18/08/2006 14:55 GMT+7

Bản tin 15g: Palestine "bóng gió" đổi lính Israel bị bắt cóc lấy 600 tù nhân

N.T.ĐA  tổng hợp
N.T.ĐA  tổng hợp

TTO - Việc đóng góp 13.000 quân cho UNIFIL vẫn gặp nhiều khó khăn; Hàn Quốc từ chối xác nhận tin cho rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm hạt nhân bí mật; Nhật sẽ viện trợ khoảng 2,84 triệu USD cho Myanmar...

Bản tin 15g: Palestine "bóng gió" đổi lính Israel bị bắt cóc lấy 600 tù nhân

6ty8QEKZ.jpgPhóng toTàu ngầm USS Wahoo thời Chiến tranh Thế giới thứ hai - Ảnh Wikimedia

TTO - Việc đóng góp 13.000 quân cho UNIFIL vẫn gặp nhiều khó khăn; Hàn Quốc từ chối xác nhận tin cho rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm hạt nhân bí mật; Nhật sẽ viện trợ khoảng 2,84 triệu USD cho Myanmar...

* Đại diện ngoại giao của chính quyền Palestine tại Mátxcơva, ông Baker Abdel Munem, nóivới hãng Itar-Tass rằng có khả năng "phóng thích Hạ sĩ Gilad Shalit trong những ngày tới". Ông không loại trừ khả năng "người lính Israel này sẽ được trả tự do để đổi lấy 600 tù nhân người Palestine trong các nhà tù của Israel". Ông nhận định rằng các sự kiện trong hai tháng qua cho thấy sức mạnh quân sự không thể giải quyết được vấn đề. Vụ bắt cóc hạ sĩ Shalit ngày 25-6 đã dẫn tới cuộc tấn công ồ ạt trên bộ cũng như không kích của Israel vào Dải Gaza, trước khi Israel mở cuộc tấn công vào Libăng sau đó. (AFP, Daily News)

* Việc đóng góp 13.000 quân cho Lực lượng lâm thời LHQ tại Libăng (UNIFIL) vẫn gặp nhiều khó khăn. Nguồn tin ngoại giao cho biết đến nay mới chỉ có năm quốc gia cam kết chắc chắn gửi quân tham gia UNIFIL. Bangladesh đề nghị góp 2.000 quân (tương đương hai tiểu đoàn), Indonesia, Malaysia và Nepal, mỗi nước đề nghị tham gia một tiểu đoàn và Đan Mạch hứa gửi hai tàu chiến. Chính phủ Đức cam kết cung cấp cảnh sát, nhân viên hải quan cùng máy bay và tàu chiến cho lực lượng UNIFIL.Ý, Tây Ban Nha, Ai Cập, Marốc và Bỉ đều thông báo muốn nghiên cứu đề xuất tham gia UNIFIL trước khi đưa ra lời cam kết chắc chắn.

Pháp, quốc gia được kỳ vọng sẽ đứng đầu UNIFIL, đã gây thất vọng cho các quan chức LHQ khi tuyên bố sẽ chỉ cử một lực lượng tượng trưng khoảng 200 quân tới Libăng. Tuy nhiên, Tổng thống Jacques Chirac cũng để ngỏ khả năng Pháp có thể đóng góp tới 1.700 binh sĩ nhưng không đặt dưới quyền kiểm soát của LHQ.

Nếu quyết định này là sự thật, hành động đó có thể trì hoãn nghiêm trọng sứ mệnh của LHQ vốn được xem là nhân tố sống còn đảm bảo cho nền hòa bình giữa Israel và Hezbollah sau một tháng giao tranh, hoặc thậm chí khai tử cho chiến dịch này. Tờ "Le Monde" cho biết Pháp chỉ muốn cử khoảng hơn một chục sĩ quan và 200 binh sĩ thuộc một đơn vị công binh tới tăng cường cho UNIFIL. Trong khi đó, nhiều nhà ngoại giao hy vọng rằng Pháp sẽ gửi ít nhất là 2.000 quân. (AFP, Reuters)* Nhật sẽ viện trợ khoảng 2,84 triệu USD cho Myanmar, bất chấp việc chính quyền quân sự Myanmar đang giam giữ nhà hoạt động dân chủ Aung San Suu Kyi. Các quan chức Nhật cho biết khoản viện trợ trên được thực hiện trên cơ sở viện trợ nhân đạo, nhằm hỗ trợ một dự án trồng rừng của Myanmar. Nhật nói rõ sẽ không hỗ trợ Myanmar một cách toàn diện, nếu nước này không thúc đẩy tiến trình dân chủ và không thả nhân vật đoạt giải Nobel hòa bình Aung San Suu Kyi.

Tuy nhiên, Nhật đã từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Myanmar, và tỏ ý ủng hộ cách thức của hầu hết các nước châu Á trong cách tiếp cận Myanmar. (People's Daily)

* Hàn Quốc sẽ ký kết Hiệp định buôn bán tự do (FTA) với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), trừ Thái Lan, vào tuần tới, theo Phó Tổng giám đốc Cục buôn bán song phương Hàn Quốc Hong Ji-in.

Ông nói Thái Lan đã bị loại sau các cuộc thương lượng không đem lại kết quả về vấn đề gạo. Ông đưa ra tuyên bố trên tại Kuala Lumpur, sau khi tham dự các cuộc tham khảo ý kiến tại hội nghị các quan chức cấp cao kinh tế và Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho hội nghị các bộ trưởng Kinh tế lần thứ 38 của ASEAN và các cuộc họp liên quan khác, dự định sẽ khai mạc vào cuối tháng này. ASEAN - trừ Thái Lan - đã ký hiệp định khung về FTA hồi tháng 12-2005, trong thời gian khai mạc hội nghị cấp cao Đông Á, tổ chức ở Kuala Lumpur. (Xinhuanet, Business Times, Bernama)

* Cựu Vương Norodom Sihanouk đã gặp Hoàng thân Norodom Ranariddh, Chủ tịch Đảng FUNCINPEC, và chúc Hoàng thân sớm hòa giải với Thủ tướng Hun Sen, giành lại sự hiểu biết và tình bạn với thủ tướng. Cựu Vương viết trên mạng cá nhân sau cuộc gặp rằng ông cũng đã cảm ơn ông Nhiek Bun Chhay, Tổng thư ký Đảng FUNCINPEC, Phó Thủ tướng, về sự trung thành của ông đối với Đảng bảo hoàng trong thời điểm khó khăn.

Cựu Vương cũng nhấn mạnh rằng tại cuộc gặp, hai cha con chủ yếu bàn về các bộ phim hiện nay do Cựu Vương là tác giả kịch bản và đạo diễn và về các trận bóng đá thế giới. Hoàng thân Ranariddh tuyên bố khi từ Malaysia trở về Siem Reap vào trưa 17-8 rằng ông sẽ quyết tâm giải quyết dứt điểm vấn đề nội bộ Đảng FUNCINPEC, và vẫn tiếp tục là đối tác của Đảng CPP, trong đó ông sẽ tăng cường quan hệ hợp tác với CPP, đặc biệt với Thủ tướng Hun Sen. Tuy nhiên, Quyền Chủ tịch đảng đối lập SRP Meng Rita nói rằng Hoàng thân Ranariddh không thể nào hàn gắn được rạn nứt giữa ông ta với Thủ tướng Hun Sen, cũng như nội bộ đảng, bởi vì hoàng thân đã quá xa dân. (People's Daily)

* Hai dân quân Palestine thiệt mạng trong vụ xung đột giữa quân lính Israel và dân quân Palestine gần Bethlehem, ở Bờ Tây. Phát ngôn viên quân đội Israel nói hai người thuộc nhóm Jihad Hồi giáo bị bắn chết sau khi họ chống việc bắt giữ và nổ súng vào binh lính Israel. Nguồn tin an ninh Palestine cho biết khoảng 50 lính Israel tham gia vụ đấu súng này. Họ nói dân quân Palestine đang núp trong một hầm ngoài làng, phía đông Bethlehem, và binh lính Israel bao vây họ. (Reuters)

N.T.ĐA tổng hợp

N.T.ĐA  tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên