Các nhà khoa học đã so sánh các bệnh nhân nghe nhạc vài giờ/ngày với những người chỉ nghe đọc sách hoặc không nghe gì cả. Nhóm bệnh nhân nghe nhạc phục hồi trí nhớ và kỹ năng nghe tốt hơn, và hoạt động não nói chung tích cực hơn.
Viết trên tạp chí Brain, các nhà khoa học này cho biết âm nhạc là một thứ có ích có thể được thêm vào liệu pháp. Teppo Sarkamo, người chủ trì nghiên cứu, nói âm nhạc có thể là thứ đặc biệt có giá trị đối với các bệnh nhân chưa sẵn sàng cho các dạng phục hồi khác.
Cuộc nghiên cứu tập trung nơi 60 bệnh nhân đột quị tham gia cuộc nghiên cứu ngay sau khi họ được nhập viện. Mục tiêu là sử dụng liệu pháp âm nhạc cho các bệnh nhân trước khi những thay đổi trong não có thể xảy ra sau khi đột quị.
Kết quả là các bệnh nhân trong nhóm nghe nhạc có thể chọn loại nhạc để nghe. Sau ba tháng, trí nhớ về ngôn ngữ cải thiện được 60% nơi nhóm nghe nhạc so với 18% nơi nhóm nghe đọc sách, và 29% nơi nhóm không nghe gì cả. Ngoài ra, sự chú ý tập trung - khả năng kiểm soát và thực hiện các hoạt động tâm thần và giải quyết các xung khắc - cải thiện 17% trong nhóm nghe nhạc, nhưng không kết quả gì nơi hai nhóm kia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận