17/12/2008 06:04 GMT+7

Bạo hành với trẻ em là tội ác!

NGỌC YẾN (ngocyen_297@...)
NGỌC YẾN (ngocyen_297@...)

TT - Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng tôi thật hạnh phúc vì mọi người trong gia đình rất thương yêu nhau. Tôi không thể ngờ xung quanh nơi tôi sống, bên ngoài thế giới yên bình của tôi còn nhiều mảnh đời bị bạo hành như phóng viên Tuổi Trẻ đã phản ánh trong loạt bài trên.

(Phản hồi loạt bài “Đau xót nạn bạo hành trẻ em”, khởi đăng trên Tuổi Trẻ từ ngày 13-12)

LHpkaWW4.jpgPhóng to
Trẻ em mồ côi, bị gia đình bỏ rơi, trẻ lang thang được nuôi dưỡng, giáo dục tại Trung tâm Giáo dục - dạy nghề thiếu niên TP.HCM - Ảnh: Thanh Đạm

Tôi không thể tưởng tượng được cảnh hành hạ con người, nhất là những đứa bé. Lỗi lầm ai cũng phạm phải, kể cả người lớn, không thể đem cái mác giáo dục để lý giải cho hành động bạo hành, ngược đãi những đứa trẻ. Theo tôi, bạo hành với trẻ em là tội ác không thể dung tha. Xã hội cần lên tiếng mạnh mẽ để bảo vệ những đứa trẻ chưa thể tự bảo vệ mình.

* Người xưa thường nói “Hổ dữ cũng không ăn thịt con”, vậy mà có những người làm cha làm mẹ nỡ ra tay đánh đập, hành hạ con mình. Nhìn ánh mắt sợ sệt, hoảng hốt của các em trên trang báo, ai cũng có thể hình dung các em đã phải chịu đựng đến mức độ nào. Tâm hồn trẻ em như những trang giấy trắng, vậy mà có những người làm cha mẹ đã vô tâm vấy lên đó những vết mực đen khó có thể xóa sạch. Bị bạo hành từ bé, lớn lên các em sẽ bị ám ảnh nặng nề bởi những trận đòn roi, những lời nhục mạ.

Tôi đề nghị luật pháp nên đưa ra những hình phạt thật nặng để xử phạt hành vi bạo hành trẻ em.

* Thỉnh thoảng, những thông tin không hay về nạn bạo hành trẻ em cứ xuất hiện trên mặt báo. Dạy con bằng đòn roi (bạo lực) có khi được xem là “chuyện thường” trong một số gia đình. Vì sao chính ba, mẹ, người thân, người sống chung trong cùng gia đình lại nỡ hành hạ những trẻ nhỏ chưa đủ sức phản kháng và cũng không có khả năng tự bảo vệ mình?

Cha mẹ nào cũng thương con, nhưng hiện nay nhiều người chưa hiểu con để biết thương cho đúng. Nhiều phụ huynh vẫn còn duy trì kiểu giáo dục “thương cho roi cho vọt”, và cho rằng “con tôi thì tôi có quyền dạy sao cũng được”. Roi vọt chỉ nói lên sự bất lực trong cách dạy dỗ, muốn ra uy của cha mẹ đối với con cái mà chưa nhận thức được hết mặt trái của nó.

Đánh con để đe nẹt, để buộc con cái phải vâng lời, đánh con tới trọng thương là cái sai của cha mẹ. Những trận đòn roi ấy không bao giờ làm trẻ nên người, chỉ làm trẻ thêm thù hận, làm cho trái tim non nớt của trẻ thêm sự hằn học và đôi lúc trẻ dễ manh động nếu bị dồn nén. Một đứa trẻ không có lòng nhân hậu là do những trận đòn thiếu giáo dục như thế.

Thay vì những trận đòn đau đớn, những người làm cha làm mẹ hãy quan tâm hơn đến suy nghĩ của con mình. Thử ngồi nói chuyện với con khi con phạm lỗi để biết chúng nghĩ gì, tại sao lại hành động như thế! Bằng sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, được tâm sự với cha mẹ, con trẻ sẽ định hướng lại những suy nghĩ và sửa chữa những hành động lệch lạc, chứ không phải trốn tránh sự trừng phạt của cha mẹ. Chỉ trong sự ấm áp của tình thương cha mẹ, trẻ mới phát triển bình thường, lành mạnh.

Cha mẹ bạo hành con cái có thể đi tù

Luật hôn nhân và gia đình nêu rõ: Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền thương yêu, trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con; chăm lo việc học tập và giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức; không được ngược đãi, hành hạ, xúc phạm con...

Người vi phạm nghĩa vụ nói trên nếu chưa gây hậu quả nghiêm trọng, trước hết có thể bị xử phạt hành chính, bị chủ tịch UBND phường, xã hoặc UBND quận, huyện xử phạt từ 200.000 - 500.000 đồng (theo điều 11 nghị định 87 ngày 21-11-2001 của Chính phủ). Trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự.

- Hành vi đấm, đá, đánh đập con có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (theo điều 104 Bộ luật hình sự) với tình tiết tăng nặng là phạm tội đối với trẻ em ngay cả khi thương tật gây ra chưa tới 11%. Mức hình phạt đối với tội này là cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

- Hành vi ngược đãi, hành hạ con (như đối xử tàn nhẫn, gây đau đớn về thể xác và tinh thần cho con) cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội ngược đãi hoặc hành hạ con (theo điều 151 Bộ luật hình sự). Nhưng cần lưu ý: hành vi này phải gây hậu quả nghiêm trọng (như gây ra cái chết cho người bị hại; gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe của người bị hại từ 21% trở lên...) hoặc hành vi này từng bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính mà còn vi phạm. Mức hình phạt đối với tội này là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

NGỌC YẾN (ngocyen_297@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên