* ĐH Y Hà Nội có một thủ khoa 30 điểm (làm tròn từ 29,75)
![]() |
Thí sinh dự thi đại học trong kỳ thi tuyển sinh năm 2009 - Ảnh: Quốc Dũng |
Mời bạn BẤM VÀO ĐÂY để xem điểm thiThông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2009Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2008, 2007, 2006, 2005
ĐH Phú Yên: 95% chỉ tiêu cho nguyện vọng 2
Trường ĐH Phú Yên vừa công bố điểm thi sáng nay 24-7. Năm nay trường có 900 chỉ tiêu nhưng chỉ có 784 thí sinh dự thi. Tính theo điểm chuẩn là 13 như năm 2008 thì trường chỉ có 53 thí sinh đạt điểm này (chưa cộng điểm ưu tiên)!
Trong các khối A, B, C, D1, M thì khối D1 chỉ có 2 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên; khối C có 6 thí sinh; khối A và M có 20 thí sinh. Riêng khối B mới tuyển sinh năm nay, nếu tính theo điểm sàn của Bộ GD-ĐT năm ngoái là 15 thì chỉ có 1 thí sinh đạt được với số điểm 23.
Điểm thi vào trường rất thấp, chỉ có 5,4% đủ điểm sàn và điểm chuẩn như năm ngoái nên trường có đến 95% chỉ tiêu cho nguyện vọng 2.
Thủ khoa của trường là thí sinh Văn Tấn Thanh (học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên), số báo danh 111, thi ngành sinh học khối B đạt tổng điểm ba môn là 23.
ĐH Giao thông vận tải (cơ sở 2 TP.HCM): rộng cửa nguyện vọng 2
Theo thống kê bảng điểm của Trường ĐH Giao thông vận tải (cơ sở 2 TP.HCM) không cao. Có 3.642 thí sinh dự thi nhưng điểm môn toán và môn hóa có điểm cao nhất chỉ đạt 8,75. Tỉ lệ bài thi dưới điểm 5 môn toán là 95,85%, còn môn hóa là 95,19%. Môn vật lý khá nhất khi chỉ có 54,70% dưới điểm trung bình, điểm thi cao nhất là 9,75.
Thí sinh Đặng Quý Anh (học sinh Trường THPT Tây Tiền Hải, Thái Bình), số báo danh 91, thi vào ngành xây dựng cầu đường đạt 24,5 điểm, là thủ khoa của trường.
Trường nhận phúc khảo bài thi từ ngày 27-7 đến hết ngày 10-8-2009 tại Ban đào tạo trường ở số 450 Lê Văn Việt, quận 9, TP.HCM. Lệ phí phúc khảo là 23.000 đồng/môn. Sau ngày 10-8 trường sẽ không giải quyết điểm thi của thí sinh.
ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM): 3 thủ khoa 27 điểm
Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) có 660 chỉ tiêu nhưng thí sinh dự thi chỉ có 1.454, điểm thi của trường năm nay thấp hơn năm ngoái. Có 544 thí sinh đạt điểm từ 15 trở lên, trong đó từ 18 điểm trở lên (bằng chuẩn ngành thấp nhất năm ngoái) có 309 thí sinh. Môn toán có điểm cao nhất là 9, lý là 10 và hóa có bốn bài thi đạt 9,5 điểm.
Điểm chuẩn cao nhất năm 2008 là 21 cho ngành kỹ thuật phần mềm thì năm nay có 61 thí sinh đạt (chưa tính điểm ưu tiên); từ 19 điểm trở lên có 109 thí sinh (chỉ tiêu 150). Tương tự, ngành mạng máy tính và truyền thông có 61 thí sinh đạt 20 điểm; còn điểm từ 18 trở lên có 100 thí sinh (chỉ tiêu 150).
Ngành khoa học máy tính có 23 thí sinh và và ngành hệ thống thông tin có 14 thí sinh đạt 19 điểm như năm ngoái. Trong khi đó chỉ tiêu của mỗi ngành là 120, như vậy điểm chuẩn chắc chắn phải giảm. Năm nay chỉ có 31 thí sinh đạt 17 điểm cho ngành khoa học máy tính và cùng mức điểm này thì ngành hệ thống thông tin có 23 thí sinh.
Ngành có điểm chuẩn thấp nhất năm ngoái là kỹ thuật máy tính thì năm nay có 35 thí sinh đạt 18 điểm (chỉ tiêu 120). Mức điểm 16 trở lên ngành này cũng chỉ có 55 thí sinh, trong đó điểm từ 17 trở lên có 46 thí sinh.
Thủ khoa của trường là ba thí sinh đạt 27 điểm, trong đó có một thí sinh được làm tròn điểm. Đạt đúng tổng điểm 27 là hai thí sinh cùng thi ngành kỹ thuật phần mềm gồm Nguyễn Tấn Lộc (học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Krông Pắk, Đắc Lắc) và Nguyễn Hoàng Kha (học sinh Trường THPT chuyên Tiền Giang, Tiền Giang). Thí sinh được làm tròn từ 26,75 là Bùi Bách Đạt (học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP.HCM) thi ngành mạng máy tính và truyền thông.
ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương: Điểm chuẩn sẽ thấp hơn năm 2008
Đó là dự báo của ông Phạm Xuân Thành, phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương sau khi trường công bố kết quả thi tuyển sinh năm 2009 chiều ngày 24-7.
Ông Thành cho biết, trong số 6.406 thí sinh dự thi vào trường, có 1.266 thí sinh đạt tổng điểm ba môn thi từ 15 điểm trở lên. Nếu lấy mốc từ tổng điểm ba môn thi đạt 20 điểm- bằng với mức điểm trúng tuyển ngành thấp nhất năm 2008 của trường- thì chỉ có 224 thí sinh đạt mức kết quả này. Trong đó, có một thủ khoa đạt 26 điểm.
Với chỉ tiêu tuyển sinh là 450, ông Thành dự đoán mức điểm chuẩn của trường năm nay sẽ thấp hơn một chút so với năm 2008. Trường sẽ xác định điểm trúng tuyển theo ngành. Năm 2008, điểm trúng tuyển các ngành của trường là từ 20 đến 23 điểm.
![]() |
Thí sinh chuẩn bị làm bài thi tuyển sinh ĐH năm 2009 - Ảnh: Quốc Dũng |
Có 14.552 thí sinh đăng ký dự thi vào Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM nhưng chỉ có 10.318 thí sinh dự thi. “Nhiều ngành của trường sẽ có điểm thi cao nhưng cũng có những ngành chỉ tương đương điểm sàn” - một cán bộ tuyển sinh của trường này cho biết.
Cụ thể, môn toán có hai điểm 9, trong khi có đến 239 điểm 0, tỉ lệ bài thi dưới điểm trung bình chiếm 94,92%. Môn hóa tương tự khi có đến 93,79% dưới điểm 5, điểm thi cao nhất đạt 9,75. Riêng môn vật lý khá hơn chút ít, có 54,76% bài thi dưới trung bình, có bốn bài thi đạt 9,75 điểm.
Trường có 1.691 thí sinh đạt điểm từ 14 trở lên (bằng chuẩn thấp nhất năm 2008), trong khi chỉ tiêu năm nay là 1.900. Điểm chuẩn cao nhất năm ngoái là 17 của ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp thì năm nay có 110 thí sinh đạt, trong khi chỉ tiêu 80. Ngành này có 80 thí sinh đạt 18 điểm, điểm từ 18,5 điểm có 68 thí sinh.
Hai ngành có điểm chuẩn 16,5 thì ngành xây dựng cầu đường có 118 thí sinh đạt (chỉ tiêu 140) và ngành thiết kế thân tàu thủy chỉ có 19 thí sinh (chỉ tiêu 70). Còn ngành điện tử viễn thông chỉ có 45 thí sinh đạt 16 điểm (chỉ tiêu 80), ngành điều khiển tàu biển có chỉ tiêu 200 nhưng chỉ có 68 thí sinh đạt 14 điểm như chuẩn năm ngoái…
Thủ khoa của trường là thí sinh Phạm Thanh Hùng (học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai), số báo danh 9142, thi ngành công nghệ đóng tàu thủy đạt 28 điểm.
ĐH Văn hóa TP.HCM: điểm thi quá thấp
Trường ĐH Văn hóa TP.HCM có 1.693 thí sinh dự thi các khối C, D1, R1, R2, R3. Ông Nguyễn Thanh Tùng, phó trưởng phòng đào tạo trường này, cho biết điểm thi vào trường thấp khi môn văn chỉ có 72 thí sinh trong số 878 thí sinh dự thi đạt từ điểm 5 trở lên, trong đó điểm cao nhất là 7,5. Môn văn khối D1 cao lắm cũng chỉ đạt 7,5 và có 88,99% dưới trung bình.
Môn Anh văn có đến 97,44% bài thi dưới điểm 5, điểm thi cao nhất là 7,25. Còn môn lịch sử chỉ có 35 thí sinh đạt điểm trung bình, cao nhất là điểm 8; có 34 thí sinh điểm 0 môn này. Môn địa lý khá hơn khi có hai điểm 7,75 và điểm từ 5 trở lên có 200 thí sinh.
Khối C chỉ có 65 thí sinh đạt điểm từ 14 trở lên (bằng chuẩn 2008), còn khối D1 chỉ có 39 thí sinh đạt 13 điểm. Với chỉ tiêu tuyển năm nay là 710 nhưng trường chỉ có hơn 100 thí sinh đạt điểm chuẩn năm ngoái, vì vậy chỉ tiêu nguyện vọng 2 vào trường còn đến 80-90%!
Thủ khoa của trường là thí sinh Ngô Tiến Long (học sinh Trường THPT Yên Định 3, Thanh Hóa), số báo danh 541, thi khối C ngành phát hành xuất bản phẩm đạt 20 điểm. Thí sinh Trần Thị Huyền Trân (học sinh Trường THPT Tháp Mười, Đồng Tháp), số báo danh 638, thi ngành văn hóa du lịch khối D1 cũng đạt 20 điểm nhưng được làm tròn từ 19,75.
ĐH Y Hà Nội: một thủ khoa 30 điểm đầu tiên
Trường ĐH Y Hà Nội đã công bố điểm thi chiều ngày 24-7. Nhìn chung kết quả thi của trường rất cao so với mặt bằng điểm thi các trường ĐH đã công bố. Trong số 7.277 thí sinh dự thi vào trường, có tới gần 300 thí sinh đạt điểm từ 26,5 trở lên. Còn nếu lấy mốc tổng điểm ba môn đạt 24 điểm trở lên, trường có 900 thí sinh đạt kết quả thi này.
Thủ khoa của trường là thí sinh Nguyễn Chí Dũng, số báo danh 1319. Dũng đạt 29,75 điểm (sẽ được làm tròn thành 30 điểm theo quy chế tuyển sinh) với toán được 10, hóa được 10 và sinh được 9,75 điểm. Đây là thủ khoa 30 điểm đầu tiên trong cả nước trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2009 đến thời điểm này. Trường ĐH Y Hà Nội cũng còn hai thí sinh đạt 29,5 điểm là Nguyễn Thế Hưng, SBD 3717 và Nguyễn Việt Anh số báo danh 139.
So với năm 2008, kết quả thi của trường năm nay không cao bằng. Với chỉ tiêu tuyển mới là 900, dự kiến điểm chuẩn một số ngành của trường sẽ thấp hơn so với năm 2008. Năm 2008, điểm chuẩn ngành bác sĩ đa khoa của Trường ĐH Y Hà Nội đã lập kỷ lục với mức 28,5 điểm mới trúng tuyển vào ngành bác sĩ răng hàm mặt. Ngành thấp nhất của trường năm 2008 cũng có điểm trúng tuyển là 23 điểm.
ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng): thủ khoa 28,5 điểm
Chiều tối 24-7, Ban tuyển sinh ĐH Đà Nẵng đã công bố điểm thi vào Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng năm 2009. Trường không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối. Chỉ có khoảng 19 thí sinh đạt từ điểm 27 trở lên. Trong đó thí sinh Lê Hà Xuyên (số báo danh 46140, Đà Nẵng) đạt thủ khoa với 28,5 điểm, có ba thí sinh đạt 28 điểm là Nguyễn Thu Thảo (số báo danh 41709, Đà Nẵng), Lê Đình Thức (số báo danh 43183, Đà Nẵng) và Văn Thanh Phương (số báo danh 39918, Quảng Trị).
Được biết chỉ tiêu của trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng năm nay là 1.750 với 18 ngành học. Điểm của của trường này năm 2008 là 17 điểm và cao nhất là ngành Ngân hàng 21 điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận