Và dưới đây là danh sách 10 loại nước hoa kinh điển nhất của các thời kỳ. Có thể đó là những cái tên bạn nghe rất quen, nhưng cũng có những cái bạn chưa từng nghe thấy.
Thập niên 30 (1921): CHANEL No.5
![]() |
5 là con số may mắn của bà CocoChanel. Và đó chính là nguồn gốc của cái tên Chanel No.5 mà ai cũng thắc mắc. Cũng chính ngày 25-5, CHANEL No.5 được ra mắt công chúng cùng với những bộ đồ thời trang cao cấp.
Ra đời vào năm 1921, No.5 cũng là lần đầu tiên tác giả của một loại nước hoa là một nhà thiết kế thời trang. Sau đó, nó lại trở thành một loại nước hoa nổi tiếng mọi thời đại, No.5 đã gặt hái được thành công ngoài sức tưởng tượng. Chanel No.5 là loại nước hoa đầu tiên tái tạo lại từ hương hoa tự nhiên, bởi bà Chanel nghĩ rằng cơ thể người phụ nữ không chỉ mang hương thơm của hoa tự nhiên mà còn phải mang một hương thơm tinh tế thấm nhuần tới từng giác quan.
Shalimar, Guerlain 1001 đêm (1925)
![]() |
Câu chuyện tình ấy đã đi vào lịch sử Ấn độ cho tới tận bây giờ. Một miếu thờ tại vườn hoa Shalimar chính là một nơi thờ thần tình yêu cũng là để tưởng nhớ tới vị vua và cô gái. Jacquesguerlain, người sáng tạo ra loại nước hoa Shalimar lấy cảm hứng từ chính câu chuyện tình này. Bởi vậy, một tên gọi khác của Shalimar chính là nước hoa tình yêu. Nó mang hương thơm huyền bí của mảnh đất phương Đông. Cho đến giờ có rất nhiều thế hệ của Shalimar ra đời vẫn khiến lòng người rung động.
Thập niên 50 (1948): Airdutemps - Cặp đôi hạnh phúc
![]() |
Năm 1948, tiêu chí quảng cáo cho Airdutemps là phải toát lên được vẻ đẹp tinh tế cùng những hương thơm lan toả của người phụ nữ đã thành công. Loại nước hoa này được chiết xuất từ 17 loại hương thơm tự nhiên khác nhau. Và ở thời điểm đó, cứ hai lọ ra đời trên thế giới sẽ có một lọ được bán.
Thập niên 60 (1956): Diorissimo
![]() |
Dior đã chọn màu xanh huyền bí là màu của nước hoa bởi ông cho rằng đó là màu sẽ mang lại thành công và may mắn. Diorissimo đã trở thành một món quà quí giá dành cho những người yêu thương của người Pháp bởi màu xanh cũng là sự thể hiện cho tình yêu đẹp đẽ. Nếu được cảm nhận một lần hương thơm của hoa tinh lan, của hoa nhài Pháp, hẳn bạn sẽ không thể quên sự lôi cuốn của nó, của mùa xuân mơn mởn.
Thập niên 80 (1977): Opium
![]() |
Ông đã mang những gì học hỏi được gửi gắm vào bộ sưu tập của mình. Và khi những giác quan bị lay động bởi cảm quan ở mảnh đất thiên nhiên đầy sức sống này, Eve. nghĩ tại sao mình không "đóng gói" nó vào một chiếc lọ nhỉ? Với cái tên Opium (thuốc nghiện), Eve. hi vọng tất cả mọi người cũng đều có cảm giác như ông. Chỉ thấy được thoang thoảng hương thơm Opium, họ sẽ phải đưa mũi hít vào để thưởng thức vị ngọt ngào, đắm say của nó.
Thập niên 90 (1985): Beautiful
![]() |
"Tôi không hi vọng Beautiful là một loại nước hoa của tất cả những hương thơm hoa hồng, của hoa dành dành hay bất kỳ một loại hoa nào có hương thơm phức. Tôi chỉ muốn Beautiful được nổi tiếng nhất, hấp dẫn nhất, là sự hoà hợp tốt nhất của 1100 loại hương thơm khác nhau để tạo nên một hương thơm duy nhất cho cơ thể con người." Tác giả của Beautiful cho biết.
Thập niên 90 (1987): Tartineet Chocolate chú gấu nhỏ
Tartineet Chocolate là lọ nước hoa đầu tiên dành cho trẻ em. Với bước đột phá, nhà thiết kế trang phục trẻ em nổi tiếng nước Pháp Ptisenbon đã sáng tạo nên loại nước hoa này. Rất nhiều người thắc mắc, trẻ em có cần nước hoa và như vậy thì hương thơm dành cho trẻ em sẽ thế nào. Và nước hoa Tartineet Chocolate ra đời với hai hương thơm chính, hương bánh quy và hương thơm sôcôla với biểu tượng đáng yêu là chú gấu nhỏ xinh xắn.
Hoà quyện trong nước hoa Tartineet Chocolate là cả hương chanh tươi mát, các ông bố bà mẹ rất ưa sử dụng loại nước hoa này cho con bởi hương của nó luôn mang đến cảm giác sáng khoải, tươi mát và sạch sẽ cho các em nhỏ. Tartineet được chia làm hai loại: một loại không cồn êtylic dành cho các bé từ mới sinh tới 2 tuổi và một loại rất ít cồn êtylic cho bé lớn hơn.
Thập niên 90 (1990): Tresor rạng rỡ
![]() |
Nhưng Tresor mang hương hoa hồng đặc trưng của phương Đông, bên cạnh đó còn có thành phần hương hoa quả tươi, hương đậu Mantay, hương mật ong pha trộn với những cánh hoa hồng tạo nên một hương thơm ngọt ngào và lãng mạn. Tresor là loại nước hoa biểu tượng cho tình yêu và hạnh phúc.
Năm 1992: L''Eau the D''Issey
![]() |
Giọt nước rơi xuống cũng giống như nhịp đập trong trẻo của cuộc sống hối hả. Nước hoa L''Eau the D''Issey cũng vậy. Nếu bạn sử dụng, bạn sẽ cảm nhận được sự tươi mát, trong lành và mới mẻ như có những hạt nước rơi xuống đám cỏ khô.
Năm 1994: CK One
![]() |
Bắt nguồn từ một hãng thời trang tên tuổi của Mỹ, nổi danh toàn thế giới Calvin Klein. CK One vì thế cũng giống như một biểu tượng nước hoa New York, hiện đại đầy sức sống nhưng vẫn mang nét truyền thống, cổ điển lãng mạn và thanh nhã. CK One thách thức các đối thủ cạnh tranh bằng kiểu dáng đơn giản giống một chiếc bình thuỷ tinh nhỏ nắp nhôm, nhưng lại có khả năng tái sử dụng và hiệu quả cực cao.
CK One tràn ngập trong cuộc sống của giới trẻ và là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của thế giới bởi nó đơn giản dễ mua tại rất nhiều cửa hàng, và bạn không có gì để có được nó. Đó cũng chính là phương châm kinh doanh của Kavin Clein.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận