![]() |
Khi chúng tôi xuống địa phương này thì thấy hai bên mép lộ người dân phơi rẹm chật kín, thậm chí tràn lên gần bít mặt lộ. Ở đây người già con nít đều đi bắt rẹm.
Theo cán bộ nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp địa phương, rẹm là loài giáp xác, có hình dạng như con cua và hơi nhỏ hơn cua đồng, thường xuất hiện trong ruộng lúa và các đầm nuôi tôm để cắn phá nên người dân rất sợ. Theo lời hai chú Châu Văn Thừa và Trịnh Văn Tựu tại ấp 3 (xã Nguyễn Phích, U Minh), chỉ một tiếng đồng hồ họ đã bắt đầy vỏ lãi loại trọng tải khoảng 500kg và chưa đầy một buổi đã bắt được trên 1 tấn. Với số rẹm trên, chú Thừa và chú Tựu đem luộc và phơi khô, sau đó giã ra làm thức ăn cho heo, gà vịt hoặc làm phân bón cho cả ngàn gốc cam, quít sau vườn nhà.Anh Võ Văn Mách, phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Phích, cho biết có lúc rẹm kéo thành đàn từ dưới sông Cái Tàu tràn ngang lộ vào nhà dân. Còn phó chủ tịch xã phụ trách kinh tế Võ Văn Liêu thì đúc kết thiệt hại do rẹm gây ra: “Nếu diện tích lúa, tôm nào xuất hiện rẹm thì năng suất sẽ giảm khoảng 30%. Chính quyền đang vận động người dân bắt rẹm thủ công hoặc dùng thuốc tẩm vào cá sau đó để cặp mé ao để chúng ăn dẫn đến chết”.Theo người dân nơi đây, rẹm bắt đầu xuất hiện cách đây vài ngày và có dấu hiệu di cư từ các đầm nuôi tôm xuống sông và đi dần ra biển để sinh sản. Do rẹm xuất hiện nhiều và có thể dùng làm phân bón, thức ăn nên một số thương lái đã về thu mua với giá 500-1.000 đồng/kg. Do vậy người dân đã đổ xô đi vớt rẹm. Nhất là giai đoạn tôm lột xác thì rẹm đến kẹp chết; còn năn, lác trồng trong đầm để cho tôm bám cũng bị rẹm kẹp chết sạch. Anh Nguyễn Thành Công (ở ấp 6, xã Nguyễn Phích) cho biết anh có 8 công tôm, đặt sáu cái lú và mỗi lú bắt được cả chục ký rẹm/ngày. “Tôm mà chui vào lú thì bị rẹm kẹp chết sạch, thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể”, anh Công nói. Anh Nguyễn Minh Phước, trưởng Trạm khuyến ngư huyện U Minh, cũng thừa nhận rằng do rẹm là loài giáp xác nên không thể đánh thuốc diệt trong ao đầm nuôi tôm vì như thế tôm cũng sẽ chết theo. Chính vì vậy mà hiện nay biện pháp tốt nhất để đối phó với giặc rẹm là... bắt bằng tay, để chúng di chuyển tự nhiên đi nơi khác hoặc “sống chung với rẹm”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận