Thoạt đầu ông Dũng trả lời có vẻ qua quít: KCN Bình Hòa được qui hoạch ban đầu với diện tích 150ha, trong đó diện tích dành cho công nghiệp là 38,15ha. Đến năm 1995, diện tích công nghiệp điều chỉnh còn 32,6ha. Tháng 10-1995, UBNDTP cho rà soát và chuyển đổi chức năng KCN này thành KDC Bình Hòa.
Ông Dũng bổ sung thêm: “Năm 2002, HĐND, UBND quận Bình Thạnh cũng đã thống nhất điều chỉnh KCN Bình Hòa thành KDC. Đây là khu biệt thự, ít nhà cao tầng do ảnh hưởng đường bay ở sân bay Tân Sơn Nhất”. Ông không đi vào nội dung “ai cho phân lô bán nền” như câu hỏi.
Không bằng lòng với trả lời sơ sài của ông Nguyễn An Dũng, đại biểu Đặng Văn Khoa bức xúc: “Hiện 100% diện tích ở đây đã được phân lô bán nền! Quyết định hình thành KCN này do nguyên phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn ký. Thành phố có trình Chính phủ ý kiến xin điều chỉnh. Xin hỏi: Chính phủ đã có ý kiến gì?”.
Cũng thuộc đơn vị Bình Thạnh, đại biểu Ngọc Thanh phản ứng: “Nội dung ông An Dũng nêu là chưa thuyết phục. Chúng tôi không thể trả lời cho cử tri của mình với những điều ông giải trình. Mặt khác, xin thưa: HĐND cấp quận không thể nào đủ thẩm quyền để ra quyết định điều chỉnh…”. Ông Dũng sửa lại: “Tôi không nói là HĐND quận Bình Thạnh ra quyết định…”.
Tuy nhiên, ông vẫn “vô can” trả lời đại biểu Khoa: “Trách nhiệm của chúng tôi là làm căn cứ theo công văn cho phép chuyển KCN thành KDC của UBNDTP...”. Ông cũng xác nhận là chưa thấy công văn nào thể hiện sự chấp thuận từ phía Chính phủ cho sự chuyển đổi này, nhưng “tôi sẽ cho rà soát lại”.
Nhiều đại biểu tỏ ra còn bức xúc muốn tiếp tục chất vấn. Tuy nhiên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo, chủ tọa phiên họp, đã chuyển sang nội dung chất vấn khác do hết thời gian.
Ngay khi kết thúc buổi sáng, Chủ tịch UBNDTP Lê Thanh Hải gặp đại biểu Đặng Văn Khoa và giám đốc Sở Nội vụ Châu Minh Tỷ (ông Tỷ nguyên là bí thư Quận ủy Bình Thạnh). Ông Tỷ xác nhận: Chính phủ có cấp phép thành lập KCN.
Tuy nhiên, ông không biết Chính phủ đã chấp nhận chuyển đổi KCN thành KDC như thế nào. Ông Khoa: “Tôi đã hỏi nhiều lần nhưng người này chỉ vòng vo qua người kia, không ai cho tôi thấy ý kiến của Chính phủ cho chuyển mục đích như thế nào”. “Ông hội đồng” nổi tiếng chất vấn nhiều và thẳng thắn này bày tỏ: đất khi giải tỏa làm KCN đã đền bù cho dân với giá khác; khi làm KDC sẽ đền bù với giá khác. Ai được lợi bao nhiêu trong cuộc chuyển đổi ngoạn mục nhưng còn kỳ bí này?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận