24/07/2006 06:09 GMT+7

Chấm thi tuyển sinh ĐH 2006: Điểm chuẩn sẽ thấp hơn 2005!

N. PHAN - T. HÀ
N. PHAN - T. HÀ

TT - Đáp án và thang điểm các môn thi trắc nghiệm vẫn chưa có, trong khi đó các khối thi còn lại A, B, C hầu như đã chấm được 50% số lượng bài dự thi.

Wke6llM2.jpgPhóng to
Chấm thi tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, năm nay điểm môn sinh tại hội đồng chấm thi trường này là rất thấp - Ảnh: N.Hùng

Thống kê sơ bộ cho thấy môn toán, sử, hóa điểm thi năm nay có vẻ chững lại hoặc bằng với tuyển sinh 2005 thì môn sinh, lý điểm thi lại thấp hơn năm ngoái. Và tình trạng thí sinh (TS) viết văn như nói, viết sai chính tả lại gia tăng...

Phía Nam: môn sinh, lý điểm thi thấp

Khi mà năm nay theo hướng dẫn chấm thi các môn thi tự luận, nếu TS làm cả hai câu của phần tự chọn thì cán bộ chấm thi phải chấm cả hai câu, nhưng khi tính tổng điểm bài thi chỉ lấy kết quả của câu có điểm cao hơn. Đồng nghĩa với việc một cán bộ chấm thi phải học thuộc hai đáp án của hai câu.

"Lâu lâu vẫn có người chấm hớ, sau khi chấm xong phần tự chọn liền cộng điểm cả hai vào một, nhưng những trường hợp như thế đều được phát hiện - ông Ngô Thiện, trưởng khoa cơ bản Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, cho biết tiếp - Với đề môn toán ở ba khối thi năm nay, nhìn chung là hay và phân loại được TS kỹ. Học lực trung bình thì làm được 3-4 điểm, khá thì 6-7, giỏi thì 8-9 và chỉ TS nào xuất sắc mới được 10 điểm. Trong khi đó đáp án năm nay của môn toán cũng phong phú, có câu có đến năm phương án đáp án và người cán bộ chấm thi phải vận dụng linh hoạt các đáp án để chấm cho TS”.

Dự báo điểm chuẩn các trường

Căn cứ trên kết quả chấm thi đến thời điểm này, các trường đều có dự báo điểm chuẩn sẽ thấp hơn năm 2005. Đối với Trường ĐH Mỏ - địa chất, phó hiệu trưởng Nguyễn Phụ Vụ cho rằng điểm chuẩn của trường sẽ không cao bằng mức 20,5-23 điểm (ngành có điểm chuẩn cao nhất) của năm 2005.

Ông Phạm Ngọc Quý, phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi, dự báo điểm chuẩn của trường sẽ thấp hơn mức điểm 22-24 điểm (tùy theo ngành) của năm 2005.

Riêng Trường ĐH Ngoại thương, ông Bùi Ngọc Sơn, trưởng phòng đào tạo, nhận định: điểm chuẩn khối A của trường năm nay có thể ở mức tương đương năm 2005, thống kê sơ bộ điểm ba môn thi khối A cho thấy điểm chuẩn của trường sẽ không thể dưới 24 điểm. Nếu tính thêm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng, điểm chuẩn sẽ được “đẩy” lên thêm, nhiều khả năng cũng xấp xỉ 26 điểm.

Còn theo ông trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Nông nghiệp 1, điểm chuẩn năm nay của trường cũng như các trường ĐH nói chung sẽ thấp hơn năm 2005. Nguyên nhân là do kết quả thi thấp hơn, và do năm nay không còn chế độ cộng điểm thưởng.

Còn Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, điểm bài làm hai môn toán và hóa tương đương với điểm thi tuyển sinh 2005, nhưng môn lý lại thấp hơn. Dự kiến năm nay điểm chuẩn của trường này sẽ thấp hơn tuyển sinh 2005 và nằm ở khoảng 17-18 điểm.

Môn văn, người cán bộ chấm thi cũng phải mệt mỏi trước việc hành văn của TS ngày càng yếu, mặc dù đề thi không khó lắm, nhưng chất lượng bài thi vẫn như mọi năm. Theo ông Nguyễn Văn Hà - giảng viên đang chấm thi tại hội đồng thi Trường ĐH KHXH & NV (ĐHQG TP.HCM), số lượng bài thi đạt điểm trung bình chiếm khoảng 50% lượng bài thi, số bài thi đạt điểm thấp giảm hơn tuyển sinh năm ngoái.

Tuy nhiên theo giảng viên này, tình trạng TS viết sai lỗi chính tả, viết ngọng nghịu, viết như nói ngày càng bộc lộ rõ hơn, trầm trọng hơn và đáng báo động: "TS học thuộc lòng rồi chép lại, nhưng khi chép lại không chú trọng cách hành văn, rất tệ! Điều này chứng tỏ rằng ở bậc phổ thông, TS không được rèn luyện ngữ pháp kỹ lưỡng”.

Tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, ông Tạ Quang Lâm (phó trưởng phòng đào tạo) cho biết trong khi điểm thi môn toán, môn sử được cải thiện hơn thì điểm thi môn sinh lại có dấu hiệu thấp: "Điểm cao rất ít, điểm 9 chỉ thi thoảng mới có, nhưng điểm từ 2 trở xuống lại chiếm đa số". Phía Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng cho biết ở môn toán điểm trung bình khoảng 3,8; điểm 10 ở trường này cũng ít, chỉ có vài bài.

Tiếp theo là môn hóa điểm trung bình khoảng 3,3 và môn lý thấp nhất, điểm trung bình khoảng 2,9 điểm. Và Trường ĐH Nông lâm TP.HCM mặt bằng điểm thi năm nay cũng thấp hơn so với năm ngoái, trong đó môn hóa và môn toán điểm bình quân thấp hơn một điểm so với tuyển sinh năm ngoái, môn lý cũng thấp hơn hẳn so với 2005, trong khi đó môn sinh theo thống kê cũng nằm ở mức bằng hoặc thấp hơn năm ngoái. Môn văn, điểm trung bình là 3 điểm.

Phía Bắc: vẫn chưa có bài làm độc đáo

Tại Trường ĐH Nông nghiệp 1, theo phòng đào tạo của trường này, kết quả thi cả khối A và B không cao bằng năm 2005, số bài ở mức điểm trung bình là nhiều nhất. Bài thi được điểm tuyệt đối rất ít. PGS.TS Phạm Ngọc Quý, phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi, cho biết kết quả chấm lần một cho thấy ở cả ba môn toán, lý, hóa đều có ít điểm 9, 10 hơn năm trước, ở mức cao chỉ có nhiều điểm 7-8, số bài thi trong khoảng điểm từ dưới trung bình đến 5-6 là nhiều nhất. Hội đồng chấm thi Trường ĐH Thủy lợi chưa ghi nhận được trường hợp nào được cộng điểm thưởng do có cách giải hay, độc đáo.

Tại Trường ĐH Mỏ - địa chất, sau một tuần triển khai chấm, đến nay trường đã chấm được xấp xỉ 50% số bài thi. Theo ông Nguyễn Phụ Vụ - phó hiệu trưởng nhà trường, các cán bộ chấm thi phản ảnh điểm của TS dự thi vào trường năm nay không cao bằng năm 2005, số bài có điểm 3-5 nhiều hơn, điểm 7-8 thỉnh thoảng mới có, điểm 9 thưa thớt và ở cả ba môn đến nay trường chưa có điểm 10 nào. Theo kết quả chấm của Trường Mỏ - địa chất, môn vật lý có kết quả “khiêm tốn” nhất trong ba môn thi khối A.

Còn kết quả thi ở Trường ĐH Ngoại thương vẫn tỏ rõ “đẳng cấp” nằm trong những trường tốp đầu. Ông Bùi Ngọc Sơn, trưởng phòng đào tạo, cho biết hiện trường đã chấm xong ba môn thi khối A và môn văn của khối D.

Mặt bằng chung kết quả có thấp hơn một chút so với năm 2005 bởi hai lý do, thứ nhất là do đề thi có độ phân hóa rõ nét hơn, mức độ yêu cầu cũng cao hơn đề thi năm 2005 và thứ hai là do năm nay thực hiện qui định không làm tròn điểm của từng môn. Tuy vậy, điểm thi môn toán khối A của ĐH Ngoại thương vẫn có rất nhiều điểm 10. “Trung bình mỗi túi bài có hai đến ba điểm 10, cá biệt có túi bài có tới bảy điểm 10” - ông Sơn cho hay.

Đối với môn hóa, trường đã thống kê kết quả khá cao, có 875 bài trong tổng số gần 1.600 bài thi đạt từ điểm 8 trở lên. Riêng môn lý, ông Sơn đánh giá là môn có kết quả thấp nhất trong ba môn nhưng vẫn không hiếm điểm 10. Đối với khối D, trường chấm xong môn văn với kết quả cũng tương đối cao với 60% bài thi đạt từ điểm 7 trở lên. Trong đó, điểm cao nhất là 9 có khá nhiều (so với năm 2005, cao nhất là 9,5).

N. PHAN - T. HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên