06/01/2011 11:55 GMT+7

Bí ẩn chim chết hàng loạt ở Thụy Điển

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Trong khi nguyên nhân dẫn đến cái chết của hơn 1.000 con chim ở bang Arkansas (Mỹ) vẫn còn chưa được xác định (dù đã có giả thuyết nói là do pháo hoa), đến lượt hàng loạt chim ở Thụy Điển chết rơi xuống đường, gây bối rối cho nhà chức trách.

e9X4x7X6.jpgPhóng to

Nhân viên cứu hộ Christer Olofsson cầm xác một con chim chết được tìm thấy ở Falkoping hôm 5-1-2011 - Ảnh: AP

Cảnh sát ở thị trấn Falkoeping hôm 5-1 cho truyền thông Thụy Điển biết có khoảng 50-100 con quạ gáy đen được phát hiện chết trên một con đường trong thị trấn. Một số con bị xe cán phải, nhưng số khác không có dấu hiệu bị thương.

Thông tin với đài phát thanh Thụy Điển, các quan chức thú y nói việc chim chết hàng loạt ở Falkoeping là hiện tượng bất thường, dù nói rằng có thể chúng chết do "bệnh hoặc bị trúng độc".

Theo BBC, không có vụ bắn pháo hoa nào được ghi nhận ở Falkoeping vào thời điểm trước khi phát hiện xác chim chết, do đó nguyên nhân chim chết do ảnh hưởng của pháo hoa bị loại trừ.

Hiện nhà chức trách vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên