17/12/2008 22:21 GMT+7

Cần có cơ chế xử lý riêng với hạt anh túc

HOÀNG KHƯƠNG
HOÀNG KHƯƠNG

TTO - Ngày 17-12, ông Lê Kiên Trung, cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM cho biết, đã có văn bản gởi Tổng Cục Hải quan xin ý kiến về việc xử lý vụ nhập 18 tấn hạt anh túc về cảng Sài Gòn vì còn vướng một số quy định của pháp luật.

Phát hiện 18 tấn hạt anh túc nhập về cảng Sài Gòn

Theo Cục Hải quan TP.HCM, căn cứ tờ khai thì 18 tấn hạt anh túc nhập về kho ngoại quan, thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 (KV2) là nguyên liệu chế biến thực phẩm đã qua tẩm sấy. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy số hạt anh túc này có khả năng nảy mầm và gieo trồng được.

Cục Hải quan TP.HCM cho rằng, hạt anh túc không nằm trong danh mục hạt giống nông nghiệp nhưng lại rất khó xử lý vì hiện nay chưa có quy định. Trong khi đó, càng không thể xem đó là hành vi vận chuyển ma túy vì kết quả giám định trong hạt anh túc không chứa thành phần các chất ma túy (cơ sở để xử lý hình sự).

Một cán bộ Cục Hải quan TP.HCM cho biết, trong khi hành lang pháp lý đối với loại hàng hóa “đặc biệt” này chưa rõ ràng thì Tổng cục Hải quan cần xin ý kiến của Chính phủ ban hành một cơ chế riêng để xử lý.

Trước đó, một công ty của Singapore làm thủ tục nhập khẩu một container nguyên liệu chế biến thực phẩm xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ đưa vào kho ngoại quan cảng Khánh Hội (hải quan KV2) để xuất khẩu đi nước thứ ba. Do nghi ngờ lô hàng thuộc diện hàng cấm nên hải quan KV2 đã tiến hành kiểm tra phát hiện 18 tấn hạt anh túc (từ quả cây thuốc phiện).

HOÀNG KHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên