![]() |
Dẫn giải bị can Trịnh Hạnh Phương về nhà để khám xét |
Ngay trong buổi sáng, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của hai bị can trước sự chứng kiến của đại diện khu phố, đại diện Viện KSND quận Thanh Xuân và rất đông người dân hiếu kỳ… Mọi người dân đều tỏ thái độ phẫn nộ trước những hành vi hành hạ người khác một cách dã man của hai vợ chồng Đức - Phương.
Kết thúc buổi khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ được một số công cụ đã được hai vợ chồng Đức - Phương sử dụng để hành hạ em Nguyễn Thị Bình gồm: dây điện, gậy gỗ và kìm kẹp. Trong đó, các đoạn dây điện vẫn được xoắn lại với nhau dùng để đánh nạn nhân mỗi khi hai vợ chồng “ngứa mắt”.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, nạn nhân Nguyễn Thị Bình (SN 1986) quê quán tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, mẹ là Nguyễn Thị Quảng và bố là Hữu. Nguyễn Thị Bình cùng mẹ từ quê xuống Hà Nội làm thuê cho gia đình Đức - Phương từ năm 1994, chủ yếu là giúp việc nhà và bán phở ngoài chợ Thượng Đình.
Làm được khoảng 1 năm, mẹ của Bình bỏ đi và theo một số người sang Trung Quốc làm ăn, không biết tung tích. Riêng Bình ở lại và thường xuyên bị gia đình chủ nhà hành hung bằng đủ mọi loại hình cụ dã man nhất suốt 14 năm nay.
Nguyễn Thị Bình tố cáo thường xuyên bị Trịnh Hạnh Phương dùng muôi múc nước sôi và bát múc nước hắt vào mặt, đánh đập thường xuyên. Nhiều lần bà chủ còn bắt Bình cởi hết quần áo quỳ ngoài trời lạnh. Riêng Chu Minh Đức không chỉ đánh bằng chân tay mà còn dùng roi dây điện để vụt và lấy kìm kẹp vào da thịt, dùng gậy gỗ gõ vào các ngón chân khiến nạn nhân không thể đi lại.
![]() |
Bị can Chu Minh Đức trước khi bị bắt |
Sau khi lấy lời khai nạn nhân, cơ quan công an đã cử điều tra viên tiến hành khám ngoại quan đối với "bé mắt trâu" (tên vợ chồng Hạnh - Phương gọi Bình), xác định ban đầu có nhiều vết bầm tím phù hợp với lời khai. Sau đó, cơ quan điều tra đã cho nạn nhân khám tổng quát, tiến hành giám định sức khỏe tại bệnh viện chuyên ngành và trưng cầu giám định y khoa để xác định tỉ lệ thương tật.
Mặc dù khó khăn nhưng ngay trong ngày 7-11, cơ quan điều tra đã cử các cán bộ đi đến các đầu mối do nạn nhân Nguyễn Thị Bình khai báo để xác định nhân thân và người nhà của nạn nhân.
Từ ngày 6-11, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập và lấy lời khai của hai vợ chồng Đức - Phương. Tại cơ quan điều tra, vợ chồng đã cơ bản thừa nhận hành vi ngược đãi đối với Nguyễn Thị Bình như có đánh, tát, dùng roi đánh, nhưng vẫn không thừa nhận việc dùng “hình cụ” như dây điện, gậy gỗ và kìm điện để hành hung.
Tuy nhiên, theo trung tá Đào Văn Hoàn, đội trường đội điều tra về trật tự xã hội công an quận Thanh Xuân, cơ quan điều tra qua xác minh, làm rõ đã có đủ các tài liệu chứng minh hành vi phạm tội hành hạ người khác của hai vợ chồng Chu Minh Đức và Trịnh Hạnh Phương. Do đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt và khám xét khẩn cấp đối với hai bị can này.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, trung tá Hoàn cho biết, ngoài tội danh "hành hạ người khác", cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xem xét các tội danh khác của hai vợ chồng Đức - Phương trong quá trình điều tra. Nếu thấy có dấu hiệu của các tội “làm nhục người khác” hay “cố ý gây thương tích”, cơ quan điều tra sẽ khởi tố bổ sung đối với các bị can này.
Điều 110. Tội hành hạ người khác 1. Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năma) Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật;b) Đối với nhiều người |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận