Cây xanh mà không có lá xanh
TTC - Còn nhớ trong một lần hội thảo về cây xanh, một cựu lãnh đạo công ty Công viên Cây xanh TP.HCM tâm sự: “Cứ vào mùa mưa là tôi phải xách cặp đi hầu tòa, không thì cũng đi thăm hỏi người bị tai nạn do cây ngã đổ”. Thì ra, không chỉ có người đi đường mới nơm nớp lo sợ chẳng may bị cây ngã trúng khi đang đi trên đường vào mùa mưa.
Để hạn chế ngã đổ cây xanh, trước khi mùa mưa bắt đầu là ngành quản lý cây xanh tăng cường mé, dọn nhánh. Thay vì chỉ cắt cành, một số cây xanh được đơn vị quản lý tăng cường dọn luôn cả ngọn cho an toàn. Rất nhiều cây xanh bị cắt trụi chỉ còn loe hoe lá. Nay đã qua nhiều đám mưa, lá có mọc lại nhưng trông cũng chẳng giống... cây xanh: Thân cây thì to đùng, có khi đến vài người ôm mới xuể, nhưng lại trụi cành, lá thì mọc thành từng chùm không khác gì những cây kiểng giả được bày bán trên đường 3-2. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Số liệu cho biết, bình quân diện tích cây xanh ở TP.HCM chỉ khoảng 2,3m2/người. Thế nhưng theo một chuyên gia ngành cây xanh, căn cứ này chủ yếu dựa vào tán lá cây trong khi thực tế có nhiều cây bị tỉa hết cành, lá thì cách tính trên chưa hẳn đã chính xác. Một kỹ sư lâm học cho rằng, hiện thành phố có hàng ngàn cây xanh già cỗi. Nếu tỉa hết cành, lá, còn thường xuyên bị phơi nắng phơi mưa thì cây rất mau mục thân rễ.
Cũng theo kỹ sư này, ngành quản lý cây xanh nên xem lại việc tỉa cành thường xuyên như hiện nay có cần thiết hay không? Bởi theo tài liệu nghiên cứu thì việc tỉa cành chỉ nên “làm nhẹ” và theo chu kỳ dài, khoảng 10 - 15 năm/lần. Nếu làm thường xuyên quá khiến cây dễ bị nấm mục phá hoại, cây mọc ra nhiều u bướu (đầu liễu), đều là ổ cho sâu bệnh!
Trồng cây xanh, phải nhờ chính quyền địa phương bảo vệ
Theo Sở Giao thông - Vận tải TP.HCM, toàn thành phố hiện có hơn 69.000 cây xanh thuộc danh mục do Sở quản lý, không kể số cây xanh do người dân tự trồng. Muốn tăng cường mảng xanh phải trồng thêm cây xanh. Nhưng một đơn vị thuộc Sở cho biết, nhiều vỉa hè ở nội thành quá hẹp, nên không thể trồng thêm cây xanh. Đó là chưa kể không ít trường hợp khi trồng cây xanh mới lại bị người dân phản đối, thậm chí đơn vị trồng cây xanh phải nhờ đến chính quyền địa phương để... can thiệp.
TP.HCM có 4.000 cây xanh “nguy hiểm”
Đó là số liệu từ Sở Giao thông - Vận tải TP.HCM. Số cây xanh này đã trồng ở vỉa hè các tuyến đường, và thuộc danh mục Ủy ban Nhân dân thành phố cấm trồng do có độc tố gây nguy hiểm cho người hoặc dễ gãy cành, có thể gây hại cho người đi đường... Những loại cây này là bã đậu, bàng, bồ kết, cao su, cô ca cảnh, da, sung, đủng đỉnh, gòn, mã tiền, me keo, son lu, thông thiên... do người dân tự trồng. Chiếm phân nửa số trên là cây bàng. Sắp tới khi chỉnh trang các tuyến đường sẽ đốn hạ những cây này. Trong năm 2008, ngành chức năng đã hạ 800 cây, trong năm 2009 sẽ tiếp tục hạ 1.400 cây nữa.
PHỜ HỜ
Tuổi Trẻ Cười số 391 (ra ngày 1-11-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận