Ban chỉ đạo cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của TP (gọi tắt Ban chỉ đạo TP) khẳng định: hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân TP đều rất quan tâm, đồng tình hưởng ứng cuộc vận động, cho đây là giải pháp tốt nhất để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Đồng thời cũng là biện pháp để xây dựng nền tảng đạo đức trong đời sống xã hội, nhất là trong tình hình hiện nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên công chức, kể cả một số cán bộ chủ chốt ở các cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống.
Thực hiện cuộc vận động năm 2007, Ban chỉ đạo TP đã chọn hai đơn vị cấp thành phố tổ chức làm điểm để tập trung chỉ đạo rút kinh nghiệm chung. Cụ thể là quận ủy Gò Vấp - địa bàn để xảy ra một số sai phạm lớn về quản lý đất đai, và Đảng ủy khối chính quyền TP - đơn vị có nhiều tổ chức Đảng có chức năng lãnh đạo về quản lý nhà nước.
Theo Ban chỉ đạo TP, năm 2008 tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, từng bước đưa nội dung cuộc vận động đi vào chiều sâu, trong đó nhấn mạnh học tập gương Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
Đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định mục đích, yêu cầu của cuộc vận động cần đạt ba mục tiêu: sự tự giác phấn đấu của mỗi cán bộ công chức, giúp đỡ của tổ chức Đảng và sự giúp đỡ ủng hộ của nhân dân. Đạt được ba điều này sẽ tạo nên nền tảng đạo đức tốt cho mỗi người, toàn xã hội… Ông lưu ý cuộc vận động không chỉ dừng lại ở nhận thức, cần lựa chọn cách làm để đạt hiệu quả cao nhất, với phương châm tự giác chấp hành, gương mẫu và chịu sự giám sát của nhân dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận