23/04/2004 07:21 GMT+7

"Bóng đá chuyên nghiệp VN là nghiệp dư có lương cao"!

H.T. - S.H. thực hiện
H.T. - S.H. thực hiện

TT - Giải vô địch bóng đá Thái chỉ có các đội ở thủ đô Bangkok tham gia, không rộng khắp bằng V-League. Khán giả Thái không “máu” bằng VN. Bằng chứng là khán giả rất ít, thậm chí trận Krung Thai Bank - HAGL vào cửa tự do cũng chỉ có khoảng 5.000 khán giả.

I9YXvWvz.jpgPhóng to
Hậu vệ Thành Long vất vả với tiền đạo Sarun (29 - Krung Thai) Ảnh: S.H.
TT - Giải vô địch bóng đá Thái chỉ có các đội ở thủ đô Bangkok tham gia, không rộng khắp bằng V-League. Khán giả Thái không “máu” bằng VN. Bằng chứng là khán giả rất ít, thậm chí trận Krung Thai Bank - HAGL vào cửa tự do cũng chỉ có khoảng 5.000 khán giả.

Bóng đá Thái Lan chỉ dám nhận mình là bán chuyên nghiệp (semi professional), trong khi bóng đá VN đã trải qua gần bốn mùa chuyên nghiệp. Rõ ràng VN hơn nhiều lắm, nhưng sao lại liên tục thua từ cấp đội tuyển cho đến CLB? Ông Nguyễn Văn Vinh - giám đốc kỹ thuật đội HAGL, người có cơ hội tiếp xúc khá nhiều với bóng đá Thái Lan - đã dành cho chúng tôi một cuộc trao đổi về vấn đề này...

* Xin được bắt đầu bằng thất bại của HAGL trước Krung Thai Bank. Tại sao đội bóng số 1 VN, có mặt những tuyển thủ Thái Lan lại thua một đội bóng còn khá trẻ của Thái?

- Tôi cho rằng cầu thủ VN thiếu hẳn sự tinh tế và tính quyết đoán trong khoảnh khắc có thể làm xoay chuyển cục diện trận đấu trước khung thành đối phương. Bên cạnh đó, ý thức chiến thuật của các cầu thủ VN còn kém, không bằng cầu thủ Thái Lan.

* Theo ông, lý do vì sao?

- Tôi cho rằng xuất phát từ khâu đào tạo. Gần gũi với HLV Ajihan, dẫn đội HAGL tập huấn khá nhiều ở Thái Lan, tôi được biết họ hơn chúng ta nhiều lắm. Sân bóng đá bạn có thể thấy ở khắp nơi, trường học nào cũng có một vài sân mà chính các đội chuyên nghiệp ở VN cũng phải mơ. Từ mặt bằng đó, các lò đào tạo tư nhân, cụ thể là khâu đào tạo của các CLB không khó lắm để tuyển chọn tài năng. Các cầu thủ trẻ có tài năng được ưu đãi rất tốt, ví dụ như được các trường đón nhận vào học không tốn học phí.

Các HLV huấn luyện cầu thủ trẻ đều có trình độ. Họ không bị mắc phải những khuyết điểm như chúng ta là khi vào đội tuyển vẫn chưa hoàn chỉnh kỹ thuật cá nhân, chưa có tư duy về chiến thuật. Chuyện này ở VN tôi thấy báo chí cũng đã từng nói, đó là sự bất hợp lý của việc sử dụng HLV đào tạo trẻ. Đây là khâu rất quan trọng của thuở ban đầu, nhưng ở VN chúng ta không đầu tư đúng mức. Nguyên nhân xuất phát cũng từ chuyện thu nhập, dạy trẻ thì ít tiền nên không thể thu hút được thầy giỏi. Hiện nay tôi thấy lò đào tạo Thành Long là manh nha cho hướng đi như Thái Lan.

* Nhiều người cho rằng V-League có đẳng cấp cao hơn Thai League. Ông có đồng ý như vậy?

- Tôi không nghĩ thế. Tôi đã có nhiều dịp xem Thai League và nhận thấy trình độ chuyên môn giữa hai giải ngang nhau.

* Nhưng bóng đá VN thì “chuyên nghiệp”, còn Thái Lan chỉ mới là “bán chuyên nghiệp”?

- Tôi cho rằng đó chỉ là từ ngữ. Với tôi, bóng đá chuyên nghiệp ở VN hiện nay chỉ mới là nghiệp dư hưởng lương cao. Chứ trên thực tế, tính chuyên nghiệp của chúng ta, bao gồm từ cầu thủ, HLV cho đến những nhà quản lý đều còn thua xa họ.

H.T. - S.H. thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên