Một viên chức bảo hiểm của bang cho biết hãng bảo hiểm đã mất 2 triệu USD vì những người này khai gian hàng chục ngàn ĐTDĐ bị mất từ hồ sơ của những người sử dụng để hãng bảo hiểm bồi thường điện thoại mới. Những người này dùng số máy điện thoại đó để khuyến mãi hoặc tặng cho khách hàng nhằm nâng cao thương vụ. Nhiều khách hàng đã khiếu nại với hãng bảo hiểm là chưa từng khai báo bị mất ĐTDĐ nhưng lại nhận được thông báo của hãng điện thoại.
Khách hàng khi mua bảo hiểm để được bồi thường phải đóng lệ phí mỗi tháng 3 USD. Có người mua, có người không mua. Lợi dụng điểm này, những tiệm bán ĐTDĐ đó đã làm giả hồ sơ bằng hai cách: dùng tên của khách hàng để khai báo và đóng tiền bảo hiểm một vài tháng cho những khách hàng không mua bảo hiểm rồi khai báo mất điện thoại.
Phải tốn số tiền rất lớn và thuê nhiều thám tử tư trong nhiều năm, hãng bảo hiểm mới có đủ bằng chứng đưa vụ việc ra tòa. Nội vụ đã được phối hợp chặt chẽ giữa cảnh sát và văn phòng biện lý từ năm 2005.
Hiện 12 người bị bắt đã đóng tiền thế chân để tại ngoại hầu tra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận