30/01/2007 02:16 GMT+7

20-5: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII

N.V.H.
N.V.H.

TT (Hà Nội) - Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) hôm qua 29-1, Ủy ban TVQH đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc ấn định thời điểm 20-5-2007 là ngày bầu cử đại biểu QH khóa XII.

Cũng theo nghị quyết trên, Ủy ban TVQH quyết định thành lập Hội đồng bầu cử QH khóa XII với 21 thành viên, do Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch. Theo dự kiến, QH khóa XII sẽ có 500 đại biểu, trong đó có khoảng 160 đại biểu khóa XI tái cử.

Cùng ngày, Ủy ban TVQH đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp QH lần thứ 11. Theo đó, kỳ họp 11 dự kiến diễn ra từ 20-3 và kéo dài đến 10-4, trong đó dành hầu hết thời gian để tổng kết nhiệm kỳ, đánh giá những kết quả làm được, những hạn chế và kiến nghị, đề xuất về việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của QH, các cơ quan của QH trong nhiệm kỳ XII.

Ngoài ra, QH sẽ thảo luận báo cáo tổng kết công tác của Tòa án nhân dân tối cao, Viện KSND tối cao; báo cáo việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem xét tờ trình về kết thúc dự án khí - điện - đạm Bà Rịa - Vũng Tàu; thảo luận phương án xây dựng nhà QH... QH cũng dự kiến xem xét, thông qua hai dự luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức QH và Luật tương trợ tư pháp.

Chiều 29-1, Ủy ban TVQH cũng đã thảo luận dự án pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và dự kiến thông qua pháp lệnh vào cuối phiên họp này.

N.V.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên