Phóng to |
Niềm vui chiến thắng của Hi Lạp sẽ mãi được nhắc đến trong lịch sử Euro |
Giải thích về sự thành công của Hi Lạp, tờ The Guardian (Anh) đã đưa ra sáu nguyên nhân sau:
1. HLV Otto Rehhagel
Có thể nói HLV Rehhagel là một phần sức mạnh đáng kể của Hi Lạp khi xây dựng đội tuyển nước này thành một tập thể vững chắc mà không cần những ngôi sao tầm cỡ thế giới.
Tiền vệ đang thi đấu cho CLB Bolton Stelios Giannakopoulos nhận xét: “Ông ta đã cải thiện sức mạnh đội hình một cách khó tin và giúp chúng tôi làm nên những chiến thắng to lớn. Rehhagel như người cha của chúng tôi. Chúng tôi yêu ông ấy”.
2. Chiến thuật
Ông làm cho lối chơi của Hi Lạp trở nên rất linh hoạt, với chiến thuật được thay đổi cho từng đối thủ và từng trận đấu cụ thể.
Chính vì vậy khả năng của từng cầu thủ đã được phát huy một cách cao nhất và tỏ ra hiệu quả theo đòi hỏi của ông.
Sự bố trí đội hình chiến thuật cho từng trận đấu được HLV Rehhagel sắp xếp cho từng đối thủ.
Cụ thể, Hi Lạp đã xuất quân với đội hình năm tiền vệ và một tiền đạo cắm trong trận gặp Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, và chuyển sang 4-4-2 khi đối đầu với Pháp và CH Czech.
3. Những cá nhân trong tập thể
Quan điểm của HLV Rehhagel là ''ngôi sao duy nhất là đội bóng'', nhưng không có nghĩa Hi Lạp không có những thủ lĩnh thật sự ở từng tuyến.
Như Dellas được nhắc đến như một trung vệ không chỉ xuất sắc trong phòng ngự mà còn có khả năng ghi những bàn thắng mang tính chất quyết định.
Angelos Charisteas là tiền đạo quan trọng trong tấn công. Bên cạnh đó là Angelos Basinas và Theodoros Zagorakis đã làm việc không mệt mỏi ở khu trung tuyến; và cả Vassilis Tsartas - tiền vệ có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu.
4. Tâm lý thoải mái
Đội tuyển Hi Lạp chịu ít sức ép hơn bất kỳ đội tuyển nào tại Euro 2004, ngoại trừ Latvia. Giành quyền tham dự Euro 2004 đã là một thành tích ấn tượng với Hi Lạp, đội bóng chỉ mới hai lần tham dự các giải đấu lớn là Euro 1980, World Cup 1994 và chưa từng giành được một thắng lợi. Họ vào cuộc với tâm lý rất thoải mái, bởi có thua cũng chẳng ai chê trách!
5. Thể lực tuyệt vời
Ưu thế này có được không chỉ nhờ HLV, mà quan trọng hơn nữa là họ cũng khá may mắn khi các cầu thủ không bị vắt kiệt sức tại các giải đấu khác.
Phần lớn cầu thủ của họ thi đấu cho các CLB trong nước như Olympiakos, Panathinakos... và tất cả đều bị loại sớm tại các cúp châu Âu.
Còn các cầu thủ xuất ngoại thi đấu cho các CLB nước ngoài thì phần lớn đều ngồi ghế dự bị như Dellas ở CLB AS Roma, Karagounis ở Inter Milan, Charisteas ở CLB Werder Bremen và Giannakopoulos ở CLB Bolton.
6. Bất ngờ
Hi Lạp vừa may vừa hay trong việc “ru ngủ” đối phương, làm cho họ đánh giá thấp về mình; như ở trận khai mạc, trước trận đấu thầy trò Scolari đã nhìn Hi Lạp bằng nửa con mắt và phải trả giá!
Trước trận gặp Pháp, Hi Lạp đã thua Nga 1-2 ở trận cuối vòng bảng, rồi HLV Rehhagel tuyên bố trước công luận rằng chỉ có thần thánh mới giúp được họ vượt qua Pháp. Đội quân của ông Santini vào cuộc với tâm lý có phần bị ve vuốt và cũng đã phải trả giá.
Còn trước trận gặp Czech, người ta tung tin Hi Lạp rối ren vì các cầu thủ gây gổ nhau vì chuyện tiền thưởng, rồi ông Rehhagel bảo rằng dừng bước ở bán kết đã là quá thành công, và kết quả đến phiên người Czech “sập bẫy”!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận