Theo tiến sĩ Phạm Văn Đởm - giám đốc BVĐK Kiên Giang, dù BV có thiếu sót trong khâu tiếp nhận bệnh nhân cũng như tinh thần thái độ phục vụ của ca trực, nhưng về chuyên môn thì BV đã làm hết chức năng. “Thai nhi đã chết trước khi vào BV. Sản phụ Nga đã bị nhau bong non thể nặng - đây là thể bệnh rất nặng có tỉ lệ tử vong cao trong bệnh lý sản khoa. Việc phẫu thuật cắt tử cung cầm máu là biện pháp điều trị cần thiết đối với bệnh lý nhau bong non thể nặng để cứu sống mẹ. Tuy nhiên, sau phẫu thuật sản phụ bị mất máu cấp và rối loạn đông máu nên dù đã được hồi sức tích cực sau mổ nhưng vẫn không hiệu quả, dẫn đến tử vong” - TS Đởm nói.
Về hướng xử lý sắp tới, bà Bình yêu cầu đoàn thanh tra của Sở Y tế cũng như ban giám đốc BVĐK tỉnh cần tập trung kiểm điểm nghiêm túc khâu tiếp nhận bệnh của BVĐK.
Trước đó, ban giám đốc BVĐK tỉnh Kiên Giang đã có lời xin lỗi, chia buồn và hỗ trợ gia đình sản phụ Lê Thị Nga 10 triệu đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận