Theo bác sĩ Thanh Trung, tai biến của T.H. là rủi ro trong y khoa có thể gặp phải khi phẫu thuật cắt amiđan. Hơn một năm qua, các bác sĩ của BV đã cố gắng “còn nước còn tát” nhưng sức khỏe của T.H. ngày càng yếu. BV đã làm hết trách nhiệm với gia đình, lo mọi chi phí điều trị sau tai biến để cứu chữa bệnh nhân. Việc hậu sự cho T.H. cũng đang được BV chăm lo và UBND Q.2 hỗ trợ chi phí mai táng hơn 10 triệu đồng.
Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ngày 27-5-2008 T.H. được phẫu thuật cắt amiđan tại BV Q.2. Sau phẫu thuật, bất ngờ bệnh nhân ngất xỉu, ngưng thở và sống đời sống thực vật cho đến lúc mất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận