Phóng to |
Zinedine Zidane |
TT - Hôm qua 6-7, FIFA đã công bố danh sách 10 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng tại VCK World Cup 2006 (2006 FIFA World Cup Adidas Golden Ball). Đây là một phần thưởng có giá trị của FIFA dành cho cầu thủ thi đấu nổi bật nhất tại mỗi kỳ World Cup.
Bản danh sách các ứng cử viên này do nhóm nghiên cứu kỹ thuật của FIFA (TSG) và đại diện của giới truyền thông bình chọn gồm những cầu thủ của bốn đội được lọt vào vòng bán kết của giải.
Theo bản danh sách này, hiện có 3 cầu thủ Pháp, 2 cầu thủ Đức, 4 cầu thủ Ý và 1 cầu thủ Bồ Đào Nha. Những người từng đoạt giải này trong quá khứ là Paolo Rossi (1982), Diego Maradona (1986), Salvatore Schillaci (1990), Romario (1994), Ronaldo (1998) và thủ môn Oliver Kahn (2002). Ngoài ra, FIFA cũng sẽ trao giải Quả bóng bạc và Quả bóng đồng cho săn bàn nguy hiểm đối với mọi hàng phòng ngự. Ngoài ra, Klose tỏ ra rất ăn ý với người đồng đội Lukas Podolski.
Ý xứng đáng là đội có được bốn ứng cử viên Quả bóng vàng. hai cầu thủ xếp thứ nhì và ba.
Danh sách các ứng cử viên
Phóng to |
Thierry Henry |
Tuyển Pháp có ba ứng cử viên. Đầu tiên là tiền đạo
Thierry Henry. Đã có rất nhiều người hoài nghi về tính hiệu quả của tiền đạo CLB Arsenal này khi thi đấu cho đội tuyển Pháp nhưng Henry đã đáp trả những lời chỉ trích đó bằng màn trình diễn rất tuyệt vời ở những trận gần đây.
Phóng to |
Patrick Vieira. |
Với vai trò là tiền đạo cắm, ngoài việc ghi 3 bàn thắng vô cùng quí giá cho đội, Henry còn thể hiện được một lối chơi rất đồng đội. Một người học trò khác của HLV Raymond Domenech cũng được chọn là
Patrick Vieira.
Patrick Vieira cũng là một cầu thủ bị chỉ trích rất nhiều khi giải bắt đầu diễn ra nhưng càng đá Vieira càng chứng tỏ được tài năng của mình. Vieira là một trong những tiền vệ có khả năng quan sát và đọc trận đấu tốt nhất thế giới hiện nay.
Và tất nhiên, trong số những cầu thủ xuất sắc nhất không thể thiếu đội trưởng tuyển Pháp Zinedine Zidane. Zidane đã thật sự trở thành một huyền thoại của bóng đá đương đại, một nghệ sĩ balê trên sân cỏ. Ở tuổi 34, Zidane vẫn thể hiện vai trò thủ lĩnh của mình ở tuyển Pháp và là một nhân tố quan trọng giúp tuyển Pháp vượt qua ĐKVĐ Brazil và Bồ Đào Nha để có mặt ở trận chung kết vào ngày 10-7 tới.
Phóng to |
Michael Ballack |
Đội chủ nhà Đức cũng có hai cầu thủ có mặt trong bản danh sách ứng cử viên. Một trong số đó là đội trưởng
Michael Ballack. Dưới triều đại HLV Jurgen Klinsmann, tuyển Đức được trẻ hóa một cách mạnh mẽ.
Từ lối chơi thực dụng họ chyển sang tấn công cuồn cuộn, đa dạng, và khi đó, vai trò lá phổi của Michael Ballack là rất quan trọng. Ballack chơi bóng rất nhiệt tình và luôn gây được ảnh hưởng đến các đồng đội.
Phóng to |
Miroslav Klose |
Ứng cử viên còn lại của tuyển Đức là cầu thủ đang dẫn đầu giải vua phá lưới
Miroslav Klose. Đây là VCK World Cup hết sức thành công của Klose. Với lợi thế chiều cao, sự tự tin, sức mạnh và sự nhạy bén trong việc chọn vị trí, Klose là một tay Ý là đội luôn nổi tiếng với hàng phòng ngự và thủ môn rất tốt, vì thế không có gì ngạc nhiên khi thủ môn
Gianluigi Buffon là một trong những ứng cử viên.
Phóng to |
Gianluigi Buffon |
Thủ môn của CLB Juventus này hi vọng sự nhanh nhẹn, bắt bóng an toàn, chính xác và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự rất tốt sẽ giúp mình nối bước Oliver Kahn có được danh hiệu Quả bóng vàng.
Phóng to |
Fabio Cannavaro |
Đội trưởng
Fabio Cannavaro cũng là một sự lựa chọn xứng đáng. Dưới sự chỉ huy của Cannavaro, tuyển Ý chỉ mới bị thủng lưới 1 bàn duy nhất do hậu vệ Cristian Zaccardo đá phản lưới nhà. Mặc dù đã 32 tuổi nhưng Fabio Cannavaro vẫn là một phần quan trọng của tuyển Ý.
Phóng to |
Andrea Pirlo |
Không thể phủ nhận tài năng của
Andrea Pirlo. Là một tiền vệ trụ, không những đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu hồi bóng của mình, Andrea Pirlo còn giúp cho đội trưởng Francesco Totti làm nhiệm vụ phân phối bóng và phát động tấn công cho đội. Ngoài ra, Andrea Pirlo cũng là một cầu thủ có khả năng dứt điểm từ xa khá tốt.
Phóng to |
Gianluca Zambrotta. |
Một hậu vệ khác trong hàng thủ được mệnh danh là bêtông của Ý được đề cử là
Gianluca Zambrotta. Gianluca Zambrotta là một hậu vệ đầy kinh nghiệm và có khả năng dâng cao hỗ trợ tấn công rất tốt ở cả hai cánh. Zambrotta còn có duyên ghi những bàn thắng quyết định trong những trận đấu khó khăn.
Và ứng cử viên cuối cùng đến từ đất nước Bồ Đào Nha
Maniche. Maniche đã ghi những bàn thắng quan trọng cho Bồ Đào Nha trong trận thắng Mexico và Hà Lan. Maniche là chiếc chìa khóa trong thành công của HLV Luiz Felipe Scolari.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận