Phóng to |
| Chủ tịch Liên đoàn cầu mây châu Á - Abdul Halim Bin Kader (giữa) trong buổi họp báo. Ảnh: Tấn Phúc. |
Mở đầu cuộc họp, chủ tịch Liên đoàn cầu mây châu Á - Abdul Halim Bin Kader đã khẳng định trái cầu mới được làm bằng chất liệu nhựa cao su hoàn toàn đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và không ảnh hưởng tới thành tích thi đấu của VĐV. Ông Abdul Halim giận dữ khẳng định: “Lí do đội tuyển cầu mây Malaysia rút lui khỏi SEA Games 24 vì cho rằng ban tổ chức thông báo về trái cầu mới quá cận ngày thi đấu là không chính xác!”.
Bởi trong cuộc họp của tiểu ban kỹ thuật của Liên đoàn cầu mây châu Á hôm 19-5, phần lớn các nước tham dự, kể cả Malaysia đều thống nhất việc thay đổi chất liệu trái cầu và sẽ đưa vào thi đấu lần đầu tiên tại SEA Games 24. Ngay sau đó, liên đoàn cầu mây châu Á đã chuyển về cho các nước Đông Nam Á mỗi nước 40 trái cầu mới để tập luyện và chờ phản hồi ý kiến. Đến tháng 6-2007, Liên đoàn cầu mây châu Á vẫn không nhận được sự phản hồi từ phía các nước, nên sau đó đã được thông qua tại đại hội Liên đoàn cầu mây quốc tế hôm 2-7.
Tuy nhiên, Liên đoàn cầu mây Malaysia sau đó đã phản đối quyết liệt và vừa quyết định rút lui trước SEA Games 24 vài ngày. Lý do mà người Malaysia đưa ra để phản đối là việc sử dụng trái cầu bằng nhựa cao su thay cho chất liệu mây truyền thống và không sớm thông báo cho các đội tham dự để họ chuẩn bị tập luyện, và Thái Lan dĩ nhiên là nước được hưởng lợi nhất nhờ đã làm quen từ khá lâu.
Giới truyền thông Malaysia cũng phản ứng khá căng trong buổi họp báo vào chiều nay. Họ đặt câu hỏi với nước chủ nhà rằng tại sao cầu mây Singapore cũng rút lui mà lại không họp báo công bố, trong khi Malaysia thì lại có? Trả lời về thắc mắc này, chủ tịch Abdul Halim khẳng định: “Singapore không tham dự chứ không phải là rút lui cận ngày khai mạc SEA Games như Malaysia”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận