Phóng to |
Ananta Samakhom Throne Hall với thiết kế mang phong cách của kiến trúc Ý thời Phục hưng lộng lẫy trong ánh chiều tà - Ảnh: Vi Thảo |
Tọa lạc trên đường Ratchadamnoen Nok, gần cung điện mùa hè Dusit Palace, cung điện Ananta Samakhom, Bảo tàng hoàng gia nổi bật với kiến trúc mang phong cách châu Âu của mình.
Được vua Rama V bắt tay xây dựng vào năm 1907 và hoàn tất năm 1915 thời vua Rama VI, Ananta Samakhom là một công trình được xây dựng theo kiến trúc của Ý thời Phục hưng, với tổng kinh phí xây dựng là 15 triệu baht.
Hai tầng của cung điện được lát đá cẩm thạch với diện tích khoảng 49,50mx112,50m, cao khoảng 49,50m. Mái vòm của cung điện Ananta Samakhom là một bức bích họa tuyệt mỹ về những sự kiện của hoàng gia Thái trong suốt thời kỳ trị vì từ vua Rama I đến vua Rama VI.
Hiện nay, Ananta Samakhom chỉ được sử dụng cho những sự kiện quan trọng của hoàng gia cũng như tổ chức những nghi lễ quan trọng của hoàng tộc. Vào ngày lễ dành cho thiếu nhi, tuần lễ thứ hai của tháng một hằng năm, bảo tàng sẽ mở cửa rộng rãi để đón du khách tham quan.
Theo yêu cầu của các hướng dẫn viên ở bảo tàng, du khách nữ phải quấn xà rông - váy truyền thống của các cô gái Thái - trước khi vào tham quan nơi đây. Mỗi du khách sẽ được trang bị một thiết bị để nghe giới thiệu về từng gian phòng, từng tác phẩm nghệ thuật. Toàn bộ cung điện là nơi trưng bày rất nhiều các tác phẩm của hoàng gia.
24 khu vực nhỏ bên trong thật sự là những tuyệt tác của nghệ thuật từ những món trang sức nhỏ xíu được chạm trổ tinh tế đến những tác phẩm chứa mô phỏng vật dụng của hoàng gia được chế tác công phu và tỉ mỉ.
Điều đáng tiếc nhất là du khách không có cơ hội ghi lại bất kỳ hình ảnh nào bên trong bảo tàng, tuy nhiên với những ai đã từng một lần đến Ananta Samakhom ấn tượng để lại rất sâu sắc bởi kiến trúc và những tác phẩm trưng bày nơi đây.
Phóng to |
Ngai vàng của vua, một kiệt tác thủ công được khảm bằng vàng, bạc, men và những loại gỗ đặc biệt. Busabok Mala còn được tô điểm bởi những viên ngọc bích óng ánh và được “dệt” theo mô hình "dây leo” |
Phóng to |
Những họa tiết thủ công được chạm trổ trên Busabok Mala |
Phóng to |
Những họa tiết thủ công được chạm trổ trên Busabok Mala |
Phóng to |
Chiếc ghế đặt trên lưng voi để đưa nhà vua ra trận. Chiếc bành voi này được làm bằng bạc với những hoa văn chạm nổi bằng vàng và cẩn kim cương |
Phóng to |
Lọng có mái che dành cho những thành viên cao cấp của gia đình hoàng gia. Lọng che và những thanh đỡ được làm bằng vàng và phủ men |
Phóng to |
Mô hình một chiếc thuyền rồng của vua Rama I là một tác phẩm khảm men huyền tuyệt đẹp với vàng, kim cương |
Phóng to |
Một bản sao mặt trước của Bdudtan Throne được khảm vàng, bạc cộng với những viên hồng ngọc, kim cương cùng những miếng hổ phách nổi bật |
Phóng to |
Một bàn tiệc hoàng gia dành cho những vị khách của hoàng gia trong buổi tiệc kỷ niệm 60 năm ngày lên ngôi của vua. Bàn tiệc sử dụng những sản phẩm làm thủ công như những chú công bằng vàng, vỏ bọc của menu gỗ được sử dụng ngà voi với những mẩu ren rời và hoa văn, hình ảnh của những linh vật chỉ có trong truyền thuyết… |
Phóng to |
Mái vòm của cung điện Ananta Samakhom là một bức bích họa tuyệt mỹ về những sự kiện của hoàng gia Thái trong suốt thời kỳ trị vì từ vua Rama I đến vua Rama VI |
Phóng to |
Mái vòm của cung điện Ananta Samakhom là một bức bích họa tuyệt mỹ về những sự kiện của hoàng gia Thái trong suốt thời kỳ trị vì từ vua Rama I đến vua Rama VI |
Phóng to |
Mái vòm của cung điện Ananta Samakhom là một bức bích họa tuyệt mỹ về những sự kiện của hoàng gia Thái trong suốt thời kỳ trị vì từ vua Rama I đến vua Rama VI |
Phóng to |
Một góc bên trong cung điện Ananta Samakhom - Ảnh tư liệu của bảo tàng |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận