Bởi thường ta có sự thích thú và niềm đam mê thì ta mới chọn. Chứ ít ai mà lại đi chọn nghề mình không thích bao giờ. Theo tôi lỗi lớn là do công tác đào tạo ở các trường đại học, dù là trường đại học quốc gia đi nữa thì công tác giảng dạy vẫn còn nhiều bất cập. Như tại sao thời gian học đại cương thì lại quá ít học kỳ có khi chỉ học 3, 4 môn, học kỳ lại mười mấy, hai chục môn. Rồi về vấn đề giảng dạy các môn chuyên ngành cũng vậy, tại sao việc giảng dạy chuyên ngành là cần thiết nhất thì thời gian học đại cương lại còn vượt cả thời gian học chuyên ngành.
Theo tôi nên rút ngắn thời gian dạy đại cương, tăng thời gian chuyên ngành lên thì có lẽ các sinh viên ra trường sẽ đạt chất lượng hơn. Còn về vấn đề thực tập, như trường hợp các sinh viên báo chí K2002 ( ĐHKHXH&NV). Mỗi khi học camera thì thầy chỉ cho học " chay" : nào là phải quay 45 độ, nào là phải chỉnh như thế nào nhưng từ khi bắt đầu tới khi kết thúc môn học nào có thấy cái camera ra sao đâu.
Do đó, việc sinh viên không muốn theo đuổi nghề mình đang học đó là do lỗi lớn ở công tác giáo dục ở các trường đại học còn nhiều bất cập, làm cho đa số sinh viên ngán ngẩm và không muốn tiếp tục theo đuổi nghề mình đã chọn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận