Cụ thể, họ đã vận động được bà Loretta Sanchez nhận lời gặp thân nhân số đối tượng đã bị ta bắt để qua đó khẳng định sự hậu thuẫn của “Việt Tân” đối với số chống đối trong nước.
Theo thông tin nắm được, Loretta Sanchez đã gây sức ép yêu cầu bố trí cuộc gặp gỡ trên tại địa điểm chọn trước; đồng thời tác động để Tạ Ngọc Khôi (tên dùng trong tổ chức là Lê Minh Khôi), một thành viên cốt cán của “Việt Tân”, được tham gia đoàn với tư cách phiên dịch của bà Loretta Sanchez.
Kịch bản cuộc gặp đã được “Việt Tân” dàn dựng như sau: Tạ Ngọc Khôi sẽ lập danh sách những người Loretta Sanchez cần gặp để người có trách nhiệm mời những người này. Tung tin giả bà Loretta Sanchez muốn gặp những phần tử “đối kháng” tại khách sạn nơi Loretta Sanchez tạm trú để thu hút sự theo dõi của lực lượng công an. Khi những người nằm trong danh sách được mời đến dự cuộc gặp thì bà Loretta Sanchez mới đến và thực hiện cuộc gặp gỡ. Nếu kế hoạch nói trên được thực hiện, “Việt Tân” sẽ tuyên truyền rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để khuếch trương thanh thế.
Do biết trước được ý đồ của “Việt Tân”, cơ quan đại diện ngoại giao của VN tại Mỹ đã từ chối cấp visa nhập cảnh cho Tạ Ngọc Khôi. Để khai thác tối đa chuyến đi của Loretta Sanchez, trong kế hoạch này “Việt Tân” còn dự kiến nhiều hoạt động khác.
Những thông tin nói trên cho thấy chuyến đi VN của bà Loretta Sanchez là nằm trong ý đồ, kế hoạch của tổ chức “Việt Tân”, càng chứng minh thái độ thiếu thiện chí của bà Loretta Sanchez đối với VN.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận