Sự phân loại này đang chứa đựng trong nó nhiều điểm bất hợp lý.
Bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 của Tổ chức Y tế thế giới từ năm 1992 đã xác định rõ, bệnh nhân nghiện rượu thuộc loại bệnh rối loạn tâm thần F10.
Người nghiện rượu được đưa vào viện với quyết tâm cai nghiện. Họ có nhu cầu được chữa bệnh, được trở lại cuộc sống lành mạnh, không bê tha và đã đóng bảo hiểm trước đó thì tất yếu phải được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Song thực tế, bảo hiểm đã đưa ra quy định không chi trả cho những trường hợp này.
Ngoài ra, ông Tuấn cho biết, một số lượng không nhỏ bệnh nhân vào viện cấp cứu hằng ngày do nguyên nhân tự tử cũng không được bảo hiểm chi trả.
“Là bác sĩ chuyên ngành sức khỏe tâm thần, chúng tôi biết, người thực hiện hành vi tự sát là người có rối loạn tâm thần nặng. Họ cần được hưởng quyền lợi như một bệnh nhân. Thực tế, không được hưởng quyền lợi bảo hiểm, những bệnh nhân đặc biệt này sau khi được cứu sống, ngoài chi phí chữa bệnh còn phải… chịu phạt theo quy đinh kỳ quặc của một số đơn vị y tế” – ông Tuấn nói.
Nếu làm được điều này, có lẽ sẽ không xảy ra câu chuyện đáng tiếc đang làm xôn xao dư luận thủ đô. Đó là chuyện về N.V.T. (Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nôi) nảy sinh ý định tự sát do mâu thuẫn với vợ; được người hàng xóm phát hiện kịp thời, cứu thoát. Vài ngày sau T. lại quay ra hắt axít vào cả gia đình “ân nhân”; sau đó lại tiếp tục tự sát lần nữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận