17/05/2013 04:02 GMT+7

Bỏ trống hàng ngàn lồng tôm hùm vì khan hiếm con giống

HẢI LĂNG
HẢI LĂNG

TT - Theo UBND P.Cam Phúc Nam (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), hiện có khoảng một nửa trong số 2.000 lồng nuôi tôm hùm của người dân địa phương phải kéo lên bờ bỏ không hoặc chuyển sang nuôi cá bớp, cá ngựa vì khan hiếm con giống. Ở thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh..., hàng ngàn lồng nuôi tôm hùm cũng lâm tình cảnh tương tự.

Ông Trần Văn Thành, thương lái bán tôm hùm giống ở TP Cam Ranh, cho biết: “Mùa khai thác tôm hùm giống sắp kết thúc, nhưng tôm hùm con xuất hiện quá ít. Tôi đi mua khắp nơi từ Khánh Hòa đến Phú Yên, Ninh Thuận mà không có tôm giống để bán. Nhiều người nuôi tôm hùm ở Cam Ranh đặt mua tôm giống cả tháng mà không có”.

Tình trạng khan hiếm đã đẩy giá tôm hùm giống lên cao, có lúc khoảng 300.000 đồng/con, tăng gần 150.000 đồng/con so với cùng thời điểm năm 2012.

HẢI LĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên