13/11/2021 21:27 GMT+7

'Anh Ba Vũ' Trương Minh Nhựt từ trần

K.ANH
K.ANH

TTO - Ông Trương Minh Nhựt (bí danh Ba Vũ), sinh ngày 2-3-1952, từ trần lúc 12h30 ngày 13-11 (nhằm ngày 9 tháng 10 năm Tân Sửu), hưởng thọ 70 tuổi.

Anh Ba Vũ Trương Minh Nhựt từ trần - Ảnh 1.

Đồng chí Trương Minh Nhựt trong Đại hội Đảng bộ TP.HCM (tháng 10-2015) - Ảnh: T.T.D.

Ông là nguyên phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM, nguyên phó bí thư thường trực Huyện ủy Bình Chánh, nguyên phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, nguyên thành ủy viên, bí thư Quận ủy quận 4, nguyên vụ trưởng - trưởng Cơ quan thường trực phía Nam, Ban Tuyên giáo trung ương.

* Thời gian nghi lễ cụ thể như sau:

- Lễ nhập quan: lúc 18h ngày 13-11.

- Lễ viếng bắt đầu lúc 19h30 ngày 13-11 tại tư gia: 793/55/12A Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7.

- Lễ động quan: lúc 7h ngày 15-11 (nhằm ngày 11 tháng 10 năm Tân Sửu).

- An táng tại Nghĩa trang thành phố (huyện Củ Chi).

Ông Trương Minh Nhựt là tiến sĩ khoa học lịch sử, cử nhân luật, cử nhân kinh tế, cử nhân ngữ văn, cao cấp lý luận chính trị.

Ông xuất thân từ một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Từ năm 1964 đến năm 1969, ông tham gia cách mạng tại xã Long Thuận và thị xã Gò Công (Tiền Giang).

Từ năm 1969 đến năm 1975: Ông công tác tại Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định, là chiến sĩ Biệt động, cơ sở Đảng đoàn hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên đô thị Sài Gòn (phó chủ tịch Tổng đoàn học sinh Sài Gòn, văn đoàn trưởng Văn đoàn học sinh Sài Gòn). Ông là ủy viên Ban chấp hành Đoàn ủy học sinh, sinh viên; bí thư chi bộ Trường Đoàn Lý Tự Trọng khóa 1. Ông bị địch bắt giam 2 lần vào năm 1971 và 1975.

Từ năm 1975, ông công tác tại Thành đoàn TP.HCM, lần lượt giữ các chức vụ: trưởng Tiểu ban báo chí, phát thanh, truyền hình; phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ; thường trực Ban học sinh; phó rồi trưởng Ban tổ chức; ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban thường vụ, phó bí thư Thành đoàn; bí thư Đảng ủy Thành đoàn, ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy các đoàn thể TP; chuyên gia thanh niên giúp bạn Campuchia. Ông được cử đi học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc Hà Nội (1979 - 1981) và Trường Đoàn cao cấp Lê Nin (Liên Xô cũ, năm 1983).

Từ năm 1988 đến năm 1994, ông công tác tại Huyện ủy Bình Chánh, giữ các chức vụ: trưởng Ban tuyên giáo; ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban thường vụ, phó bí thư thường trực Huyện ủy; đại biểu, tổ trưởng, trưởng Ban kinh tế xã hội HĐND huyện Bình Chánh khóa VI.

Từ năm 1994 đến năm 1999, ông giữ chức vụ phó trưởng ban, phó trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng - văn hóa Thành ủy; đảng ủy viên, ủy viên thường vụ, phó bí thư thường trực Đảng ủy khối Tư tưởng - văn hóa Thành ủy TP.HCM; đại biểu, phó Ban Văn hóa xã hội HĐND TP.HCM khóa V.

Từ năm 1999 đến nay, ông giữ các chức vụ: phó bí thư thường trực rồi bí thư Quận ủy quận 4; thành ủy viên; đại biểu, phó Ban Văn hóa xã hội HĐND TP.HCM khóa VI. Luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM; giảng viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM; vụ trưởng, trưởng Cơ quan thường trực phía Nam Ban Tuyên giáo trung ương; phó chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM.

Quá trình công tác ông được tặng thưởng: Huy chương Giải phóng, Huy chương Quyết thắng, Huân chương Quyết thắng hạng ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng ba, Huân chương Lao động hạng ba, Huy chương Vì thế hệ trẻ, Huy chương Hữu nghị Campuchia, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương, bằng khen khác của các bộ, ngành trung ương và TP; nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và TP.

K.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Trương Minh Nhựt