![]() |
Ahn Jae Wook |
Trước đó, với vai chính trong các phim Ước mơ vươn tới ngôi sao, Tạm biệt tình yêu của tôi... Ahn Jae Wook nhận được sự hâm mộ cuồng nhiệt của khán giả TQ. Xâm nhập vào thị trường giải trí TQ là mục tiêu của Ahn Jae Wook, khi ở Hàn Quốc tên tuổi anh đang có chiều... tuột dốc.
Giữa năm 2001, Ahn Jae Wook tổ chức thành công show ca nhạc ở TQ và Đài Truyền hình Hồ Nam đã “nhanh nhạy'' mời anh đóng phim Chung cư của những người trí thức. Ahn Jae Wook được trả thù lao 150.000 NDT/tập phim, trong khi cùng thời điểm đó Triệu Vy nhận được cao nhất là 100.000 NDT/tập. Anh còn được ''ưu đãi'' thêm 3 phiên dịch, một người đi theo anh, một người trong tổ hóa trang, người còn lại dịch các thuật ngữ chuyên môn tại phim trường...
Khi Chung cư của những người trí thức ra mắt khán giả, Ahn Jae Wook được chấm 85/100 điểm về mặt diễn xuất. Lần đầu hát ca khúc (đầu và cuối phim) bằng tiếng Quan Thoại, nhưng Ahn Jae Wook được khán giả TQ đánh giá có chất giọng tốt dù phát âm chưa chuẩn.
Năm 2003, sau Chung cư của những người trí thức, sợ khán giả quê nhà "tẩy chay", Ahn Jae Wook quyết định quay về củng cố tên tuổi. Anh có một vai diễn xuất sắc trong bộ phim điện ảnh Vườn địa đàng với đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc trong LHP điện ảnh Chungryong. Sau đó, Ahn Jae Wook có vai chính trong phim truyền hình Tiên nữ và tên lừa đảo gây nhiều chú ý của khán giả ngay từ khi mới quay...
Đầu năm 2004, anh xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai chính (chồng của Hwang Shin Hye) trong bộ phim Thiên sinh duyên phận của MBC. Có thể nói, Ahn Jae Wook đã "vực dậy" tên tuổi của mình ở Hàn Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận