng số án được xét xử. Tinh thần chung là tạo điều kiện thuận lợi để các bên đương sự trong các vụ án này tự hòa giải, tự thỏa thuận. Ví dụ nhiều tranh chấp liên quan đến chia thừa kế, hôn nhân gia đình đã được tòa thụ lý nhưng các đương sự đã tự hòa giải. "Lên cấp phúc thẩm cũng vẫn tiếp tục hòa giải, không hòa giải được thì mới xử".
Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn): "Án sai vẫn nhiều?". Chánh án Nguyễn Văn Hiện cho biết "số bản án, quyết định bị Tòa tối cao kháng nghị chỉ chiếm 0,38% tổng số bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật chứ không phải 10% như đại biểu nêu".
Các giải pháp để nâng cao chất lượng xét xử được chánh án Nguyễn Văn Hiện đưa ra là tăng cường trách nhiệm, năng lực của thẩm phán, hội thẩm nhân dân, nhân viên ngành tòa án; nâng cao chất lượng tổng kết án; tập huấn xét xử...
Ông Hiện nêu thực trạng: một số hội thẩm, thẩm phán do nghiên cứu hồ sơ vụ án chưa kỹ, sai sót... đã làm giảm chất lượng bản án sơ thẩm. Có những bản án tuyên không phù hợp với thực tế, không thi hành được, tại sao? Chánh án Nguyễn Văn Hiện nhắc lại qui định hiện hành: bản án đã có hiệu lực pháp lụât phải được thi hành nghiêm chỉnh. Theo ông, tỉ lệ án tuyên không phù hợp với thực tế chiếm một tỉ lệ rất thấp. Nhiều trường hợp án có hiệu lực pháp luật mà không thi hành được là do án văn của bản án phúc thẩm không ra kịp so với thời hạn 15 ngày sau khi án tuyên (có hiệu lực).
* Tiếp tục cập nhật
VŨ THƯỢNG
Trả lời chất vấn tại Quốc hội XI:
- Bộ trưởng GTVT: "Nhiều biển báo tốc độ giao thông không hợp lý"
- Bộ trưởng GD-ĐT: "Chúng tôi không biện minh"
- Bộ trưởng VH-TT: “Lắm sãi không ai đóng cửa chùa”
- Bộ trưởng Bộ Thủy sản: "Cho vay đánh bắt xa bờ chỉ thu được 15% số nợ phải thu"
- Bộ trưởng Bộ Y tế: "Đã đề xuất, đang kiến nghị, sẽ xây dựng..."
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận