10/08/2006 11:58 GMT+7

Bản tin 12g: Nỗ lực ngoại giao ở Trung Đông bế tắc

A.NG. tổng hợp
A.NG. tổng hợp

TTO - Mỹ và Pháp bất đồng về nghị quyết LHQ; Mexico tiến hành kiểm phiếu lại; Brazil khởi tố vụ khai thác rừng Amazon trái phép; Trung Quốc sơ tán 433.000 dân để tránh bão Saomai...

* Các nỗ lực ngoại giao để đạt được thỏa thuận nhanh chóng về nghị quyết của LHQ nhằm chấm dứt xung đột leo thang Israel-Hezbollah đã bị khựng lại vì bất đồng giữa Mỹ và Pháp về thời gian rút binh sĩ Israel khỏi Libăng.

Trong khi Israel quyết định mở rộng thêm các chiến dịch trên bộ tại miền nam Libăng, Pháp hậu thuẫn cho việc binh lính Israel chỉ rút lui chừng nào quân Hezbollah chấm dứt chống đối và chính phủ Libăng phải triển khai 15.000 quân kiểm soát khu vực. Còn phía Mỹ lại ủng hộ việc <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Israel cứ ở yên cho tới khi lực lượng quốc tế hùng hậu được phái tới.

Sự mâu thuẫn giữa hai đồng sự của nghị quyết phác thảo Hội đồng Bảo an đã làm xôn xao trong cuộc họp hôm qua tại LHQ và rất có thể hai phía sẽ đưa ra những nghị quyết riêng, hoặc chẳng có nghị quyết nào. (AP)

P3I6sX01.jpgPhóng toMột nhân viên bầu cử cầm túi phiếu bầu được kiểm kê lại 9-8-2006 - Ảnh AP* Mexico tiến hành kiểm phiếu lại một phần. Hội đồng bầu cử, đại diện năm đảng chính trị tại Mexico đã giám sát kỳ kiểm tra lại số phiếu tại 11.839 điểm bầu (9% trong tổng số điểm bầu cử vào 2-7).

Việc kiểm kê sẽ hoàn tất vào chủ nhật, lúc đó Toà án Bầu cử Liên bang mới xem xét kết quả và có thể công bố tổng thống thắng cử vào 6-9, bãi bỏ cuộc bầu cử hoặc ra lệnh kiểm tra thêm nhiều điểm bầu cử nữa. Đang khi đó ứng viên cánh tả Lopez Obrador vẫn quả quyết tổng thống vừa được tuyên thắng cử Felipe Calderon đã gian lận và thề sẽ biểu tình rầm rộ trên khắp cả nước. (Reuters)

* Cảnh sát Brazil đã bắt giữ 46 người có liên quan tới nhiều vụ khai thác rừng Amazon trái phép, trong đó có 16 nhân viên thuộc cơ quan bảo vệ môi trường liên bang. Nhóm khai thác bị cáo buộc đã bán 32 triệu foot khối gỗ cây lá rộng nhiệt đới, trị giá 25 triệu USD. Còn các nhân viên môi trường bị cáo buộc tội thông đồng và làm sai trách nhiệm vì đã cho phép lâm tặc đốn rừng, vận chuyển và bán gỗ. (AP)

* Lính Philippines tuần tra trong rừng để bảo vệ dân chúng khỏi núi lửa. Bất chấp bị một số phe nổi loạn đe dọa, binh lính Philippines được trang bị vũ khí đã hoàn tất sơ tán gần 40.000 người khỏi khu vực núi lửa Mayon nằm sâu trong rừng rậm. Một số người vẫn chưa biết Mayon đang hoạt động trở lại, một số người vẫn không chịu rời bỏ các bản làng nằm bên sườn núi linh thiêng.

* Trung Quốc vừa sơ tán 433.000 dân dọc theo duyên hải đông nam để tránh bão Saomai, dự định sẽ đổ bộ vào đất liền trong hôm nay, gây mưa to và gió giật tại hai tỉnh Phúc Kiến và Triết Giang. Tại Hong Kong, sáu chuyến bay khởi hành tới Đài Loan đã bị hủy sáng nay và 11 chuyến khác phải dời lại. (AFP)

* Tổng thư ký LHQ Kofi Annan đã cảnh báo cuộc chiến Israel tại Libăng đang làm thế giới xao lãng đến tình hình bất ổn tại Gaza. Nhiều thường dân, trong đó có trẻ em, bị sát hại tại Gaza là “điều tuyệt đối vô lý”. Ngoài ra, ông Anna yêu cầu quốc tế can thiệp cấp bách để đưa ra nghị quyết chấm dứt khủng hoảng hiện tại tại lãnh thổ người Palestine bị chiếm đóng. (BBC)

* Trung Quốc mở rộng tuyến “xe lửa bầu trời” tới Xigaze - thành phố lớn thứ hai của Tây Tạng, sau khi thủ phủ Lhasa đã được nối với tỉnh Thanh Hải và từ đó đi tới Bắc Kinh. Có nhiều tranh cãi trong việc mở thêm tuyến đường này: phía chính quyền nói tuyến đường sẽ giúp vùng phát triển; tuy nhiên người dân lo ngại sự kiểm soát gia tăng. Ngoài ra tuyến đường cũng đe dọa tới môi trường của Himalaya và văn hóa Tây Tạng cổ. (BBC)

A.NG. tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên