Phóng to |
Theo kết quả khảo sát của Sở Du lịch TP, hiện nay mỗi ngày có từ 2.000 - 4.000 du khách các nước lưu trú tại khu “Tây balô”. Trong đó khảo sát "thử nghiệm" 333 du khách thì có đến 24 quốc tịch thuộc nhiều nước khác nhau, với nhiều thành phần như: sinh viên, bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân...
Điều này đã cho thấy sự đa dạng của khách du lịch tại khu “Tây balô”. Chính vì vậy, theo ông Lại Hữu Phương - giám đốc Trung tâm du lịch Bến Thành Tourist, việc phát triển khu “Tây balô” phải làm sao vẫn giữ được bản sắc một điểm đến đặc thù của TP.
“Vai trò của Nhà nước là phải làm sao cho nơi đây nổi bật hơn nữa thông qua việc quảng bá, xúc tiến như một sản phẩm du lịch đặc thù của TP.HCM”. Theo ông Phương, Nhà nước nên nghĩ đến chính sách khuyến khích ưu đãi đối với các doanh nghiệp mở loại nhà hàng Nhật, Ý, Hoa... để tạo nên một nét riêng của khu phố du lịch.
Ông Lê Nhựt Tân - phó giám đốc Sở Du lịch, cho biết Nhà nước sẽ không can thiệp quá sâu vào hoạt động kinh doanh cũng như phương thức kinh doanh đặc thù của những doanh nghiệp và hộ kinh doanh tại khu phố “Tây balô” mà sẽ chỉ đóng vai trò định hướng tạo ra khung chính sách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận