Các đại biểu bức xúc: “Từ tháng 4 đến nay việc cắt điện đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. Có lúc cắt điện đến ba buổi/tuần hoặc ngày cúp ngày có, thời gian cúp kéo dài hơn 11 giờ/ngày. Có cơ quan hành chính chỉ làm việc được hai buổi/tuần, có nhà máy sản xuất phải giảm công suất xuống gần 50%”.
Ông Nguyễn Tuấn Minh - bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh - hỏi thẳng: “Do năng lực kém hay trách nhiệm của ngành chưa cao trong việc bảo vệ sản lượng điện được phân bổ cho tỉnh? Cử tri rất bức xúc vì người ta nói tỉnh ta có Nhà máy điện Phú Mỹ cung cấp một lượng điện lớn cho cả nước nhưng lại bị cắt điện nhiều nhất so với các tỉnh thành lân cận. Nguyên nhân do đâu và khắc phục ra sao?”.
Bà Trần Thị Hường, giám đốc Sở Công thương, trả lời: “Dù tỉnh ta có nhà máy điện nhưng điện đã được bán cho Tập đoàn Điện lực VN để phân phối vào mạng lưới điện quốc gia nên không thể có chuyện được ưu ái trong phân phối sản lượng điện. Ngành công thương cũng cố gắng thuyết trình bảo vệ sản lượng điện được phân bố nhưng không được đáp ứng”.
Về việc cấp phép cho các dự án thép, đại biểu Trần Đình Khoa nói trong số 13 dự án quy hoạch ngoài danh mục đầu tư ngành thép, Bà Rịa - Vũng Tàu có đến bảy dự án. Trong khi đó ngành thép có nguồn chất thải gây ô nhiễm môi trường nặng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân. Ông Khoa đề nghị cần xem xét lại việc tiếp tục cấp phép cũng như xây dựng các dự án sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận